Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi

Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi "thét ra lửa" trong làng váy cưới

Thứ 2, 31/05/2021 | 12:00
0
Bắt đầu với 1 cửa hiệu nhỏ mang tên Bridal House khi đã ở tuổi 43, để đến ngày hôm nay, các mẫu thiết kế của bà trùm 71 tuổi trở thành tiêu chuẩn trong làng mốt.

Nhắc đến váy cưới, chúng ta không thể quên cái tên huyền thoại – Vera Wang!

Nhà thiết kế Vera Wang là tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế váy cưới. Rất nhiều người nổi tiếng từ phu nhân Michelle Obama, Karrdashians, Victoria Beckam và hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới đã mặc váy cưới do bà thiết kế.

Tài chính - Ngân hàng - Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi 'thét ra lửa' trong làng váy cưới

"Bà tiên váy cưới" mới đây gây bất ngờ với thân hình thon gọn và phong cách thời trang gợi cảm.

Những chiếc váy được Vera Wang thiết kế đặc biệt, tỉ mỉ và độc đáo trở thành tiêu chuẩn váy cưới của thế giới. Với mức giá hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD, nó trở thành niềm ao ước của mọi cô dâu trên khắp thế giới.

Tài chính - Ngân hàng - Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi 'thét ra lửa' trong làng váy cưới (Hình 2).

Vera Wang chính là người "tái sinh" dáng váy quây nửa vầng trăng của giới quý tộc châu Âu nhiều thập niên trước trong thiết kế váy cưới dành riêng cho Victoria Beckham. Bà Becks cũng đã tiết lộ cô đã để lại chiếc váy cưới trị giá 100.000 USD (hơn 2 tỷ VNĐ) cho cô con gái Harper của mình để cô bé có thể diện nó trong đám cưới tương lai.

Tài chính - Ngân hàng - Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi 'thét ra lửa' trong làng váy cưới (Hình 3).

Hailey Baldwin Bieber hạnh phúc trong đám cưới với chiếc váy đến từ nhà mốt Vera Wang.

Tài chính - Ngân hàng - Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi 'thét ra lửa' trong làng váy cưới (Hình 4).

Cô dâu của Michael Vartan, Lauren Skaar chọn váy quây của Vera Wang với phần quây váy khoe vòng một quyến rũ.

Tài chính - Ngân hàng - Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi 'thét ra lửa' trong làng váy cưới (Hình 5).

Hilary Duff mặc váy quây đuôi cá của Vera Wang trong đám cưới với cầu thủ Mike Comrie.

Tài chính - Ngân hàng - Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi 'thét ra lửa' trong làng váy cưới (Hình 6).

Chiếc váy cổ điển lấy cảm hứng từ phong cách của bà hoàng Grace Kelly được Vera Wang chuẩn bị đã khiến cho Ivanka Trump trở thành cô dâu lộng lẫy nhất từ trước tới nay.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư gốc Goa tại Manhattan, Mỹ, năm 7 tuổi, Vera Wang theo học trượt bang nghệ thuật. Tuy nhiên, sau những nỗ lực để tham dự Olympic bất thành, bà chuyển sự đam mê sang lĩnh vực thời trang.

Năm 1969, Vera Wang thành nhân viên bán hàng cho Yves Saint Laurent rồi được chiêu mộ về Vogue. 15 năm gắn bó, Vera Wang quyết dứt áo ra đi sau khi để mất vị trí Tổng biên tập vào tay Anna Wintour.

Năm 1987, từ nhà báo thời trang, Wang chuyển hẳn sang mảng thiết kế, giữ vị trí giám đốc sáng tạo phụ kiện thời trang tại Ralph Lauren.

Năm 1989, bà tổ chức đám cưới với bạn trai là CEO Arthur Becker song không thể tìm được bộ váy ưng ý. Bà không muốn đám cưới của mình gây khó chịu với chiếc váy tua rua ren, tay phồng quá khổ cùng cả tá trang sức vướng víu.

Sau đó, bà tự tay thiết kế, thuê thợ may hoàn thành bộ váy cưới công phu giá 10.000 USD.

Tài chính - Ngân hàng - Khởi nghiệp ở tuổi 43, bà trùm 71 tuổi 'thét ra lửa' trong làng váy cưới (Hình 7).

