Australia đối mặt nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 do dòng phụ XBB

Australia đối mặt nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 do dòng phụ XBB

Thứ 6, 11/11/2022 | 06:00
0
Số người nhiễm bệnh Covid-19 bắt đầu xu hướng tăng đột biến ở bang New South Wales và Victoria. Đây là hai bang có số dân đông nhất Australia.

Theo thông tin từ TTXVN tại Australia, người dân bang Queensland ngày 10/11 đã nhận được khuyến cáo nên đeo khẩu trang tại một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, trong bối cảnh số người nhập viện vì dịch bệnh Covid-19 tại địa phương này bất ngờ tăng gấp đôi, lên 205 người, trong vòng 7 ngày qua.

Thủ hiến bang Queensland Annastacia Palaszczuk cho biết, mức độ cảnh báo về virus SAR-CoV-2 tại địa phương đã nâng lên cấp độ 2 (chuyển từ màu xanh lá sang màu hổ phách), đồng nghĩa với việc người dân được khuyến khích nên áp dụng trở lại các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang tại các hoạt động trong nhà, đặc biệt là tại các bệnh viện, khu chăm sóc người bệnh, người cao tuổi…

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các địa phương khác của Australia. Số người nhiễm bệnh Covid-19 bắt đầu xu hướng tăng đột biến ở bang New South Wales và Victoria, hai bang có số dân đông nhất trên cả nước.

Giám đốc Y tế Quốc gia Paul Kelly cho biết, sự gia tăng số ca nhiễm bệnh Covid-19 là do một biến thể phụ mới của Omicron, đã được phát hiện tại nước ngoài.

Cụ thể, một số phân tích mẫu bệnh phẩm mới nhất cho thấy, dòng phụ XBB, còn được biết đến với tên gọi là biến thể BA.2.10, đã xuất hiện và được dự đoán sẽ là nguyên nhân gây ra làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư trong những tháng tới.

Biến thể phụ XBB của Omicron được phát hiện từ tháng 8/2022, nay đã xuất hiện tại hơn 17 quốc gia, trong đó có Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Mỹ.

Biến chủng XBB có nhiều biến đổi trong protein gai virus, khiến chúng “vượt trội” hơn so với các phiên bản biến chủng trước đó về độ bám dính vào tế bào và lây nhiễm. Nhiều chuyên gia nhất trí rằng XBB Omicron dễ lây truyền hơn các chủng Covid-19 trước đó – điều này cho thấy biến thể này cũng có nguy cơ gây ra các đợt dịch mới với số ca nhiễm lớn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Theo tiến sĩ Paul Tambyah, Chủ tịch Hiệp hội Vi sinh Lâm sàng và Nhiễm trùng Châu Á Thái Bình Dương, biến chủng XBB Omicron chính là biến thể mới nhất trong các loạt các biến thể xuất hiện ở các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao. Có thể hiểu rằng cho dù đã tiêm ngừa Covid-19 thì chúng ta vẫn có nguy cơ không nhỏ nhiễm phải XBB và tái nhiễm bệnh. Không chỉ thế, XBB còn có khả năng “chạy trốn”, tránh né miễn dịch mạnh mẽ khiến việc áp dụng các phương pháp điều trị và phòng ngừa theo kháng thể đơn dòng trở nên khó khăn hơn.

Tại Australia, biến thể phụ XBB đã được ghi nhận có mặt ở bang New South Wales, Victoria và Tây Australia.

Mặc dù thừa nhận dịch bệnh rất có khả năng sẽ lan nhanh trở lại tại hầu hết các địa phương, Giáo sư Kelly cho biết Australia đang có điều kiện "tốt hơn nhiều so với năm ngoái", nhờ kinh nghiệm và các biện pháp đối phó kịp thời, cũng như tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin phủ rộng trên cả nước.

Ông khuyến cáo người dân cần đảm bảo cập nhật tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, làm xét nghiệm ngay khi có cơ thể có biểu hiện bệnh.

Minh Hoa (t/h)

Australia lên kế hoạch xây dựng "Thung lũng Silicon" ở Sydney

Thứ 3, 25/10/2022 | 06:00
Mới đây, chính quyền bang New South Wales đã "bật đèn xanh" cho dự án xây dựng trung tâm công nghệ quốc gia theo phong cách "Thung lũng Silicon" trị giá 3 tỷ AUD.

Australia bày tỏ “ngưỡng mộ sâu sắc” với cố Nữ hoàng Elizabeth II

Chủ nhật, 11/09/2022 | 17:41
Thủ tướng Australia chuẩn bị đến Vương quốc Anh để dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, diễn ra vào ngày 19/9 tới, và cũng sẽ có cuộc gặp đầu tiên với tân Quốc vương.

Australia bắt đầu tiêm vắc-xin phòng bệnh đậu mùa khỉ vào tuần tới

Thứ 6, 05/08/2022 | 19:27
Tính đến sáng 5/8, Australia ghi nhận tổng cộng 58 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có tới 33 ca tại bang New South Wales.

Australia coi đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia

Thứ 5, 28/07/2022 | 11:52
Australia tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nghiêm trọng tầm quốc gia để tạo cơ sở cho các cơ quan chức năng phối hợp ứng phó dịch.
Cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Putin vừa trấn an vừa cảnh báo NATO

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Bản ghi lại cuộc trò chuyện của ông Putin với các phi công Nga đã được Điện Kremlin công bố và được truyền thông nhà nước đăng tải.

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.