Apple nghiên cứu trang bị màn hình gập cho Macbook

Thứ 6, 25/02/2022 | 18:00
0
Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang nghiên cứu trang bị cho các dòng Macbook màn hình gập 20 inch.

Theo Thời báo Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc), Apple có những bước tiến trong lĩnh vực máy tính xách tay. Không chỉ chuẩn bị để tung ra mẫu Macbook 13 inch với bộ xử lý thế hệ mới M2 trong tháng 3, hãng cũng đang nghiên cứu trang bị màn hình gập cho các dòng máy tính xách tay của mình.

Theo triết lý của hãng công nghệ Mỹ, với màn hình tương tự như Galaxy Fold, Macbook có thể gia tăng diện tích hiển thị rộng gấp đôi khi người dùng mở ra. Ở trạng thái này, Macbook có thể đóng vai trò như một “siêu máy tính bảng”.

Công nghệ - Apple nghiên cứu trang bị màn hình gập cho Macbook

Apple có những bước tiến trong lĩnh vực máy tính xách tay. Ảnh minh họa từ internet.

Thậm chí, người dùng có thể sử dụng cùng bàn phím và chuột rời để tạo ra một chiếc máy tính để bàn (desktop) hoàn chỉnh. Màn hình gấp trên Macbook sẽ có kích thước 20 inch - tức vượt xa ngưỡng 16 inch lớn nhất trên Macbook Pro hiện nay. Kích thước mới cũng cho phép độ phân giải khả dụng đạt ngưỡng 4K.

Theo giới phân tích, Apple theo đuổi thiết kế máy tính xách tay với màn hình gập là điều dễ hiểu lúc này, bởi thực tế đã có nhiều nhà sản xuất đạt được thành công nhất định với các sản phẩm màn hình kép. Một số sản phẩm điển hình nhóm này đã hiện diện trên thị trường có thể kể tới như Asus Zenbook Duo hay HP Omen X 2S.

Trái với xu hướng smartphone màn hình gập rất thịnh hành hiện nay, laptop gập vẫn còn là một thị trường rất mới mẻ, Macworld đánh giá. Trong sự kiện CES 2022, Asus và Samsung lần đầu đưa công nghệ màn hình gập vào máy tính xách tay trên các sản phẩm thử nghiệm. Trong khi đó, Surface Neo, từng được kỳ vọng là mẫu laptop gập đến từ Microsoft, lại chỉ là một chiếc Surface với 2 màn hình gập lại như cuốn sách.

MacBook màn hình gập sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thiết kế của dòng máy tính bảng này. Bởi công ty có trụ sở tại Cupertino vẫn giữ nguyên mô hình cũ cho MacBook trong cả thập kỷ qua.

Mẫu MacBook mới này sẽ được trang bị cạnh viền siêu mỏng, khung nhôm chắc chắn và phần bản lề gập mở trơn tru để vừa có thể là laptop, vừa có thể là màn hình hiển thị.

Đào Vũ (Tổng hợp từ Hà Nội Mới, Zing)

Apple có kế hoạch biến iPhone thành “máy cà thẻ tín dụng”

Chủ nhật, 30/01/2022 | 07:00
Apple đang lập kế hoạch về một dịch vụ mới cho phép các doanh nghiệp nhỏ thực hiện thanh toán thẻ tín dụng trực tiếp trên điện thoại iPhone.

Apple nâng cấp khả năng mở khoá Face ID khi đeo khẩu trang

Thứ 7, 29/01/2022 | 14:00
Ở bản cập nhật iOS 15.4, tính năng Face ID của iPhone sẽ cho phép người dùng dễ dàng mở khóa khi đeo khẩu trang.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.