Âu lo khi số người chết trong lúc tắm biển Vũng Tàu tăng

Âu lo khi số người chết trong lúc tắm biển Vũng Tàu tăng

Thứ 4, 23/03/2016 | 05:00
0
Thủy nạn đang là vấn đề đáng quan ngại của ngành chức năng TP.Vũng Tàu khi mà liên tục trong tháng 3 này đã có hai vụ thủy nạn khiến nhiều người chết.

Xin lỗi gia đình nạn nhân

Chiều ngày 22/3 UBND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức họp báo về tình hình cấp cứu thủy nạn bãi tắm trên địa bàn thành phố. Vì thời gian qua tình hình người gặp nạn trên biển do nước xoáy, do bất cẩn,… dẫn đến thiệt mạng là vấn đề đáng quan ngại của địa phương này.

Xã hội - Âu lo khi số người chết trong lúc tắm biển Vũng Tàu tăng

Vùng nước xoáy

Ông Trần Văn Phức, Chánh văn phòng UBND TP.Vũng Tàu đã chính thức gửi lời xin lỗi đến các thân nhân gia đình có người bị đuối nước dẫn đến thương tích và thiệt mạng trong thời gian qua. Ông Phức cũng bày tỏ sự ái ngại, nuối tiếc khi xảy ra các sự cố không mong muốn.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong dịp Tết Bính Thân đến nay, lực lượng cấp cứu thủy nạn đã đảm bảo an toàn cho hơn 460.000 lượt khách tham quan, tắm biển. Tại các bãi biển thành phố đã có các biển cảnh báo để hướng dẫn du khách không nên tắm biển ngoài giờ quy định, báo động khu vực nguy hiểm, báo nơi cấm tắm,… nhưng vẫn còn nhiều du khách xem nhẹ cảnh báo nguy hiểm.

Cũng theo ông Trường thì biển Vũng Tàu là vùng biển cạn nhưng lại có nhiều ao xoáy gần bờ.

Bà Trương Thị Hường, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu mong muốn các du khách khi đến tắm biển ở TP.Vũng Tàu cần chú ý các biển cảnh báo,… Có rất nhiều biển và cờ để cảnh báo du khách, người dân không nên tắm biển trước 6 giờ và sau 19 giờ từ tháng 4 đến tháng 9; trước 6 giờ và sau 18 giờ từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Bà Hường cho biết thêm, thời gian tới thành phố sẽ liên tục kiểm tra các hoạt động tuyên truyền du khách đến Vũng Tàu tắm biển ở khu du lịch, bãi tắm. Nếu chỗ nào không có lực lượng cứu hộ sẽ đình chỉ hoạt động.

Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người

Và chỉ trong một thời gian ngắn, tại biển Vũng Tàu liên t

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

Quốc hội dự kiến Kỳ họp thứ 7 khai mạc ngày 20/5, xem xét nhiều nội dung

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:12
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát...

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.