Áp thấp vừa tan, bão mới lại xuất hiện ở Biển Đông

Áp thấp vừa tan, bão mới lại xuất hiện ở Biển Đông

Thứ 6, 25/08/2017 | 11:21
0
Xuất hiện cơn bão số 7 ở gần Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Bên cạnh đó, trong vòng 6 tiếng nữa, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên sẽ có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét đặc biệt cao.

Cơn bão vừa xuất hiện gần Biển Đông mang tên Pakhar. Theo tin tức từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Pakhar mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Xã hội - Áp thấp vừa tan, bão mới lại xuất hiện ở Biển Đông

Đường đi của bão Pakhar.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Pakhar di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7h ngày 26/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 7h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Pakhar di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Cũng theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do mây đối lưu gây mưa đang tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; lượng mưa đo được từ 23h ngày 24/8 đến 4h ngày 25/8 ở một số nơi như: Sơn Dương (Tuyên Quang) 117 mm; Đào Viên (Tuyên Quang): 48mm; Hồ Na Hang: 54mm; Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 165mm; Trung Hội (Thái Nguyên): 91 mm; Thanh Định (Thái Nguyên): 75mm. 

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa dao động trong khoảng từ 20-40mm. Cảnh báo, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Đại Từ, Định Hoá tỉnh Thái Nguyên và các huyện Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 đang tồn tại trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) nên sáng 25/8 ở các tỉnh Việt Bắc và Tây Bắc tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, riêng Lai Châu có nơi trên 100mm.

Từ chiều nay, thời tiết Bắc Bộ có chuyển biến. Mưa sẽ giảm dần.

Nguyễn Nguyên

Tin thời tiết ngày 24/8: Bắc Bộ mưa lớn trong 2 ngày

Thứ 5, 24/08/2017 | 06:00
Cơn bão số 6 tiến vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc). Trong ngày 24 và 25/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày 23/8: Bão số 6 suy yếu thành áp thấp

Thứ 4, 23/08/2017 | 05:00
Thời tiết nhiều vùng trên cả nước có mưa dông vào buổi chiều tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tin thời tiết mới nhất: Bão Hato giật cấp 10 tiến vào Biển Đông

Thứ 3, 22/08/2017 | 06:00
Cơn bão có tên gọi quốc tế là Hato đang tiến về Biển Đông với gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.