Vera Wang rạng rỡ trong ngày cưới với chiếc váy trứ danh.

Được cha khuyến khích và đầu tư vốn để mở cửa hàng đầu tiên tại khách sạn Carley Hotel, New York năm 1990, cuộc đời Vera Wang bắt đầu sang trang muộn ở tuổi 43.

Thời gian đầu, thương hiệu cung cấp các thiết kế của Guy Laroche, Arnold Scaasi, Carolina Herreram và Christian Dior.

Sau vài năm rèn giũa khả năng, nhà mốt tung ra những bộ sưu tập váy cưới đầu tiên và nhận được sự ủng hộ đáng kinh ngạc. Với sự thanh lịch, đơn giản, lãng mạn, các thiết kế của Wang đặt nền móng cho váy cưới hiện đại.  

Vera Wang trở nên "tham lam" 1 cách đáng ngưỡng mộ khi tiếp tục mở rộng đế chế của mình sang mảng trang sức, kính mắt, giày dép, phụ kiện, vật dụng gia đình, nước hoa. Nhà mốt cũng quan tâm tới thị trường váy cưới tầm trung, ra mắt thương hiệu White by Vera Wang với giá cả hợp lý hơn, vừa phải.

Năm 2002, bà gây được tiếng vang với dòng thời trang The Vera Wang China và Crystal Collection tại quê nhà Trung Quốc.

Năm 2013, nhà mốt nữ được Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ CFDA trao Giải Thành tựu trọn đời. Đến 2018, bà đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng phụ nữ làm giàu tự thân của tạp chí Forbes.

Hiện nay, Vera Wang sở hữu các cửa hàng váy cưới tại Lon Don, Tokyo và Sydney.  

Tính tiên phong cùng ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng, truyền thông và người nổi tiếng biến Vera Wang thành bà hoàng váy cưới.

Theo Forbes, năm 2020 giá trị tài sản ròng của Vera Wang là 270 triệu USD. Ở tuổi 71, Vera Wang vẫn chưa có ý định ngừng làm việc. Hồi tháng 2/2020, bà vừa ra mắt một dòng rượu Vodka phiên bản giới hạn.

Dù đã bước sang tuổi 71, nhưng bà Vera Wang vẫn khiến bao người phải trầm trồ ngoại hình chỉ như cô gái 20 tuổi cùng gu thời trang trẻ trung không tuổi.

"Thành thật mà nói, với tôi, đó là một cuộc tranh đấu hàng ngày. Tôi không có một cuộc sống cân bằng và toàn diện. Tôi nghĩ rằng, công việc là toàn bộ cuộc sống của mình. Nó khiến tôi có sự kết nối, bị cuốn hút, say mê, sợ hãi, lo lắng và căng thẳng. Nhưng công việc cũng giúp tôi có một cuộc sống rất viên mãn", mỹ nữ 71 tuổi gốc Á tâm sự.

Thanh Minh

Chân dung đại gia khiến Bill Gates "toát mồ hôi" khi nhắc về tiền

Thứ 6, 28/05/2021 | 06:09
Tổng tài sản của ông chủ nổi tiếng này vừa đạt 186,3 tỷ USD, bỏ xa nhiều tên tuổi tầm cỡ như Bill Gates, Elon Musk.

Chân dung doanh nghiệp hơn 1 tuổi làm chủ dự án 5 sao trên "đất vàng" ở Bắc Ninh

Thứ 3, 25/05/2021 | 17:38
Gần 2.000 m2 đất có vị trí đắc địa tại TP.Bắc Ninh vừa được giao cho công ty CP tập đoàn Phú Giang – doanh nghiệp mới thành lập xây dựng tổ hợp bất động sản 5 sao.

Bà trùm bí ẩn kín tiếng của Heineken: Từ 1 cổ phiếu đến 17 tỷ USD

Thứ 2, 24/05/2021 | 10:09
Trước khi cha qua đời, bà trùm kín tiếng của Heineken không có tiền, ngoại trừ 1 cổ phiếu trị giá hơn 500.000 đồng.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

Lăng kính chứng khoán 28/3: Có nên chốt lời ở thời điểm này?

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
VN-Index vẫn trong nhịp tăng trung hạn, NĐT có thể cân nhắc chốt lời từng phần những cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu và có nhịp tăng điểm tốt trong thời gian qua.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.