Apple mong muốn 'làm bạn' với Google

Apple mong muốn 'làm bạn' với Google

Thứ 3, 05/11/2013 | 12:30
0
Steve Wozniak muốn kết thúc mối thù giữa Apple và Google nhưng thừa nhận ông không hiểu hết được các trở ngại trong chiến lược kinh doanh - nguyên nhân cho thù hằn giữa 2 công ty.

Có thể nói từ khi Google giới thiệu HĐH Android vào năm 2008 để cạnh tranh với iOS, mối quan hệ của Apple và Google đã trở nên vô cùng xấu. Cố CEO Apple thời điểm đó xem Android là một sản phẩm "ăn cắp" và thề sẽ dùng "chiến tranh nhiệt hạch" để hạ bệ HĐH của Google.

Cho tới nay, Apple và Google vẫn là những kẻ thù "không đội chung trời" với nhau. Tuy nhiên, Steve Wozniak - người đồng sáng lập Apple cùng với Steve Jobs, lại muốn chấm dứt mối thù hằn này. "Tôi ước Apple và Google là những đối tác của nhau trong tương lai” - Wozniak nói trên trang BBCWozniak cũng rất ấn tượng với cái cách mà Google sử dụng các dữ liệu từ Google Search rồi tích hợp vào trong công cụ nhận diện giọng nói (Google Now) để dùng trên Android. "Có những lúc tôi đưa ra cùng một câu hỏi nhưng Siri không thể trả lời được còn Google Now đáp ứng được dễ dàng" - Wozniak cho biết.

Công nghệ - Apple mong muốn 'làm bạn' với Google

Steve Wozniak - Nhà đồng sáng lập Apple.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng mình không hiểu hết được những trở ngại trong chiến lược kinh doanh - những yếu tố ngăn Apple và Google trở thành bạn bè thay vì kẻ thù. Theo Wozniak, "công ty nào cũng cần phải kiếm tiền", tuy nhiên ông tin rằng nếu Google và Apple hợp tác thay vì đối địch, họ có thể cùng nhau tạo nên những cải tiến cho công nghệ "thiết bị đeo người" với các thiết bị như smartwatch hay vòng đeo tay, kính thông minh...hiện nay.

"Từ 3, 4 năm nay tôi đã tìm hiểu về loại màn hình OLED có thể được in trên nhựa, được gói và gập lại. Màn hình có thể thiết kế để đeo trên tay bạn, và bạn có thể lật ra để sử dụng. Tôi muốn một thiết bị có thể đeo ở tay nhưng có chức năng giống smartphone, tuy nhiên, trở ngại của một thiết bị như vậy lại nằm ở kích thước quá nhỏ của nó"

Nói về vấn đề bản quyền, nhà đồng sáng lập Apple cho rằng đã đến lúc các công ty nên trao đổi bản quyền với nhau với một mức giá hợp lý. "Có những điểm tốt trên điện thoại của Samsung mà tôi ước Apple đưa chúng lên iPhone. Tôi ước Apple sẽ, và có thể, sử dụng chúng nhưng không biết Samsung có ngăn cản nếu điều đó xảy ra hay không" - Steve Wozniak cho biết.

Đài Trang (Theo BBC)

Google bị Apple và Microsoft 'đánh hội đồng'

Thứ 7, 02/11/2013 | 14:30
Rockstar - công ty do Apple, Blackberry, Ericsson, Microsoft, và Sony "chống lưng", vừa đâm đơn kiện Google vi phạm bằng sáng chế.

Google giới thiệu pad sạc không dây cho Nexus 5 và 7

Thứ 7, 02/11/2013 | 08:30
Dock sạc mới cho Nexus 5 đã có sự thay đổi về thiết kế so với sạc không dây của Nexus 4.

Google công bố phụ kiện giá đắt cho Nexus 5

Thứ 6, 01/11/2013 | 15:29
Chiếc vỏ case cho Nexus 5 giúp bảo vệ cả mặt sau lẫn cạnh máy nhưng được bán với giá khá chát 35 USD.

Apple 'dè chừng' sự trở lại của Microsoft

Thứ 6, 01/11/2013 | 12:38
Sau thời gian ra mắt chiếc iPhone huyền thoại đã đẩy Apple đi lên vị trí công ty công nghệ hàng đầu, Apple giờ đây bắt đầu mờ nhạt dần. Và nhiều nhà phân tích cho rằng sắp tới là thời đại của Microsoft.

Apple 'cưỡng bức' người dùng tải về iOS 7

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:30
Bản cập nhật của iOS 7 tự động được tải về và không thể xóa.

Apple 'khai tử' MacBook Pro 15"

Thứ 6, 25/10/2013 | 12:30
Dòng Mac di động với ổ đĩa quang nay chỉ còn lựa chọn màn hình 13 inch.

Google bị Apple và Microsoft 'đánh hội đồng'

Thứ 7, 02/11/2013 | 14:30
Rockstar - công ty do Apple, Blackberry, Ericsson, Microsoft, và Sony "chống lưng", vừa đâm đơn kiện Google vi phạm bằng sáng chế.

Google giới thiệu pad sạc không dây cho Nexus 5 và 7

Thứ 7, 02/11/2013 | 08:30
Dock sạc mới cho Nexus 5 đã có sự thay đổi về thiết kế so với sạc không dây của Nexus 4.

Google công bố phụ kiện giá đắt cho Nexus 5

Thứ 6, 01/11/2013 | 15:29
Chiếc vỏ case cho Nexus 5 giúp bảo vệ cả mặt sau lẫn cạnh máy nhưng được bán với giá khá chát 35 USD.

Apple 'dè chừng' sự trở lại của Microsoft

Thứ 6, 01/11/2013 | 12:38
Sau thời gian ra mắt chiếc iPhone huyền thoại đã đẩy Apple đi lên vị trí công ty công nghệ hàng đầu, Apple giờ đây bắt đầu mờ nhạt dần. Và nhiều nhà phân tích cho rằng sắp tới là thời đại của Microsoft.

Apple 'cưỡng bức' người dùng tải về iOS 7

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:30
Bản cập nhật của iOS 7 tự động được tải về và không thể xóa.

Apple 'khai tử' MacBook Pro 15"

Thứ 6, 25/10/2013 | 12:30
Dòng Mac di động với ổ đĩa quang nay chỉ còn lựa chọn màn hình 13 inch.