Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19

Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19

Thứ 5, 28/03/2013 | 10:21
0
Ngày 26/3, tờ Dailymail đăng tải loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống ở bán đảo Triều Tiên cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.
Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19

Bức tường pháo đài bao quanh thành phố Seoul trong triều đại Joseon

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 2).

Người đàn ông phương Tây viếng thăm lăng mộ Hoàng gia của triều đại Joseon

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 3).

Một người dân đi dạo trên bãi cỏ trong lăng mộ Hoàng gia

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 4).

Hình ảnh em bé trong trang phục truyền thống

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 5).

Cung điện hoàng gia Gyeongbokgung ở Seoul được xây dựng lần đầu tiên năm 1395, sau đó bị đốt cháy và bỏ hoang trong gần ba thế kỷ. Cung điện được xây dựng lại vào năm 1867

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 6).

Cận cảnh bức tường pháo đài bao quanh thành phố Seoul

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 7).

Trẻ em thường tập trung vui chơi cạnh bức tượng lớn ngoài cung điện hoàng gia

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 8).

Hai người đàn ông giúp cậu bé gánh nước

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 9).

Hình ảnh phụ nữ quý tộc ngồi trên kiệu, theo sau là hai hầu gái

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 10).

Cửa Hansung - một trong tám cửa của bức tường pháo đài bao quanh Seoul

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 11).

Ngư dân nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 12).

Cặp vợ chồng trẻ chụp ảnh cho đám cưới

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 13).

Theo truyền thống, ngựa là một loài vật không thể thiếu trong nghi thức diễu hành

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 14).

Một giai đoạn dưới triều đại Joseon, người dân phải làm việc vô cùng vất vả

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 15).

Người phụ nữ địu con nhỏ trên lưng khi làm việc

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 16).

Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 17).

Hình ảnh người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc cùng hai người hầu

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 18).

Người dân bán đảo Triều Tiên chơi nhạc cụ truyền thống

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 19).

Bán đảo Triều Tiên từng trải qua thời kỳ thành công nhờ hiện đại hóa đất nước và phát triển quân đội

Lạ & Cười - Ảnh tư liệu: Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 19 (Hình 20).

Hình ảnh những người đàn ông tại một phiên chợ ở Seoul

Theo VTC News

Triều Tiên ngụy tạo tập trận chiếm đảo?

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:25
Các phương tiện truyền thông phương Tây cáo buộc, Bình Nhưỡng đã làm giả ảnh tập trận đổ bộ chiếm đảo nhằm phô trương sức mạnh với đối phương khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang.

Mỹ xem đe dọa từ Triều Tiên là 'hết sức nghiêm trọng'

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ coi những lời đe dọa của CHDCND Triều Tiên là “hết sức nghiêm trọng”.

‘Vũ khí Triều Tiên đã sẵn sàng tấn công lục địa Mỹ’

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
Theo hãng tin RT, Bình Nhưỡng khẳng định sức mạnh của tên lửa đạn đạo và pháo binh của mình có thể vươn đến các căn cứ quân sự tại Guam, Hawaii thậm chí là lục địa nước Mỹ.

Trung Quốc coi Triều Tiên là 'quân cờ' của mình

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu dầu mỏ sang Triều Tiên, nếu tình trạng này tiếp tục duy trì, nền kinh tế Triều Tiên sẽ không tồn tại được quá 6 tháng. Đây là nhận định mới nhất của tờ Hoàn cầu.

Nước Mỹ làm phim về 'cái giá phải trả của Triều Tiên'

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
Điện ảnh Mỹ luôn nhạy bén với thời cuộc. Khi Triều Tiên vừa đưa lên mạng một đoạn video dài 4 phút chiếu cảnh nước Mỹ bị tấn công, người Mỹ đã "đáp trả" bằng một bộ phim dài hơn 100 phút. Ở đó, người Triều Tiên đã phải trả giá khốc liệt bằng máu.