Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện nhiều phương án đối phó cơn bão số 16

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện nhiều phương án đối phó cơn bão số 16

Nguyễn Thị Nhâm
Chủ nhật, 24/12/2017 | 14:09
0
Để ứng phó với cơn bão số 16, nhiều địa phương tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có các phương án phòng, chống.

 

Tin nhanh - Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện nhiều phương án đối phó cơn bão số 16

Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều phương án ứng phó với cơn bão số 16.

Sáng 24/12, các lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng nhiều sở, ban, ngành đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 16 (bão Tembin) tại các địa phương ven biển của tỉnh này.

Theo đó, trong sáng 24/12, tâm bão còn cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất khoảng 115km/h (cấp 11), giật cấp 14 và khi đi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh thêm.

Đến sáng 25/12, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 300-400km về phía Đông với sức gió mạnh nhất 135 km/h (cấp 12), giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, vùng gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai của cơn bão được đánh giá cấp 3.

Trước nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai kế hoạch phòng chống bão.

Trước mắt, để phòng tránh bão số 16, UBND TP.Vũng Tàu đã lên kế hoạch tổ chức di dời, sơ tán dân khi bão đổ bộ vào bờ. Theo đó, tình huống khi bão mạnh - rất mạnh (bão cấp 15-16) đổ bộ trực tiếp vào thành phố, dự kiến có khoảng 16.500 hộ với 36.752 người cần phải di dời, sơ tán (9.452 hộ sơ tán tại chỗ, 5.291 hộ sơ tán tập trung).

UBND TP. yêu cầu các hộ dân nằm trong diện di dời phải tuân thủ lệnh di dời nếu không sẽ buộc cưỡng chế. Ngoài ra, các đơn vị viễn thông hỗ trợ thông tin xuyên suốt, điện lực TP.Vũng Tàu chuẩn bị các phương án cung cấp điện,…

Bên cạnh đó, UBND TP.Vũng Tàu nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn trước 12h ngày 24/12 nhận khách lưu trú qua đêm, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ khách.

UBND TP. Vũng Tàu lưu ý đặc biệt các khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch dọc bãi biển phải thông tin cho khách về cơn bão và đề nghị khách rời Vũng Tàu nếu khách ở khu vực miền Đông Nam bộ.

Từ ngày 24/12 - 26/12, các cơ sở kinh doanh lưu trú, khu du lịch trên địa bàn không nhận khách lưu trú nghỉ ngơi vui chơi. Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú đã nhận khách không thể trả do khách ở xa thì đại diện cơ sở liên hệ với các khách sạn kiên cố ở khu vực lân cận từ 2 sao trở lên.

Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng cho biết, khu vực huyện Côn Đảo có thể phải di dời 1.800 người và 651 khách du lịch đến các trường học, trụ sở cơ quan, khách sạn kiên cố để tránh bão.

Ngoài ra, Côn Đảo tiến hành vận động, di dời khoảng 5.500 ngư dân từ tàu thuyền lên đảo và bố trí ngư dân vào trụ sở các cơ quan, đơn vị kiên cố để tránh bão. Việc thực hiện di dời ngư dân hoàn tất trước 12h ngày 24/12 còn việc thực hiện di dời, sơ tán người dân và khách du lịch sẽ hoàn tất trước 20h ngày 24/12.

Trong khi đó, tại huyện Đất Đỏ đã có hơn 10.000 ngôi nhà được chằng chống vững chắc để đối phó với bão. Còn đối với các nhà không thể chằng, chống và không có nơi trú ẩn, ban Chỉ huy PCTT-TKCN các xã, thị trấn đã có kế hoạch di dời dân đến nơi an toàn,…

Ngoài các địa phương trên, nhiều địa phương khác cũng đã có phương án di dời dân, chằng néo nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn để phòng chống bão,…

Cà Mau sẵn sàng sơ tán dân tránh bão số 16

Chủ nhật, 24/12/2017 | 11:01
Để đảm bảo an toàn cho tất cả các học sinh trong những ngày có bão số 16, tỉnh Cà Mau đã có thông báo cho các em nghỉ học vào sáng mai (ngày 25/12).

Bão số 16 di chuyển rất nhanh và tiếp tục mạnh thêm

Chủ nhật, 24/12/2017 | 06:17
Bão số 16 đi theo hướng Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15, sóng biển cao 8-10m.

Công điện của Thủ tướng: Chủ động đối phó với bão số 16

Thứ 7, 23/12/2017 | 21:53
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan chủ động đối phó với bão số 16 (tên quốc tế là Tembin).
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.