Apple muốn sản xuất iPhone từ vật liệu tái chế

Apple muốn sản xuất iPhone từ vật liệu tái chế

Thứ 2, 29/08/2022 | 09:00
0
Mục tiêu dài hạn của Apple là không phải sử dụng bất kỳ nguồn vật liệu nào trên Trái đất để sản xuất iPhone.

Theo Thanh Niên, CEO Apple Tim Cook vừa tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng mục tiêu dài hạn của Apple là không phải sử dụng bất kỳ nguồn vật liệu nào trên Trái đất để sản xuất iPhone.

Theo GizChina, về cơ bản, Apple đặt mục tiêu sản xuất iPhone từ các sản phẩm phế thải hoặc tái chế. Ông Cook nói điều quan trọng đối với Apple là phải sản xuất các sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường. Cho dù đó là vật liệu đã qua sử dụng hay vật liệu tái chế, điều này sẽ giúp Trái đất trở nên tốt đẹp hơn.

Tim Cook cũng tuyên bố vào năm 2030, hãng hy vọng sẽ đạt được tính trung hòa carbon, bao gồm chuỗi cung ứng và các sản phẩm được người tiêu dùng sử dụng, đồng thời tin rằng Apple có thể tạo ra các sản phẩm mà không cần bất kỳ nguồn tài nguyên nào trên Trái đất.

Tất nhiên, do hiểu nhầm mục tiêu của Apple, đã có những cuộc thảo luận sôi nổi liên quan đến các tuyên bố của hãng. Một số người tin rằng Apple chỉ đang đánh lừa những cư dân mạng cả tin. Tuy nhiên, điều này có thể không hoàn toàn đúng như vậy khi công ty thực sự làm việc chăm chỉ để hướng tới mục tiêu này và đã đạt được vị trí dẫn đầu trong ngành. Việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và vật liệu tái chế sẽ là mục tiêu cuối cùng của Apple để sản xuất smartphone từ “rác thải” giúp bảo vệ môi trường.

Theo Lao Động, Trong Báo cáo Tiến bộ Môi trường năm 2022, Apple đã tiết lộ rằng 18% vật liệu của các sản phẩm được sản xuất trong năm tài chính 2021 đã được tái chế hoặc làm mới. Đây là tỷ lệ tái chế "cao nhất từ ​​trước đến nay" của nhà sản xuất iPhone, tăng 50% so với mức 12% của năm ngoái, theo Engadget.

Apple hiện có tám sản phẩm mới sử dụng ít nhất 20% vật liệu tái chế. Lần đầu tiên công ty sử dụng vàng tái chế đã được chứng nhận trong bo mạch chủ và bộ phận camera của iPhone 13 và 13 Pro, trong khi việc tái sử dụng coban, các nguyên tố đất hiếm và vonfram đã "tăng hơn gấp đôi" trong năm.

Gã khổng lồ công nghệ cũng cho biết họ đã cắt giảm gần như toàn bộ việc sử dụng nhựa trong bao bì sản phẩm của mình. Vật liệu nhựa chỉ chiếm 4% lượng vật liệu bao bì của công ty trong năm 2021 và iPhone mới là thiết bị cầm tay đầu tiên của Apple không sử dụng nhựa khi đóng gói bao bì. Apple hy vọng sẽ có thể loại bỏ toàn bộ việc sử dụng nhựa trong bao bì của mình vào năm 2025.

Đào Vũ (T/h)

 

Apple sắp hoàn tất việc sản xuất iPhone 14 tại Ấn Độ

Chủ nhật, 28/08/2022 | 18:15
Apple có kế hoạch bắt đầu sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ, thu hẹp khoảng cách về địa điểm sản xuất của hãng giữa quốc gia này và Trung Quốc.

iPhone 14 hút khách hơn iPhone 13, Apple mừng ra mặt

Thứ 6, 26/08/2022 | 07:53
iPhone 14 được cho là sẽ phát hành vào ngày 16/9 sau khi ra mắt vào ngày 7/9 tới đây, vì vậy những người mua tiềm năng đang chuẩn bị quyết định xem có nên mua sản phẩm này hay không.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

2 lỗ hổng bảo mật trên các sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Cục An toàn thông tin đã có công văn về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2024.

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.