Theo thống kê của Deloitte, Arsenal đón trung bình khoảng 59,992 khán giả/trận. Tuy nhiên đội chủ sân Emirates lại vô đối về tiền do thu bán vé thu lại ở châu Âu với 100,4 triệu bảng ở mùa giải trước. Điều này được giải thích là bởi để xem Arsenal thi đấu mỗi fan hâm mộ phải bỏ ra những chi phí cao ngất ngưởng. Theo đó mỗi CĐV của đội bóng thành London phải chi ra 1.673 bảng để sở hữu tấm vé cả mùa. Con số này là cao nhất thế giới.
Arsenal là đội có doanh thu bán vé cao nhất châu Â.
Đứng ngay sau là Real. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đạt doanh thu từ bán vé ở mức 98,8 triệu bảng. Mỗi trận đấu ở Bernabeu chứng kiến trung bình 72.969 khán giả. Barca với 88,9 triệu bảng (trung bình 77.732 khán giả mỗi trận) đứng thứ 3 ở châu lục. Điều đáng nói là M.U dù trung bình có tới 75.335 khán giả tới Old Trafford trong mỗi trận đấu nhưng lại chỉ xếp thứ 4 với 86,7 triệu bảng.
Chelsea với 70, 8 triệu bảng đứng ngay sau. Tính ra, mỗi trận đấu ở Stamford Bridge chứng kiến 41.546 người hâm mộ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bayern Munich (68,3 triệu bảng), PSG (59,3 triệu bảng), Liverpool (57,1 triệu bảng), Man City (44,3 triệu bảng), Tottenham (41,2 triệu bảng).
Mặt bằng giá vé ở Premier League cao nhất nếu so với mặt bằng tại giải đấu châu Âu. Chính điều này giúp các CLB ở giải đấu này có doanh thu từ bán vé rất lớn.
Liên quan đến chuyển nhượng của Arsenal, đội bóng này vừa tuyển mộ trưởng tuyển trạch viên Ben Wrigglesworth từ Leicester City. Chính ông là người đã “khai quật” và đưa về King Power những cái tên vô danh như Riyah Mahrez hay N’Golo Kante, để rồi giờ đây biến họ trở thành những ngôi sao hot nhất Premier League.
Wrigglesworth đã quyết định chia tay Leicester để về dưới trướng Arsenal, chỉ đúng một tuần trước trận đại chiến Arsenal vs Leicester trên thánh địa Emirates. Tuyển t