Xét xử trùm ma túy chạy sang Thái Lan trốn lệnh truy nã

Xét xử trùm ma túy chạy sang Thái Lan trốn lệnh truy nã

Thứ 3, 26/01/2016 | 19:00
0
Ngày 26/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử bị cáo Trần Thị Kim Chi (sn 1968, ngụ tại Hải Dương) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Pháp luật - Xét xử trùm ma túy chạy sang Thái Lan trốn lệnh truy nã

Bị cáo Kim Chi bật khóc sau khi nghe tuyên án.

Bị cáo Chi là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau thời gian trốn truy nã tại Thái Lan đã bị các lực lượng chức năng đón bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo cáo trạng, vào lúc 15h ngày 20/7/2012, Nguyễn Thị Lý (SN 1972, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) từ Singapore nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất thì bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế phát hiện mang theo trong hành lý trên 4,15kg Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Lý khai Trần Thị Kim Chi là người thuê mình vận chuyển số hàng nói trên. Từ lời khai của Lý, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Hoàng Lan - là người được Chi cử đến gặp Lý nhận hàng tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Chi đã nhanh chân bỏ trốn sang Thái Lan.

Cùng với việc phát lệnh truy nã Chi, cơ quan chức năng cũng đưa 2 đối tượng Lý, Lan ra xét xử. Tại bản án ngày 19/7/2013, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Lan án tử hình, Nguyễn Thị Lý án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 12/8/2014, lực lượng công an đã tổ chức mật phục, bắt giữ được Trần Thị Kim Chi khi bị cáo đang từ Thái Lan về lại Việt Nam quan sân bay Tân Sơn Nhất .

Tại phiên tòa xét xử Trần Thị Kim Chi, Chi khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo cũng khai rằng vận chuyển ma túy cho người đàn ông nước ngoài tên là Simon (không rõ lai lịch) để kiếm tiền nuôi 5 đứa con nhỏ của bị cáo. Qua thời gian xét xử, HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo báo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.