Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp

Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp

Thứ 5, 24/10/2013 | 08:38
0
Trong những ngày vừa qua, tại khu vực Vũng Chùa vẫn có hàng ngàn người từ khắp nơi đến thắp hương tưởng nhớ vị Đại tướng kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, nhiều đơn vị khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung một lý tưởng đó là niềm mong mỏi “được nhìn thấy tận mắt nơi an nghỉ ngàn thu” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đoàn Bổng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 184 cho biết: Trong dịp này, có hàng ngàn các cơ quan, đoàn thể khắp cả nước, đặc biệt là các đoàn nữ công của cơ quan, đơn vị đến viếng Đại tướng. Vì thế, đơn vị đã tăng cường thêm lực lượng đến bảo vệ và hướng dẫn khách vào viếng, thắp hương tại phần mộ Đại tướng.

Xã hội - Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp

Bên phần mộ Đại tướng luôn có hai chiến sỹ biên phòng đứng canh gác nghiêm trang.

Được biết, trước đó Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã điều động thêm 15 cán bộ, sỹ quan nằm trong quân số của Đồn Biên phòng Ròon, cùng với 10 người cán bộ, sỹ quan của đơn vị sở tại để thành lập một đội gồm 25 cán bộ, sỹ quan ngày đêm túc trực, canh gác tại khu an táng Đại tướng.

Trung úy Khắc Ngọc Tân Hào, đội trưởng đội bảo vệ phần mộ Đại tướng cho biết: "Nhiệm vụ của chúng tôi là thay phiên nhau canh gác giấc ngủ bình yên của Đại tướng vào ban đêm và hướng dẫn, sắp xếp khách thập phương về đây viếng Đại tướng vào ban ngày…”.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại đây, mỗi ngày có rất nhiều đoàn xếp hàng lần lượt để được vào thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Thiếu tá Nguyễn Xuân Tưởng chia sẻ: “Các đoàn về viếng mộ Đại tướng rất nghiêm túc, mong muốn của họ là được tận mắt nhìn thấy nơi an nghỉ của người…”.

Xã hội - Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp (Hình 2).

Các đoàn nghiêm túc xếp hàng rồi lần lượt tiến vào phần mộ viếng Đại tướng.

Những người vào thắp hương chỉ được cầm theo hoa và hương, túi xách và các vật khác không được mang theo, vì thế công tác an ninh, trật tự được đảm bảo tuyệt đối.

Tại đây, chúng tôi đã gặp đoàn của đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, cùng đi với đoàn có lãnh đạo và đại diện các ban ngành đoàn thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. Trong trang phục chỉnh tề, nghiêm trang bước vào trước phần mộ của Đại tướng để thắp nén hương thơm kính viếng.

Xã hội - Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp (Hình 3).

Vòng hoa của đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao viếng Đại tướng.

Đồng chí Dương Thanh Biểu bày tỏ: “Trước đây, tôi chỉ biết phần mộ của Đại tướng qua thông tin đại chúng nên chưa cảm nhận hết, hôm nay được chứng kiến tận mắt. Đúng là khu an nghỉ của Đại tướng thật tuyệt vời, nằm cạnh chân núi và nhìn ra phía trước là biển cả bao la hùng vĩ…”

Xã hội - Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp (Hình 4).

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình do Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Viện trưởng dẫn đầu đến viếng Đại tướng.
 Xã hội - Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp (Hình 5).

Đăng kí để vào viếng Đại tướng.
Xã hội - Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp (Hình 6).

Nơi an nghỉ của Đại tướng nhìn từ xa.
Xã hội - Ảnh mới nhất, sau hơn 10 ngày bên mộ tướng Giáp (Hình 7).

Đoàn nữ công Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Chuông- Mũi Rồng, nơi an nghỉ của Đại tướng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự được đến đây thắp nén hương và chứng kiến tận mắt giấc ngủ của Đại tướng, và tự hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ tình cảm Đại tướng dành cho ngành kiểm sát nói chung…”.

