Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong ngày 16/5 đưa tin cho hay, các nước Đông Nam Á đang nỗ lực tìm cách cân bằng quan hệ ngoại giao khéo léo giữa Mỹ và Trung Quốc trước khi Tòa án Trọng tài Thường trực đưa ra phán quyết về tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Manila.
Theo đó, cả Bắc Kinh và Washington đều đang đẩy mạnh quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế và an ninh với 10 quốc gia thành viên ASEAN, tranh giành ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực.
Mặc dù cả hai cường quốc này đưa ra rất nhiều "mật ngọt" là các hỗ trợ để phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng các nước ASEAN đã không vồ vập nhận lấy chúng.
Mặc dù cả hai cường quốc này đưa ra rất nhiều "mật ngọt" là các hỗ trợ để phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng các nước ASEAN đã không vồ vập nhận lấy chúng.
"Nếu quan hệ giữa hai cường quốc này xấu đi, các nước ASEAN sẽ phải đối mặt với một tình thế khó xử. Các nước ASEAN cần duy trì quan hệ tốt với cả Bắc Kinh và Washington", Lee Ying Hui, một chuyên gia về an ninh hàng hải tại Đại học công nghệ Nanyang, Singapore, cho biết.
Trong quan hệ phức tạp với Bắc Kinh và Washington, theo chuyên gia Lee, các thành viên ASEAN cần xem xét hai yếu tố gồm: mối quan hệ an ninh của họ với Mỹ và các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Yue Gang, một đại tá về hưu của Quân đội Trung Quốc, cho rằng việc ASEAN mời cả Mỹ và Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận chung trên Biển Đông gần đây là muốn thể hiện sự "vô tư và thống nhất của khối" trong quan hệ với hai ông lớn Mỹ-Trung.
Ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á tăng mạnh trong thời gian gần đây khi Bắc Kinh sử dụng đập nước ở thượng nguồn sông Me-kong như một đòn bẩy đối với các quốc gia hạ nguồn gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Trung Quốc, mặt khác, lại đang cố gắng t