Anh thợ đồng hồ vô danh ngồi

Anh thợ đồng hồ vô danh ngồi "ngai vàng" quyền lực nhất Hong Kong

Chủ nhật, 13/06/2021 | 06:09
0
Giới tài phiệt châu Á luôn dành sự ngưỡng mộ đối với người đã gây dựng thành công đế chế quyền lực nhất Hong Kong Emperor.

Nếu bạn biết tới những cái tên lừng lẫy như Hà Hồng Sân, Lý Triệu Cơ hay Lý Gia Thành, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến ông chủ của đế chế Emperor quyền lực nhất Hong Kong - đại gia tỷ đô Albert Yeung.

Sinh ra trong 1 gia đình không khá giả, cả gia đình của tỷ phú Albert Yeung trông cậy vào tiệm sửa đồng hồ nhỏ.

Trong cuốn tự truyện về đời mình, vị đại gia tiếng tăm tâm sự: "Tôi lớn lên trong một tiệm đồng hồ và học cách kinh doanh từ cha mẹ tôi".

Tài chính - Ngân hàng - Anh thợ đồng hồ vô danh ngồi 'ngai vàng' quyền lực nhất Hong Kong

Albert Yeung là tỷ phú tự thân đáng ngưỡng mộ trong giới tài chính.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã phải nhiều lần chứng kiến cảnh chủ nợ xuất hiện tại tiệm và chính tay Albert Yeung thường phải cầm đồ những chiếc đồng hồ để lấy tiền trả nợ cho cha mẹ.

Sau này, Albert Yeung bước đầu lập nghiệp cũng chính từ cửa hàng đồng hồ vào năm 1964.

Từ năm 20 đến năm 40 tuổi, Albert Yeung tỏ ra cực kỳ xuất sắc và may mắn với bất cứ ngành kinh doanh nào mà ông chạm tay vào, dù đó là bất động sản, đồng hồ, kim hoàn hay tài chính.

Vào thập niên 70, ông tập trung vào lĩnh vực bất động sản với cùng lúc 20 dự án lớn nhỏ khác nhau.

Tuy nhiên, năm 1983, Yeung phải đối mặt với tình hình khó khăn nghiêm trọng tại Tập đoàn Good World của mình.

Suy thoái tài chính khiến công ty của ông ngập trong nợ nần với số tiền lên tới 320 triệu HKD. Hậu quả là Tập đoàn Good World và các tiệm đồng hồ của Yeung đều bị ngân hàng tịch thu.

Năm 40 tuổi, từ đỉnh cao của sự nghiệp và danh tiếng, Albert Yeung không còn gì trong tay.

Vị tỷ phú từng không có đủ tiền để trả cho thư ký của mình.   

Quyết không để cuộc đời của mình dừng chân tại đây, Albert Yeung làm lại tự đầu. Để luôn có cảm giác an toàn, tỷ phú Yeung lúc nào cũng mang theo bên mình ít nhất 50.000 HKD.

Albert Yeung đã tái xuất với các giao dịch trên thị trường chứng khoán ngoại hối và gần như trả được hết nợ. Việc này đã giúp ông tìm thấy niềm cảm hứng mới trong lĩnh vực tài chính.

Khi việc kinh doanh dần ổn định, năm 1981, một người bạn của Albert Yeung làm bị thương một người bạn khác. Ông đã gặp riêng người bị nạn và đề nghị anh ta không làm rùm beng vụ việc nhưng bất thành. Kết quả là ông bị buộc tội làm cản trở sự thi hành công vụ và phải chịu án tù giam 9 tháng.

Gia sản kếch sù trở thành mối nguy hiểm với Albert Yeung khi ông là nạn nhân của một vụ bắt cóc có dàn xếp do cựu nhân viên lễ tân công ty cùng bạn trai của cô gái chủ mưu.

Vụ việc lại một lần nữa khiến tên tuổi ông nổi như cồn trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2012, Albert Yeung được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú Thế giới.

Ông cũng góp mặt trong số 40 người giàu nhất Hong Kong và là một trong những doanh nhân hoạt động từ thiện tích cực nhất năm qua.

Tính tới thời điểm này, 5 công ty thuộc tập đoàn Emperor đã niêm yết thành công trên Sàn chứng khoán Hong Kong với tổng giá trị thị trường ước tính hơn 16 tỷ HKD (2,1 tỷ USD).

Về phần mình, Albert Yeung luôn trân trọng mọi thứ đã đi ngang qua đời ông mặc cho dư luận có khen chê, có ngợi ca và chỉ trích.

Giống như nhiều đại gia khác, ông Albert Yeung có thú chơi siêu xe cực độc. Tỷ phú Hong Kong Albert Yeung đã bỏ ra gần 2 triệu USD để có biển số "9" cực độc cho chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn của mình.  

Điều đáng nói, tỷ phú Albert Yeung sở hữu biển số xe này từ năm 1993, vào thời điểm đó, 2 triệu USD có thể mua được một ngôi nhà sang trọng hàng đầu ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tài chính - Ngân hàng - Anh thợ đồng hồ vô danh ngồi 'ngai vàng' quyền lực nhất Hong Kong (Hình 2).

Chiếc xe biển số 9 cực độc của người đứng đầu Emperor GR.

Hiện tại, những ngôi nhà sang trọng hàng đầu của Hong Kong có giá gần 1 tỷ NDT (khoảng 3.000 tỷ VNĐ), điều đó có nghĩa là, giá trị thị trường ước tính của chiếc biển số xe này ở thời điểm hiện tại có thể lên tới hàng chục triệu USD. 

Thanh Minh (Nguồn Variety)

Hậu chia tay, bà mẹ 2 con lột xác trở thành đại gia sở hữu nghìn tỷ đồng

Thứ 6, 11/06/2021 | 06:09
Nhiều người cho rằng sau khi chia tay đại gia tỷ USD Joseph Lau, Yvonne Lui sẽ đối mặt với khó khăn và túng thiếu, nhưng sự thực thì....

Đại gia ngầm "ném tiền ngoài cửa sổ" mua liền 30 chiếc Rolls-Royce chỉ để trang trí

Thứ 5, 10/06/2021 | 06:09
Xuống tay mua 1 lúc 30 chiếc Rolls-Royce, xuất hiện rực rỡ với mái tóc xanh đỏ, vị đại gia ngầm nức tiếng Hong Kong (Trung Quốc) giờ ra sao?

Con đường rời bỏ nghề giáo viên, làm chủ ghế nóng tỷ USD của bà mẹ 4 con

Thứ 3, 08/06/2021 | 12:00
Sống trong chuỗi ngày khó khăn kéo dài sau khi sinh em bé, cô giáo dạy tiếng anh quyết tâm lập nghiệp để rồi trở thành nữ tỷ phú lẫy lừng tại xứ sở tuyết trắng.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Áp lực chốt lời ngắn hạn hiện hữu, thị trường quay đầu giảm điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, tuy nhiên vẫn le lói vài ngành ngược dòng tăng điểm như dầu khí, công nghệ, các dịch vụ hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính "nhắc nhở" công ty chứng khoán sau sự cố VNDIRECT

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết sáng ngày 29/3, VNDIRECT đã hoàn thiện cơ bản 4 bước để đi vào hoạt động trở lại.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.

VNDIRECT dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:33
Hiện VNDIRECT hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với 2 sở giao dịch chứng khoán sau 5 ngày xảy ra sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.