Áp thấp nhiệt đới thành bão, 5 người chết

Áp thấp nhiệt đới thành bão, 5 người chết

Thứ 4, 31/07/2013 | 13:52
0
Đây là cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông, có tên quốc tế là Jebi. Theo sơ đồ đường đi thì cơn bão đang hướng thẳng vào khu vực phía Bắc nước ta.

Sáng 31/7, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ cho biết: Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang và Phú Thọ, tính đến 16 giờ ngày 30/7, mưa lũ đã làm 5 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương.

Mưa lũ còn làm 20 nhà bị sập đổ, hơn 200 nhà bị ngập, hư hại; hơn 3.762 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 143 con trâu, bò bị chết, bị cuối trôi; 91.900 m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở...

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, sáng 31/7, sau khi đi vào phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông, có tên quốc tế là Jebi.

Hồi 10 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Xã hội - Áp thấp nhiệt đới thành bão, 5 người chết

Sơ đồ đường đi của cơn bão

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng di chuyển nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Để chủ động đối phó với thời tiết, biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 34.844 phương tiện với 160.139 người biết diễn biễn của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Phú Sang

Miền Bắc mưa giông, thời tiết nguy hiểm trên biển Đông

Thứ 3, 23/07/2013 | 09:17
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay (23/7) vừa phát tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển.

Quá nhiều 'kỷ lục' thời tiết nguy hiểm

Thứ 5, 23/05/2013 | 13:51
Một loạt “kỷ lục” về nắng nóng, giá rét, mưa đá và lốc xoáy, bão “lạ”, lũ lớn… liên tiếp được thiết lập trong những năm gần đây là những bằng chứng cho thấy thời tiết đang diễn biến rất dị thường.

Ngành nông nghiệp khó khăn vì thời tiết

Thứ 6, 17/05/2013 | 11:42
Mặc dù đã có vài cơn mưa đầu mùa nhưng tình hình xâm nhập mặn và nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra, làm ảnh hưởng lớn đến cây trồng, vật nuôi. Độ mặn 4%O đã xâm nhập sâu vào các sông chính, cách cửa sông 35km.

Nắng nóng mở rộng, nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ

Thứ 4, 19/06/2013 | 10:19
Hiệu ứng phơn gây nắng nóng diện rộng khắp miền Trung; khu vực miền Bắc xảy ra nắng nóng cục bộ tại một số địa phương.

Bắc và Trung Bộ nhiệt độ tăng dồn dập

Thứ 5, 18/04/2013 | 10:07
Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Bắc có nơi lên tới 37 độ C.

Nguyên nhân nhiệt độ Trái đất tăng chậm lại trong thập niên qua

Thứ 4, 17/04/2013 | 10:25
Trong thời gian gần đây, một nghịch lý được nhiều nhà khoa học về môi trường và biến đổi khí hậu rất quan tâm, đó là : Vì sao thập niên vừa qua được ghi nhận là giai đoạn Trái đất nóng chưa từng có, thế nhưng, tốc độ tăng nhiệt độ trên bề mặt Trái đất trong thời gian này lại gần như chững lại?