Apple Watch 2 sẽ như iPhone thu nhỏ

Apple Watch 2 sẽ như iPhone thu nhỏ

Thứ 3, 26/04/2016 | 20:11
0
Apple Watch 2 sẽ hoạt động tách biệt hoàn toàn với iPhone là thông tin hấp dẫn giới công nghệ trong thời gian qua.

Công nghệ - Apple Watch 2 sẽ như iPhone thu nhỏ

Giới công nghệ rất tò mò về thông số của Apple Watch 2.

Theo tin tức của Wall Street Journal, Apple hiện đang nỗ lực tung ra phiên bản Apple Watch tiếp theo được trang bị thêm kết nối di động, cùng một bộ xử lý có tốc độ nhanh hơn.

Chiếc Apple Watch 2 hỗ trợ cả kết nối 3G/4G giúp chiếc smartwatch của hãng có khả năng hoạt động độc lập mà không cần đến sự trợ giúp từ iPhone như những chiếc đồng hồ thông minh thế hệ đầu tiên.

Thực tế, đại diện "táo khuyết" đang từ chối đưa ra bình luận trước thông tin trên nhưng không khó để bất cứ ai cũng nhận ra rằng việc tích hợp kết nối LTE là bước đi hoàn toàn có lý với Watch. Phiên bản hiện tại của chiếc đồng hồ này đang phụ thuộc rất nhiều vào kết nối từ iPhone. Trong khi đó, định hướng của Apple hiện nay là tách biệt hơn nữa khả năng vận hành của Watch ra khỏi chiếc điện thoại "con cưng" của mình.

Nếu Apple Watch 2 có thể hoạt động độc lập, trải nghiệm Apple Watch sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Người dùng sẽ không phải chờ đợi quá trình "trao đổi dữ liệu" giữa 2 thiết bị này, từ đó tiết kiệm được cả thời gian lẫn thời lượng pin.

Công nghệ - Apple Watch 2 sẽ như iPhone thu nhỏ (Hình 2).

Apple Watch hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường đồng hồ thông minh.

Ngày 24/4 vừa qua là ngày kỷ niệm một năm phát hành Apple Watch. Theo báo cáo của các nhà phân tích trên tờ Wall Street, Apple đã bán được khoảng 12 triệu chiếc smartwatch kể từ khi ra mắt sản phẩm, chiếm khoảng 61% doanh số smartwatch trên toàn cầu. Với mức giá trung bình khoảng 500 USD cho mỗi chiếc Apple Watch, ước tính "gã khổng lồ xứ Cupertino" đã thu về khoảng 6 tỷ USD. Do đó, không quá bất ngờ khi Apple Watch 2 được mong chờ và hứa hẹn sẽ là "quả bom" mới trong giới công nghệ .

Theo những tin đồn gần đây, Apple sẽ ra mắt Apple Wat

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.