Bà Phương Hằng bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng quyền tự do, dân chủ

Võ Công Thư
Thứ 5, 03/11/2022 | 16:34
0
Thông qua các buổi livestream trên mạng internet, bà Nguyễn Phương Hằng đã xúc phạm nhiều cá nhân và bị đề nghị truy tố về hành vi này.

Công an Tp.HCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã kết luận điều tra lần 1, chuyển toàn bộ hồ sơ qua VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bà Hằng về tội danh nói trên.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ, VKSND Tp.HCM đã trả hồ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm của những người liên quan trong vụ án; Xem xét nhập vụ án do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố liên quan đến bà Hằng để giải quyết chung.

Hồ sơ điều tra - Bà Phương Hằng bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng quyền tự do, dân chủ

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm mới bị bắt.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội Facebook, YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Các buổi phát trực tiếp được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Trong nhiều buổi livestream, bà Hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Tại các buổi livestream, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh hay nhà báo Hàn Ni… Trong đó, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Các cơ quan chức năng của Tp.HCM đã nhiều lần mời bà Hằng làm việc để nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, bà Hằng tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân trên nhiều kênh trong các cuộc livestream sau đó.

Bà Nguyễn Phương Hàng còn đồng thời tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại Tp.HCM và tại một số tỉnh, thành khác gây phức tạp về an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận xã hội.

Để bảo vệ quyền lợi cho mình, nhiều cá nhân bị vu khống, xúc phạm đã gửi đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, trong đó có cả việc đề nghị khởi tố bà Hằng và những người giúp sức cho nữ đại gia này trong các buổi livestream.

Tháng 3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo cơ quan điều tra, nhiều cá nhân đã giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream như ông Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam; bà Lê Thị Thu Hà, nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Đại Nam và bà Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng tại Công ty cổ phần Đại Nam.

Ngoài ra, trong các buổi livestream của bà Hằng phát ngôn về Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh còn có sự tham gia của luật sư Đặng Anh Quân, giảng viên Đại học luật Tp.HCM và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Quá trình điều tra, Công an Tp.HCM cũng đã làm việc với nhiều YouTuber tham gia phát sóng. Công an Tp.HCM đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án liên quan bà Phương Hằng cho Công an Tp.HCM

Ngoài bị Công an Tp.HCM điều tra, bà Hằng còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 1/11, Đại tá Trần Văn Chinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an Tp.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi nói trên.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, chuyển cho Công an Tp.HCM nhập vụ án để điều tra.

Sau khi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ án được Công an tỉnh Bình Dương thực hiện theo yêu cầu của Công an Tp.HCM, vụ án của bà Phương Hằng được chính thức chuyển về Tp.HCM.

Theo thông tin điều tra tại Công an tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã kết luận giám định hàng chục buổi livestream (phát sóng trực tiếp) của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian hai năm 2021, 2022, trong đó xác định các buổi livestream này có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Các cá nhân đứng đơn tố cáo bà Phương Hằng cũng đã được cơ quan điều tra gửi văn bản, mời làm việc để thông báo về nội dung kết thúc điều tra vụ án.

Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Công an tỉnh Bình Dương cũng xác định các bị hại và những liên quan trong vụ án, gồm: bà Đinh Thị Lan; ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng); bà Đặng Thị Hàn Ni; ông Nguyễn Đức Hiển; bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh.

Công an Bình Dương thông tin về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 3, 01/11/2022 | 17:22
Vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển về Công an TP.HCM.

Bác kháng cáo vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển

Thứ 5, 27/10/2022 | 18:32
Theo TAND tỉnh Bình Dương, do dại diện cùa bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập hợp pháp nhưng không đến, nên việc tòa sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án là có căn cứ.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.