Anh em, chú cháu đi chém người rồi cùng 'dắt' nhau vào tù

Anh em, chú cháu đi chém người rồi cùng 'dắt' nhau vào tù

Thứ 6, 10/03/2017 | 16:07
0
Con của một bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh éo le. Bị hại cũng có một phần lỗi trong vụ án là những căn cứ để HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Sáng ngày 10/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa theo thủ tục phúc thẩm xem xét lại hình phạt áp dụng đối với 3 bị cáo trong vụ án giết người là Lưu Anh Tùng (hay còn gọi là Tùng “tư bản”, SN 1984), Lưu Đình Trọng (SN 1974) và Nguyễn Quang Huy (SN 1986) đều trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Hồ sơ điều tra - Anh em, chú cháu đi chém người rồi cùng 'dắt' nhau vào tù

 Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Liên quan đến vụ án, Lưu Đình Tài (SN 1972, trú cùng địa chỉ trên) và Nguyễn Sơn Tùng (tức Tùng “mèo”, SN 1980, ở phường Bách Khoa, cùng quận Hai Bà Trưng) bị xem xét về tội Gây rối trật tự công cộng.

Điều đáng chú ý trong vụ án là ngoài bị cáo Tùng “mèo” thì 4 bị cáo còn lại đều có quan hệ ruột thịt với nhau.

Bị hại là anh Nguyễn Phúc Thắng (SN 1972, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng).

Cho rằng bản án tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Lưu Anh Tùng tù chung thân, Nguyễn Quang Huy 20 năm tù và Lưu Đình Trọng 12 năm tù cùng về tội Giết người là quá nặng nên ba bị cáo đã có đơn kháng cáo xin tòa cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, Lưu Anh Tùng và Nguyễn Sơn Tùng vốn là bạn bè xã hội của nhau. Trước khi xảy ra vụ án, Tùng “mèo” nợ Tùng “tư bản” 4 triệu đồng.

Tối 27/12/2013, Tùng “tư bản” dẫn theo chú ruột là Lưu Đình Tài cùng một đối tượng đến nhà Tùng “mèo” đòi nợ. Không muốn con trai bị lôi thôi với đám “giang hồ” nên bố Tùng “mèo” đã trả cho Tùng “tư bản”  số tiền trên.

Biết chuyện bạn dẫn người tìm đến tận nhà đòi nợ, trưa hôm sau khi vô tình gặp Tùng “tư bản” ở nhà một người bạn, trong cơn bực tức, giữa Tùng “mèo” và Tùng “tư bản” xảy ra xô xát. Được mọi người khuyên can, trước khi bỏ về, Tùng “tư bản” không quên quay lại thách thức.

Về nhà, Tùng “tư bản” lấy sẵn 2 dao tông và 1 mã tấu rồi gọi điện thông báo cho Lưu Đình Tài biết chuyện. Kế đó, khi gặp Nguyễn Quang Huy (em con cô ruột đối tượng), Tùng “tư bản” cũng nói cho thanh niên này nghe việc chuẩn bị đánh nhau.

Hưởng ứng hành vi phạm tội của anh con bác ruột, Huy vội chạy vào nhà nói lại với Lưu Đình Trọng (chú ruột Tùng “tư bản”) rồi cùng cậu ruột phóng xe máy đi theo phía sau.

Khi đến điểm hẹn, song không thấy đối phương nên Tài bảo 2 đứa cháu và em trai quay về nhà. Nhưng khi 2 chú cháu Tùng “tư bản” vừa đi được một đoạn thì lại gặp Tùng “mèo” cùng anh Nguyễn Phúc Thắng với dao và súng trong tay.

Tiến đến chỗ đối phương nói chuyện, Tài bất ngờ bị anh Thắng vung kiếm chém 1 nhát vào tay. Không chịu lép vế, Tùng “tư bản” nhảy  ra khỏi xe và cầm theo con dao tông truy đuổi địch thủ.

Mặc cho Tùng “mèo” nổ súng bắn từ phía sau, Tùng “tư bản” vẫn kiên quyết truy sát bằng được anh Thắng. Tại ngõ 132, phố Lê Thanh Nghị, anh Thắng bị Tùng “tư bản” chém tới tấp vào người.

Đúng lúc ấy, Huy và Trọng đuổi đến nơi. Sẵn mã tấu cầm trong tay, Huy đâm luôn 2 nhát vào bụng và Trọng chém 1 nhát vào đầu bị hại. Đánh anh Thắng xong, nhóm của Tùng “tư bản” quay lại đuổi đánh Tùng “mèo”, nhưng không kịp.

Gây án xong, cả 4 chú cháu Tùng “tư bản” bỏ trốn. Trong khi đó, dù anh Thắng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong do mất máu cấp.

Quá trình cơ quan công an điều tra vụ án, từ ngày 30/12/2013 đến ngày 18/4/2014, cả 4 chú cháu, anh em nhà Tùng “tư bản” đều lần lượt ra đầu thú và khai nhận hành vi giết hại anh Nguyễn Phúc Thắng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, với xã hội và sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Riêng bị cáo Lưu Anh Tùng có hoàn cảnh đặc biệt hơn khi con nhỏ của bị cáo đang bị mắc bệnh hiểm nghèo, mới phải nhập viện để điều trị.

Quá trình xét xử, HĐXX phúc thẩm cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX nhận thấy nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo cũng có một phần lỗi của phía bị hại. Gia đình các bị cáo đã có sự động viên thăm hỏi kịp thời tới gia đình anh Thắng.

Phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, hơn nữa con bị cáo Tùng đang bị bệnh hiểm nghèo nên HĐXX quyết định chấp nhận đơn kháng cáo, sửa một phần hình phạt cho các bị cáo.

Từ các phân tích trên, sau khi nghị án, HĐXX của TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định tuyên phạt các bị cáo Lưu Anh Tùng 20 năm tù giam; Lưu Đình Trọng 10 năm tù giam và Nguyễn Quang Huy 18 năm tù giam về tội Giết người.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.