Ba Lan sợ hãi vô cớ xem Nga là mối đe dọa lớn

Ba Lan sợ hãi vô cớ xem Nga là mối đe dọa lớn

Thứ 7, 16/04/2016 | 06:18
0
Ba Lan đã kêu gọi NATO tăng hiện diện quân sự trong biên giới của mình sau khi mô tả Moscow là mối đe dọa lớn hơn cả khủng bố IS.

Hãng tin Sputnik ngày 15/4 đưa tin cho biết, bằng những nỗi sợ hãi vô căn cứ về sự hiếu chiến của Nga, Ba Lan đã kêu gọi NATO tăng hiện diện quân sự trong biên giới của mình sau khi mô tả Moscow là mối đe dọa lớn hơn cả khủng bố IS.

Trươc thêm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tháng 7, Ba Lan đang thúc đẩy nỗ lực gây sức ép để liên minh tăng triển khai lực lượng trong biên giới của mình, Sputnik nhận định.

Thế giới - Ba Lan sợ hãi vô cớ xem Nga là mối đe dọa lớn

Ba Lan đang thúc đẩy nỗ lực gây sức ép để liên minh tăng triển khai lực lượng trong biên giới của mình. Ảnh Sputnik

Phát biểu trước thềm hội nghị an ninh ở Bratislava vào thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Witold Waszczykowski đã mô tả về một "mối đe dọa hiện hữu" quen thuộc của đất nước.

"Chúng tôi có những mối đe dọa hiện hữu và các mối đe dọa không tồn tại. Tất nhiên, các hoạt động của Nga là loại mối đe dọa hiện hữu bởi vì hoạt động này có thể phá hủy các nước," ông nói.

"Và chúng tôi có những mối đe dọa không hiện hữu như khủng bố, làn sóng khổng lồ của người di cư", ông nói thêm.

Khi được hỏi cụ thể về IS, nhóm khủng bố đã thực hiện hai vụ tấn công lớn tại châu Âu trong 5 tháng qua, ông Waszczykowski tuyên bố rằng Moscow là mối đe dọa lớn hơn.

"(IS) là một mối đe dọa rất quan trọng, nhưng nó không phải là một mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu," ông nói.

"Chúng tôi mong đợi sự hiện diện, hiện diện, hiện diện. Sự hiện diện của quân đội từ các nước NATO khác nhau có thể là một biểu tượng của sự quyết tâm bảo vệ sườn phía đông. Chúng ta có thể thảo luận về quy mô", Ngoại trưởng Ba Lan nói.

Mặc dù Nga đã nhiều lần trấn an rằng mình không có ý định xâm lược các nước Baltic hay đe dọa cái gọi là sườn phía đông của NATO, nhưng không thể xoa dịu được các lo ngại của Ba Lan.

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.