Ánh nhìn chua chát, bất lực của kẻ giết người trước khi lãnh án

Ánh nhìn chua chát, bất lực của kẻ giết người trước khi lãnh án

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 11/09/2017 | 16:13
0
Trong thời gian HĐXX nghị án, bị cáo quay xuống nhìn mẹ, vợ và người con nhỏ 10 tháng tuổi đang òa khóc, nhưng không thể đến gần…

Ngày 11/9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hải Phi (SN 1995), xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 28/4, Nguyễn Hải Phi đi dự đám cưới bạn làm cùng công ty. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Phi trở về phòng trọ tại xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để ngủ.

Do thời tiết nóng nên Phi ra cửa hành lang để hóng mát thì thấy anh Nguyễn Ngọc Huy (SN 1995) và Lê Anh T. (SN 1998), đều trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, là những người ở cùng dãy trọ đi chơi trở về, nhưng rú ga gây ồn ào.

Pháp luật - Ánh nhìn chua chát, bất lực của kẻ giết người trước khi lãnh án

Thấy mẹ và vợ, bị cáo ngậm ngùi ngồi phía xa nhìn.

Phi bức xúc, vào phòng lấy một con dao gọt hoa quả bỏ vào túi quần rồi đi xuống phòng của 2 người này. Tại đây, Phi yêu cầu hôm sau đi về thì không được rú ga, nói chuyện nhỏ để mọi người còn ngủ.

Lúc này, T. đi ra cửa, dùng 2 tay xô vào ngực của Phi. Sau đó, 2 người giằng co nhau. Thấy vậy, Huy từ phòng tắm chạy ra can ngăn và bảo Phi thông cảm.

Nhưng do T. vẫn tiếp tục xông đến nên Phi đã rút con dao trong quần đâm liên tiếp vào vùng mặt, đầu, ngực của Lê Anh T. và Nguyễn Ngọc Huy.

Sau đó, Phi bỏ con dao gây án vào túi rồi lên phòng lấy ví tiền, điện thoại, cầm thêm một con dao Thái và đi xe máy về nhà người họ hàng ở xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại đây, Phi ném con dao gây án ra bãi đất trống trước nhà, đồng thời giắt con dao Thái vào góc bờ rào. Phi vào nhà kể lại toàn bộ sự việc cho bà Phạm Thị Thảo (họ hàng của Phi) nghe. Vì vậy, bà Thảo khuyên Phi nên đi đầu thú.

Riêng về các nạn nhân, do vết thương quá nặng nên Lê Anh T. đi vào phòng được mấy bước thì gục tử vong tại chỗ, còn anh Nguyễn Ngọc Huy bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tỷ lệ thương tật là 14%.

Tại phiên tòa, bị cáo Phi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai, do bị hại rú ga nên xuống nhắc nhở, nhưng 2 người này không nghe nên mới rút dao đâm.

Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Huy khẳng định không hề rú ga hay hát hò làm mất an ninh khu trọ. Ngoài ra, Huy khai từ trước tới nay không hề mâu thuẫn với bị cáo, nên không có chuyện gây sự trước.

Trong thời gian nghị án, bị cáo ngước xuống hội trường tìm kiếm người thân. Thấy mẹ và vợ đang rơm rớm nước mắt, người con 10 tháng tuổi òa khóc, bị cáo mặc dù rất muốn bước đến, nhưng đành phải ngập ngùng ngước nhìn từ xa.

Pháp luật - Ánh nhìn chua chát, bất lực của kẻ giết người trước khi lãnh án (Hình 2).

Bị cáo Phi trước vành móng ngựa.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác, thực hiện phạm tội đối với nhiều người. Hậu quả làm Lê Anh T. tử vong, còn việc anh Nguyễn Ngọc Huy bị thương không tử vong là ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, bị cáo đã tới đầu thú, gia đình bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại,… đây là tình tiết giảm nhẹ. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Phi 20 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình anh Lê Anh T. 170 triệu đồng, gia đình anh Nguyễn Ngọc Huy hơn 18 triệu đồng về tổn thất tinh thần và sức khỏe.

Bình Dương: Đối tượng giết người trước trường mầm non đầu thú

Thứ 4, 06/09/2017 | 22:22
Sau khi đâm chết người, Nhã bỏ trốn nhưng y biết không thế thoát tội nên đã ra Công an phường An Phú đầu thú.

Truy tìm kẻ thủ ác giết người phụ nữ bị bại liệt

Thứ 3, 05/09/2017 | 15:52
Em gái chị T. đi làm về thì giật mình phát hiện chị gái đã gục chết trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm.

Giết chết anh họ rồi bình thản lên giường đắp chăn nằm ngủ

Thứ 4, 11/01/2017 | 12:30
Thấy Thông đang ngồi máy tính, từ phía sau, Ngọc bất ngờ cầm dao chém vào gáy, khiến nạn nhân ngã gục. Gây án xong, Ngọc thản nhiên lên giường đắp chăn nằm ngủ.
Cùng tác giả

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.

Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 7, 13/04/2024 | 16:45
66 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đi giám định y khoa đều có kết quả mắc bệnh bụi phổi, thậm chí có trường hợp tỉ lệ suy giảm sức khỏe hơn 80%.

Nghệ An: Người dân bức xúc với dự án đường trăm tỷ thi công ì ạch

Thứ 6, 12/04/2024 | 20:30
Được kỳ vọng sẽ cải tạo và xây dựng mới công trình hạ tầng giao thông, nhưng đến nay người dân vô cùng thất vọng khi thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.