Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam

Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam

Thứ 4, 06/11/2013 | 21:33
0
Dù dự báo chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đổ bộ vào đất liền, song đến 17h, cơ quan dự báo kết luận khả năng này là 50 – 50.

Thứ tư, 6/11/2013 18:11 GMT+7

Xã hội - Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam
Xã hội - Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam (Hình 2).
Xã hội - Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam (Hình 3).
Xã hội - Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam (Hình 4).

Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam

Dù dự báo chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đổ bộ vào đất liền, song đến 17h, cơ quan dự báo kết luận khả năng này là 50 – 50.

Theo bản tin lúc 17h30 ngày 6/11 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16h chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng ven biển các tỉnh Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7 (50 – 61 km/h), giật cấp 8.

Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 25 – 30 km mỗi giờ và đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đến 4h sáng mai (7/11) tâm áp thấp sẽ nằm trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8.

Xã hội - Áp thấp có thể không mạnh thành bão khi vào miền Nam (Hình 5).

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, theo dự báo, khi đổ bộ, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão hoặc vẫn giữ nguyên là áp thấp nhiệt đới, tỷ lệ này là 50 - 50.

Tối và khuya nay, khu vực Nam Bộ có mưa và dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Riêng miền Đông Nam Bộ và TP HCM mưa to đến rất to. Đề phòng lũ quét ở vùng núi thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mưa lớn kết hợp với triều cường làm mực nước dâng cao gây ngập ở các vùng thấp trũng, ven biển, ven sông của TP HCM, Bình Dương và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, cơ quan dự báo cũng cho biết, bão Haiyan đang hướng vào biển Đông với sức gió mạnh nhất đạt cấp 17, có khả năng đi vào biển Đông vào đêm 8/11.

Tại TP HCM, để chủ động đối phó khả năng có bão, chiều nay, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường học trên địa bàn thành phố và UBND các quận, huyện yêu cầu thông báo ngay cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ chiều nay cho đến hết ngày 6/11.

Theo VnExpress

Bão, áp thấp dồn dập hướng vào vùng biển nước ta

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:55
Trong khi bão số 12 (Krosa) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines mới hình thành có khả năng mạnh lên thành bão khi vào biển Đông.

Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông

Thứ 2, 04/11/2013 | 16:22
Ngày 4/11, trong khi bão số 12 (bão Krosa) chưa tan thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines hình thành và hướng thẳng vào khu vực đông nam biển Đông. Chưa hết, phía sau áp thấp nhiệt đới có thêm một cơn bão khác đang rượt đuổi.

Xuất hiện áp thấp gần biển Đông, có thể thành bão

Thứ 2, 04/11/2013 | 12:26
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền nam (Philippines), có khả năng mạnh lên thành bão.

Cảnh báo vùng áp thấp ở miền Trung và thời tiết 3/10

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:16
Trong khi thời tiết tại miền Bắc khá thuận lợi thì khu vực miền Trung còn tiếp diễn mưa rào và giông trong 1 - 2 ngày nữa do tác động của hoàn lưu bão số 10.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sẽ mạnh lên thành bão

Thứ 5, 26/09/2013 | 22:11
Trong đêm nay và sáng mai, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển Đông sẽ mạnh lên thành bão, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết.

Áp thấp nhiệt đới thành bão, 5 người chết

Thứ 4, 31/07/2013 | 13:52
Đây là cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông, có tên quốc tế là Jebi. Theo sơ đồ đường đi thì cơn bão đang hướng thẳng vào khu vực phía Bắc nước ta.

Bão, áp thấp dồn dập hướng vào vùng biển nước ta

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:55
Trong khi bão số 12 (Krosa) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines mới hình thành có khả năng mạnh lên thành bão khi vào biển Đông.

Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông

Thứ 2, 04/11/2013 | 16:22
Ngày 4/11, trong khi bão số 12 (bão Krosa) chưa tan thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines hình thành và hướng thẳng vào khu vực đông nam biển Đông. Chưa hết, phía sau áp thấp nhiệt đới có thêm một cơn bão khác đang rượt đuổi.

Xuất hiện áp thấp gần biển Đông, có thể thành bão

Thứ 2, 04/11/2013 | 12:26
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền nam (Philippines), có khả năng mạnh lên thành bão.

Cảnh báo vùng áp thấp ở miền Trung và thời tiết 3/10

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:16
Trong khi thời tiết tại miền Bắc khá thuận lợi thì khu vực miền Trung còn tiếp diễn mưa rào và giông trong 1 - 2 ngày nữa do tác động của hoàn lưu bão số 10.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sẽ mạnh lên thành bão

Thứ 5, 26/09/2013 | 22:11
Trong đêm nay và sáng mai, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển Đông sẽ mạnh lên thành bão, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết.

Áp thấp nhiệt đới thành bão, 5 người chết

Thứ 4, 31/07/2013 | 13:52
Đây là cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông, có tên quốc tế là Jebi. Theo sơ đồ đường đi thì cơn bão đang hướng thẳng vào khu vực phía Bắc nước ta.