Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran

Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran

Chủ nhật, 24/11/2013 | 22:55
0
Đại diện các nước trong nhóm P5+1 thể hiện sự vui mừng trên nét mặt sau khi thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với Iran được công bố. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay lập tức quay sang ôm hôn ôm hôn người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton và người đồng cấp Pháp.

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran

Trưởng đoàn đàm phán Catherine Ashton và ngoại trưởng Iran công bố thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran hôm Chủ nhật 24/11 tại Geneva. Từ trái sang phải: ngoại trưởng Anh William Hague, ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton, Bộ trưởng ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Wang Yi, ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius.

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 2).

Phản ứng vui mừng của ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sau khi công bố thỏa thuận.

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 3).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry quay sang ôm hôn người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton.

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 4).

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói chuyện với người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton trong khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry ôm ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius.

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 5).

Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton và ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius với một cái ôm  chúc mừng, trong khi ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, Bộ trưởng ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói chuyện.

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 6).

Sự vui mừng thể hiện rõ trên gương mặt ông Kerry, Sergei Lavrov và Laurent Fabius

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 7).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Seigei Lavrov tươi cười ở Geneva. 

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 8).

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 9).

Sau hơn 4 ngày đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ), Iran và 6 cường quốc nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Theo đó, Iran sẽ ngừng làm giàu urani trên mức 5% trong vòng 6 tháng, đổi lại Iran sẽ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đặc biệt về kinh tế.

Tiêu điểm - Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran (Hình 10).

Cuộc đàm phán bắt đầu từ hôm thứ Tư, dự kiến kết thúc trong ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, quá trình đàm phán đã kéo dài thêm một ngày. Đây là vòng đàm phán thứ ba kể từ khi ông Hassan Rouhani trở thành tổng thống Iran hồi tháng 8.

Linh An

Iran sẽ từ bỏ bom hạt nhân trong 6 tháng

Chủ nhật, 24/11/2013 | 22:16
Iran và nhóm P5+1 vừa đạt được thỏa thuận ngăn chặn chương trình hạt nhân trong vòng 6 tháng, để đổi lại việc xóa bỏ lệnh trừng phạt quốc tế với nước này. Thỏa thuận là thành công mang tính lịch sử của các nhà ngoại giao sau 3 thập kỷ bế tắc về vấn đề hạt nhân Iran.

'Triều Tiên đã có thể chế tạo bom hạt nhân bằng urani'

Thứ 4, 20/11/2013 | 17:42
Hãng Kyodo đưa tin ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nhận định chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã đạt tới mức nước này hiện có thể chế tạo bom hạt nhân bằng urani.

Công bố bí mật chiến lược hạt nhân của Mỹ (Kỳ I)

Chủ nhật, 20/10/2013 | 09:48
Vào đầu tháng Mười, Nhà Trắng đã công bố thông tin về các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ.

Tổng thống Iran thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:04
Hôm qua (18/9), trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thề rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Lo ngại khi VN làm điện hạt nhân là có căn cứ

Thứ 5, 26/09/2013 | 10:36
"Những ý kiến lo ngại tương tự, nhất là về vấn đề an toàn hạt nhân, về năng lực quản lý... khi Việt Nam làm điện hạt nhân đều là có căn cứ. Vì vậy Việt Nam không được chủ quan, đốt cháy giai đoạn trong tất cả các bước triển khai dự án".

Tàu ngầm hạt nhân Nga bất ngờ bốc cháy

Thứ 2, 16/09/2013 | 15:09
Tàu ngầm hạt nhân tấn công K-150 Tomsk bất ngờ bốc cháy trong khi đang sửa chữa, nâng cấp tại nhà máy ở vùng Primorye.

Iran sẽ từ bỏ bom hạt nhân trong 6 tháng

Chủ nhật, 24/11/2013 | 22:16
Iran và nhóm P5+1 vừa đạt được thỏa thuận ngăn chặn chương trình hạt nhân trong vòng 6 tháng, để đổi lại việc xóa bỏ lệnh trừng phạt quốc tế với nước này. Thỏa thuận là thành công mang tính lịch sử của các nhà ngoại giao sau 3 thập kỷ bế tắc về vấn đề hạt nhân Iran.

'Triều Tiên đã có thể chế tạo bom hạt nhân bằng urani'

Thứ 4, 20/11/2013 | 17:42
Hãng Kyodo đưa tin ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nhận định chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã đạt tới mức nước này hiện có thể chế tạo bom hạt nhân bằng urani.

Công bố bí mật chiến lược hạt nhân của Mỹ (Kỳ I)

Chủ nhật, 20/10/2013 | 09:48
Vào đầu tháng Mười, Nhà Trắng đã công bố thông tin về các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ.

Tổng thống Iran thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:04
Hôm qua (18/9), trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thề rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Lo ngại khi VN làm điện hạt nhân là có căn cứ

Thứ 5, 26/09/2013 | 10:36
"Những ý kiến lo ngại tương tự, nhất là về vấn đề an toàn hạt nhân, về năng lực quản lý... khi Việt Nam làm điện hạt nhân đều là có căn cứ. Vì vậy Việt Nam không được chủ quan, đốt cháy giai đoạn trong tất cả các bước triển khai dự án".

Tàu ngầm hạt nhân Nga bất ngờ bốc cháy

Thứ 2, 16/09/2013 | 15:09
Tàu ngầm hạt nhân tấn công K-150 Tomsk bất ngờ bốc cháy trong khi đang sửa chữa, nâng cấp tại nhà máy ở vùng Primorye.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.