ASEAN+3 cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy phục hồi kinh tế

ASEAN+3 cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy phục hồi kinh tế

Thứ 6, 13/05/2022 | 17:20
0
Để tận dụng động lực tăng trưởng từ kinh tế số và chuyển hóa các lĩnh vực thế mạnh, các quốc gia ASEAN+3 cần hợp tác sâu hơn và có chính sách thương mại mở.

Ngày 13/5, các chuyên gia kinh tế từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) và một số quốc gia đã thảo luận về những động lực tăng trưởng kinh tế chính của khu vực ASEAN+3, cũng như tiềm năng dài hạn của các lĩnh vực kinh tế số.

Buổi thảo luận có sự tham gia của ông Glenn van Zutphen, Nhà báo và Người sáng lập Tập đoàn VanMedia; ông Toshinori Doi, Giám đốc AMRO; ông Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia; ông Jung Byungsik, Phó Giám đốc Cục Tài chính Quốc tế, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc; chuyên gia kinh tế cấp cao James Villafuerte và Lei Lei Song từ ADB; và các nhà kinh tế học Marthe M. Hinojales và Ling Hui Tan từ AMRO.

Trong phần trình bày của mình, bà Hinojales đã trình bày nhiều ảnh hưởng khác nhau của đại dịch Covid-19 đối với tiềm năng tăng trưởng kinh tế của ASEAN+3, bao gồm lao động, năng suất, vốn và đầu tư. 

Về lao động, việc đại dịch ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh, đóng cửa trường học và giảm tỉ lệ tham gia thị trường lao động sẽ có ảnh hưởng dài hạn, đặc biệt là tại các nước có dân số già.

Về đầu tư, năng suất và đầu tư có thể sẽ bị ảnh hưởng do nợ khi chính phủ ngừng hỗ trợ, hoặc do các công ty hoạt động không hiệu quả vì phụ thuộc chính sách hỗ trợ.

Theo phân tích của AMRO, trong giai đoạn sau dịch, doanh nghiệp cần tận dụng sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử, đặc biệt khi nhiều người đã quen với các dịch vụ qua Internet. Chính sách quản lý hỗ trợ cũng có thể giúp mở khóa tiềm năng của các lĩnh vực như dịch vụ ngân hàng số và y tế từ xa. Hợp tác giữa khác nước trong khu vực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các động lực tăng trưởng này. 

Kinh tế vĩ mô - ASEAN+3 cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy phục hồi kinh tế

Các diễn giả tham gia thảo luận trong webinar do ADB và AMRO phối hợp tổ chức.

Còn theo chuyên gia James Villafuerte từ ADB, những lĩnh vực vốn đã phát triển tại khu vực như du lịch, dệt may và chế biến nông sản cần được chuyển hóa mạnh mẽ hoặc cải thiện, trong khi các ngành sản xuất thiết bị điện tử và thương mại điện tử có tiềm năng tăng trưởng cao.

Giống như phần phân tích của AMRO, ông Villafuerte và ADB cũng cho rằng cần tăng cường liên kết trong khu vực và khuyến khích môi trường thương mại mở và bao trùm.

Phát biểu về góc nhìn của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề kích thích tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, ông Trần Toàn Thắng cho biết chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam bao gồm đẩy mạnh xuất khẩu, sớm mở cửa nền kinh tế khi tỉ lệ tiêm chủng đạt mức cho phép, kèm theo gói hỗ trợ kinh tế - xã hội và tăng cường đầu tư hạ tầng. 

Ông Thắng cho rằng bài học chính từ trường hợp của Việt Nam là chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ và sau đó là kích thích kịp thời, đúng lúc. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam tin rằng nền kinh tế sẽ sớm phục hồi, chủ yếu nhờ yếu tố lao động khi yếu tố vốn và đầu tư còn đang gặp khó khăn. 

Đối với những vấn đề kinh tế gần đây như tỉ lệ lạm phát cao, ông Thắng cho biết: “Hiện nay nguồn gốc của lạm phát phần nhiều đến từ trong nước. Giá bất động sản đã tăng quá cao, khiến chính phủ phải có giải pháp kiềm chế.” 

Bàn về vấn đề dư địa tài khóa, bà Ling Hui Tan cho rằng trong thời kỳ sau đại dịch, đầu tư công trong khu vực ASEAN+3 có thể suy giảm do yêu cầu duy trì dư địa tài khóa. Mỗi quốc gia sẽ cần chọn thời điểm thích hợp để dừng chính sách hỗ trợ khẩn cấp trong đại dịch; thời điểm này phụ thuộc và đà phục hồi kinh tế và nhu cầu hỗ trợ. 

Du lịch bền vững sau đại dịch: Cần sự đóng góp của tất cả các bên

Thứ 4, 16/03/2022 | 18:07
Để du lịch châu Á thay đổi và tiến tới phát triển bền vững sau đại dịch, các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đều cần chung tay hợp tác và thay đổi.

ASEAN ứng phó với những thách thức chưa từng có

Thứ 4, 26/01/2022 | 19:52
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, 2021 là năm ASEAN đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những vấn đề chưa từng có tiền lệ và đã rất nỗ lực để ứng phó.

“Siêu hiệp định” RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Thứ 2, 08/11/2021 | 19:37
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng mà Việt Nam tham gia sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Quy hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hút đầu tư 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:15
Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Xử nghiêm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các QLTT các tỉnh chủ động, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.

Vấn đề tài chính "ngáng đường" doanh nghiệp khi xây dựng KCN bền vững

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:46
Để xây dựng một KCN bền vững, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nguồn vốn và tài chính là vấn đề nan giải.

"Nhiều địa phương Australia muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam"

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:19
Theo lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện Chính phủ cũng như các chính quyền địa phương Australia đang muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam, đặc biệt là Bắc Australia.

Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần 97% trong quý I/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:54
Tính chung 3 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp ghi nhận 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, bao gồm: Gỗ, rau quả, gạo và cà phê.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần 97% trong quý I/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:54
Tính chung 3 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp ghi nhận 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, bao gồm: Gỗ, rau quả, gạo và cà phê.

Quy hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hút đầu tư 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:15
Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Vấn đề tài chính "ngáng đường" doanh nghiệp khi xây dựng KCN bền vững

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:46
Để xây dựng một KCN bền vững, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nguồn vốn và tài chính là vấn đề nan giải.

"Nhiều địa phương Australia muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam"

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:19
Theo lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện Chính phủ cũng như các chính quyền địa phương Australia đang muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam, đặc biệt là Bắc Australia.