Bà Mai Kiều Liên tham vọng Vinamilk thành tập đoàn đa quốc gia

Bà Mai Kiều Liên tham vọng Vinamilk thành tập đoàn đa quốc gia

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:38
0
Trả lời phỏng vấn của nhà báo Justin Rowlatt thực hiện cho chương trình Working Lives BBC, bà Mai Kiều Liên đặt tham vọng Vinamilk sẽ thành 1 tập đoàn đa quốc gia.

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953, là một nữ doanh nhân Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ( Vinamilk ), là người Việt Nam duy nhất trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á bình chọn bởi Forbes.

Bà sinh ra tại Pháp, được đào tạo tại Moscow. Bà cho biết: 'Khi tôi đi học đại học, nhà nước cử tôi đi học, hồi đó còn chiến tranh nên tôi không được chọn ngành, nhà nước chỉ định ngành mình học. Khi thi đỗ đại học thì nhà nước mới phân công ngành mình học. Hồi đó đi học ở Nga, và khi sang đó tôi mới biết mình học ngành gì'.

Năm 1976 bà quay về Việt Nam. Bà gia nhập công ty Sữa - Cà phê miền Nam, tiền thân của Vinamilk do nhà nước quản lý. Khởi nghiệp với tấm bằng kỹ sư công nghệ chế biến sữa, qua nhiều năm bà đã vươn lên để trở thành người lãnh đạo cao nhất của Vinamilk , đóng góp rất lớn trong việc xây dựng Công ty Sữa Việt Nam có được vị thế như hiện nay. Bà có quan điểm bảo thủ về tài chính, tránh vay mượn, đòn bẩy.

Bà Liên chèo lái Vinamilk ra thị trường quốc tế, công ty hiện xuất khẩu sang 23 quốc gia. Hiện nay, Vinamilk là một trong những thương hiệu có lợi nhuận cao nhất và cổ phiếu blue - chip tại Việt Nam có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định kể từ khi niêm yết năm 2006. Vinamilk đạt 23% tăng trưởng doanh thu năm 2012 với 1,3 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% đạt 280 triệu USD.

Trả lời phỏng vấn của BBC, bà Liên đã bày tỏ tham vọng muốn 'Vinamilk sẽ trở thành tập đoàn đa quốc gia và sẽ đạt doanh số 3 tỷ USD vào năm 2017. Sẽ có những trang trại lớn để 2017 sẽ tự túc 40% nguyên liệu từ bò trong nước, giảm bớt nhập khẩu nguyên liệu nước ngoài'.

Thương hiệu - Bà Mai Kiều Liên tham vọng Vinamilk thành tập đoàn đa quốc gia

Khi bàn về vấn đề kinh tế, dưới cương vị là một doanh nhân, bà cho biết: Từ 1976 – 2003 có sự chuyển biến lớn của công ty cũng như kinh tế trong nước từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. 2003 - nay, kinh tế có bước phát triển nhảy vọt. Với kế hoạch phát triển kinh tế tập trung, công ty sẽ sản xuất theo yêu cầu của nhà nước.

Khi chuyển sang kinh tế thị trường, các công ty được tự chủ, công ty tự quyết chiến lược dài hạn theo nhu cầu người tiêu dùng, theo kinh tế thị trường. Hồi đó là một thách thức khá lớn cho bà cũng như công ty. Và công ty đã trải qua nhiều khó khăn mới đạt được thành công như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm cao nên tốc độ tăng trưởng cao nhưng quốc gia nào cũng phải trải qua thời kỳ thấp mới lên cao được. Trong thời kỳ vừa qua, tốc độ tăng trưởng của Việt nam cao do đà tăng trưởng mạnh của thế giới. Hơn nữa, do Việt Nam nhìn thấy một hướng đi rõ ràng đê phát triển kinh tế, dù phát triển chậm nhưng có thể tiến kịp kinh tế thế giới.

Đổi mới kinh tế phải tiến hành liên tục, không thể dừng. Trong khi cả thế giới khủng hoảng thì Việt Nam vẫn có GDP phát triển dù nó chậm lại. Nguyên nhân là do Việt Nam liên tục tiến hành đổi mới, không ngừng, diễn ra hàng năm, liên tục.

