Bà mẹ than khóc vì không được bật điều hòa cho con và phản ứng trái chiều từ cư dân mạng

Bà mẹ than khóc vì không được bật điều hòa cho con và phản ứng trái chiều từ cư dân mạng

Thứ 4, 16/05/2018 | 10:49
1
Nóng nực khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu, khi về nhà là muốn chui ngay vào phòng bật điều hòa. Chính vì vậy mới sinh ra những câu chuyện bi hài, khó đỡ khi bố mẹ muốn bật điều hòa để con nhỏ được ngủ yên giấc nhưng ông bà lại không đồng ý vì sợ cháu viêm họng. Câu chuyện này đang gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mấy ngày gần đây thời tiết vô cùng khó chịu, thậm chí có thời điểm nóng kỷ lục chạm ngưỡng 40 độ C. Đây là lúc nhiều gia đình nghĩ tới việc mua một chiếc điều hòa để chống chọi với thời tiết này.

Tuy nhiên “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, không phải cứ có điều hòa là thích dùng lúc nào cũng được, nhất là đang có con nhỏ. Mới đây, câu chuyện của bà mẹ có tên Thanh Uyên chia sẻ trên mạng xã hội về việc này gây ra nhiều tranh cãi.

Bà mẹ Thanh Uyên viết: “Tôi đau đầu với vụ điều hòa quá. Mùa hè nắng cứ tầm 35 độ C trở lên, nóng như lửa, người lớn còn không chịu được huống hồ gì trẻ con. Hơn nữa, phòng của vợ chồng tôi rất nhỏ, lại bí nữa nên mùa hè không khác gì lò nướng bánh mỳ.

Vậy nên vợ chồng tôi quyết định lắp điều hòa nhưng bố mẹ chồng tôi lại không cho bật. Cùng lắm chỉ được bật 5 phút là tắt đi với lý do con trai tôi còn nhỏ không nằm được điều hòa, lạnh quá sẽ bị viêm phế quản. Mà bật 5 phút tắt thì chỉ mát được 10 phút sau đó sẽ nóng như thường.

Có lần tôi nói với mẹ chồng: Con nhà người ta mới đẻ ra đã nằm điều hòa có sao đâu, nóng thế này thì con với cháu nội của bà làm sao mà chịu được nhưng mẹ chồng tôi nhất định không nghe. Trong khi con tôi đã được 5 tháng tuổi rồi. Giờ tôi không biết phải làm sao để thay đổi ý định của bố mẹ chồng”.

Bà mẹ than khóc vì không được bật điều hòa cho con và phản ứng trái chiều từ cư dân mạng

Có nên cho con nhỏ nằm điều hòa trong mùa hè, câu hỏi đang gây nhiều tranh cãi (Ảnh minh họa).

Ngay sau khi đăng tải, mạng xã hội đã nổi lên một cuộc tranh luận khá dữ dội. Người cho rằng bà mẹ này đã không cảm ơn bố mẹ chồng lo cho còn trách móc. Nhưng cũng không ít lên tiếng bênh vực và ủng hộ cách nghĩ của bà mẹ này.

Một bà mẹ có nick facebook Hồng Đăng bình luận: “Bố mẹ chồng bạn quá cổ hủ, bạn cần giải thích rõ để bố mẹ chồng bạn hiểu. Con mình mới được hơn 1 tháng cũng đang nằm điều hòa đây và cháu rất ngoan. Nhưng khi nằm điều hoà vẫn phải mặc quần áo dài tay cổ vẫn quấn khăn sữa, chân đi tất, chứ nóng như thế này làm sao mà chịu được, có khi con còn ốm hơn đấy”.

Còn Thu Linh cho rằng: “Bố mẹ chồng chẳng qua cũng lo cho bé nhà bạn mà thôi. Trẻ con khi để nhiệt độ trong phòng quá thấp so với ngoài trời sẽ dễ bị viêm phế quản. Mình cũng vậy, vì không nghe lời người lớn nên con đi viện liên tục vì bệnh phổi, khi ở viện mới thấm thía lời bố mẹ nói. Bạn nên theo dõi con mình một thời gian khi nằm trong điều hòa, sau đó trực tiếp trao đổi lại với bố mẹ để tìm hướng giải quyết tốt nhất”.

Chia sẻ với PV, bà mẹ Thanh Uyên cho biết: “Bố mẹ chồng tôi có lối sống giản dị, tiết kiệm và chăm cháu theo cách người xưa, khác hoàn toàn với chúng tôi bây giờ nên gia đình hay xảy ra những lục đục. Nhất là việc bật điều hòa sao cho hợp lý. Tôi biết, bố mẹ tôi không phải tiết kiệm và chỉ muốn cháu mình có sức khỏe tốt, nhưng nóng thì cũng đâu ai chịu được”.

Chị Thanh Uyên cho biết thêm, chị đã chia sẻ chuyện này với chồng và mong bố mẹ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của vợ chồng chị.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Vũ Quang (Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội) cho biết: “Nắng nóng là thời điểm nhiều gia đình dùng điều hòa. Tuy nhiên, đối với những gia đình có con nhỏ thì cần lưu ý nhiều điều để trẻ tránh các bệnh về đường hô hấp”.

Theo bác sĩ Quang, trước hết việc sử dụng điều hòa đúng cách và có thông gió cùng chiều với điều hòa, vị trí đặt điều hòa một cục hay điều hòa 2 cục và thiết bị đo nhiệt độ phòng. Việc sử dụng điều hòa bao nhiêu độ cũng cần phải được đặt lên hàng đầu vì nếu để quá lạnh em bé sẽ bị ho, ốm và dễ dẫn đến viêm phổi. Chính vì vậy, nhiệt độ phù hợp nhất cho trẻ là từ 26-32 độ C. Khi sử dụng điều hòa cho trẻ thì nhiệt độ phải cao hơn nhiệt độ của người lớn. 

Mai Thu

Chuyên gia dinh dưỡng mách mẹ cách bổ sung dinh dưỡng cho trẻ vào mùa hè

Thứ 2, 14/05/2018 | 14:26
Mùa hè thời tiết oi bức làm cho cơ thể con người cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém đặc biệt với trẻ em, trẻ dễ măc bệnh liên quan đến ăn uống . Vì vậy chế độ ăn và nuôi dưỡng trẻ khi thời tiết nắng nóng để trẻ khỏe mạnh và phát triển là rất quan trọng.

5 lưu ý khi bảo quản thức ăn mùa hè mọi người cần lưu tâm

Thứ 3, 06/06/2017 | 19:28
Mùa hè, thời tiết nắng nóng, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn thâm nhập vào đồ ăn, thức uống gây ra hiện tượng đau bụng, ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.

Một số mẹo, bài thuốc dân gian phòng chống say nắng mùa hè

Chủ nhật, 04/06/2017 | 06:50
Thời tiết nắng nóng cũng khiến người dân cảm thấy mệt mỏi, say nắng cũng là hiện tượng phổ biến vào mùa hè. Bạn cũng có thể áp dụng một số bài thuốc dân gian chữa say nắng.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.