Theo Tri thức trẻ

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Người châu Phi đã gọi 'Đại tướng của chúng tôi'

Thứ 4, 23/10/2013 | 10:23
Từng là phiên dịch phục vụ chuyến đi dài ngày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã chứng kiến sự nể phục và cả lòng quý mến của phía nước ngoài.

TP. HCM sắp có đường mang tên Võ Chí Công và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:22
Sáng nay 22/10/2013, Tin từ Văn phòng UBND TP. HCM vừa cho biết, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương trình Hội đồng nhân dân TP. HCM xem xét việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam'

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:51
Ông Ciro Gargiulo, bác sỹ người Ý đang làm việc tại Việt Nam, cho biết: Người dân Ý luôn coi "Đại tướng là người chiến binh thật sự cuối cùng của VN".

Đại tá Trần Hồng và những bức ảnh cảm động của Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:54
Nhà báo Trần Hồng - cựu phóng viên ảnh của báo Quân đội Nhân dân, người chụp ảnh riêng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể trước hôm Đại tướng qua đời ba ngày, ông vẫn vào viện 108 thăm Đại tướng. Lúc ấy sức khỏe Đại tướng đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn ánh mắt thân thiện.

Hai tiếng cuối cùng tôi được nghe từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 07:25
Đó là một buổi chiều cuối tháng 8-2011, Đại tướng đã được Bệnh viện Quân y 108 chăm lo sức khỏe một thời gian khá lâu, việc vào thăm, mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất hạn chế.

Nguyên Phó thủ tướng kể về giây phút bật khóc trước Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:30
“Đại tướng không nói với tôi về việc sẽ về Quảng Bình nhưng tôi cảm nhận được là Đại tướng muốn như thế...".

Hé lộ những mối tình ngọt ngào của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 18/10/2013 | 16:29
Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Chân lý đó đã được minh chứng một cách cực kỳ rõ rệt qua cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 2 người phụ nữ đã đi theo ông suốt cả cuộc đời.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Người châu Phi đã gọi 'Đại tướng của chúng tôi'

Thứ 4, 23/10/2013 | 10:23
Từng là phiên dịch phục vụ chuyến đi dài ngày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã chứng kiến sự nể phục và cả lòng quý mến của phía nước ngoài.

TP. HCM sắp có đường mang tên Võ Chí Công và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:22
Sáng nay 22/10/2013, Tin từ Văn phòng UBND TP. HCM vừa cho biết, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương trình Hội đồng nhân dân TP. HCM xem xét việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam'

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:51
Ông Ciro Gargiulo, bác sỹ người Ý đang làm việc tại Việt Nam, cho biết: Người dân Ý luôn coi "Đại tướng là người chiến binh thật sự cuối cùng của VN".

Đại tá Trần Hồng và những bức ảnh cảm động của Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:54
Nhà báo Trần Hồng - cựu phóng viên ảnh của báo Quân đội Nhân dân, người chụp ảnh riêng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể trước hôm Đại tướng qua đời ba ngày, ông vẫn vào viện 108 thăm Đại tướng. Lúc ấy sức khỏe Đại tướng đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn ánh mắt thân thiện.

Hai tiếng cuối cùng tôi được nghe từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 07:25
Đó là một buổi chiều cuối tháng 8-2011, Đại tướng đã được Bệnh viện Quân y 108 chăm lo sức khỏe một thời gian khá lâu, việc vào thăm, mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất hạn chế.

Nguyên Phó thủ tướng kể về giây phút bật khóc trước Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:30
“Đại tướng không nói với tôi về việc sẽ về Quảng Bình nhưng tôi cảm nhận được là Đại tướng muốn như thế...".

Hé lộ những mối tình ngọt ngào của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 18/10/2013 | 16:29
Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Chân lý đó đã được minh chứng một cách cực kỳ rõ rệt qua cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 2 người phụ nữ đã đi theo ông suốt cả cuộc đời.