Cuộc sống riêng của bà không mấy ồn ào - bà thường xuyên tập yoga, đi bơi, và thỉnh thoảng đi du lịch cùng chồng. Bà Liên nói không thuê người giúp việc mà tự làm lấy việc nhà, và 31 năm nay vẫn chỉ sống trong ngôi nhà ở Sài Gòn.

Theo tạp chí Corporate Governamce Asia (Hong Kong) thì bà là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam lọt vào danh sách 'Những CEO thành công nhất châu Á 2012'. Vinamilk được cho là ứng viên có thể lọt vào danh sách Fab 50 (50 công ty niêm yết lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương do Forbes châu Á bình chọn).

Theo Thanh Thảo (Tri thức trẻ)

Nữ tướng Vinamilk: ‘Người lãnh đạo không được độc đoán’

Thứ 3, 06/08/2013 | 09:31
Để vươn mình ra 26 nước trên thế giới, người đứng đầu Vinamilk – nữ tướng Mai Kiều Liên chia sẻ: ‘Tôi nghĩ làm lãnh đạo không được độc đoán, thay vào đó là sự quyết đoán, tránh dao động sau khi ra quyết định'.

Nữ CEO Vinamilk lọt danh sách CEO xuất sắc châu Á

Thứ 3, 22/01/2013 | 08:22
Tạp chí Quản trị Doanh nghiệp châu Á - trụ sở tại Hong Kong vừa công bố danh sách các CEO xuất sắc nhất châu Á trong năm 2012 trong đó Việt Nam có một đại diện là nữ doanh nhân Mai Kiều Liên.

Vinamilk đạt top 5 DN tư nhân lớn nhất VN 2011

Thứ 6, 18/11/2016 | 16:47
Vinamilk tiếp tục lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng top 200 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011.

Con đường thành công của thương hiệu TH True Milk

Chủ nhật, 11/08/2013 | 10:22
Điều gì giúp cho TH True Milk trở thành thương hiệu sữa có trang trại bò hiện đại nhất Đông Nam Á, có doanh thu hơn 1 tỷ USD và đang là thương hiệu ‘sữa sạch’ ‘không có đối thủ’ trên thị trường Việt Nam? Một câu hỏi đang gây sự quan tâm của nhiều người.

Những doanh nhân Việt được tạp chí nước ngoài vinh danh

Thứ 6, 05/07/2013 | 09:20
Ông Phạm Nhật Vượng, bà Mai Kiều Liên, ông Đoàn Nguyên Đức...là những doanh nhân được "xướng" tên trên tạp chí, báo nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt vẫn 'sáng' trên bầu trời ngoại

Thứ 4, 29/05/2013 | 16:33
Thực tế khó khăn của nền kinh tế trong nước dường như bớt “ảm đạm” hơn khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam như VietinBank, Vietcombank, Vinamilk… vẫn là các ngôi sao “sáng” trong bảng xếp hạng của các tổ chức bình chọn nước ngoài uy tín.
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Cậu bé 8 tuổi nhặt được cục đá lạ, không ngờ là "báu vật" 1,2 tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:09
Đi dạo chơi cùng gia đình bên bờ biển, cậu bé 8 tuổi đã vô tình đụng trúng cục đá "lạ". Tò mò đem về nhà chơi, cả nhà hốt hoảng khi thấy nó có mùi hương thoang thoảng.

Thứ lá xưa rụng đầy vườn quét mỏi tay, không ngờ nay có nơi bán 240.000 đồng/kg

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:30
Một loại lá quen thuộc thường bị bỏ đi, bất ngờ trở thành mặt hàng có giá trị, có nơi bán giá đắt đỏ lên đến vài trăm nghìn đồng 1 kg.

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, có một bộ phận “quý như vàng”

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:30
Mỏ sừng của loài chim này được có giá trị cao gấp 3 đến 5 lần ngà voi và bị buôn bán bất hợp pháp dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.

Loại cây ở Việt Nam cho gia súc ăn sang nước ngoài thành rau quý tộc, giá 21.000 đồng/cây

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:15
Là loại cây mọc dại nhưng bèo tây lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra, chiết xuất thô của loại rau này hứa hẹn phòng ngừa ung thư.

Loại lá xưa không ai hái nay làm thành món đặc sản lạ miệng, dân thành phố thích mê

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:25
Quả của loại cây này thì quá quen thuộc nhưng nhiều người không biết lá của chúng cũng có thể ăn được, thậm chí còn ăn rất ngon.