Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 11/11/2021 | 12:17
0
Đó là định hướng quan trọng trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang được nêu ra tại hội nghị trực tuyến, tổ chức sáng 11/11.
Tiêu dùng & Dư luận - Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực, đặc trưng của Bắc Giang” do UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức. Trong đó điểm cầu chính tại huyện Lục Ngạn và hàng trăm điểm cầu tại các Bộ, Ban, ngành, siêu thị trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thế Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, với điều kiện tự nhiên ban tặng, Bắc Giang sở hữu 300 nghìn ha đất nông nghiệp. Trong đó, cây ăn quả chiếm 30% sản lượng toàn miền Bắc. Đặc sản vải thiều có sản lượng lớn nhất nước, đàn vật nuôi nằm trong top 5 cả nước.

Không chỉ chiếm sản lượng lớn, các sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang còn có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Không chỉ chú trọng quảng bá, đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng của nông sản, thời gian tới Bắc Giang tập trung gắn nông nghiệp với văn hoá, dịch vụ.

Tiêu dùng & Dư luận - Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch (Hình 2).

Ông Phan Thế Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Du lịch “hoa trái vườn đồi” sẽ mở ra hướng phát triển mới nhằm nâng cao tối đã hiệu quả trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Bên cạnh việc đón nhiều du khách sẽ giúp các sản phẩm nông nghiệp được quảng bá và đón nhận nhiều thêm nữa.

Nhằm phát huy hơn nữa lợi thế của nông nghiệp, Bắc Giang đề nghị các Bộ, Ban ngành, các địa phương trong cả nước hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đến với thị trường trong và ngoài nước.

Trong đó, đề Bộ NN&PTNT tiếp tục đàm phán với các thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp; thông tin về hàng rào kỹ thuật, yêu cầu xuất khẩu; mã định danh trong chăn nuôi; công nghệ trong chế biến, bảo quản giúp phát triển nông nghiệp bền vững.

Tiêu dùng & Dư luận - Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch (Hình 3).

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ Công thương tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ nông sản Bắc Giang lên các sàn thương mại điện tử; Cục sở hữu trí tuệ hỗ trợ công nghệ trong chế biến, bảo quản; Tổng cục du lịch quan tâm phát triển, xúc tiến du lịch; UBND và Sở Công thương các tỉnh thực hiện liên kết tạo điều kiện cho nông sản Bắc Giang phát triển bền vững.

Tiêu dùng & Dư luận - Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch (Hình 4).

Ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn

Ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho hay, với nhiều lợi thế, Lục Ngạn đã trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của Bắc Giang nói riêng và và cả nước nói chung.

Hiện đang bước vào giai đoạn thu hoạch cam, bưởi. Với sản lượng trên 60 nghìn tấn quả tươi chất lượng, Lục Ngạn sẽ cung cấp những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng để cung cấp cho thị trường.

Về hướng phát triển gắn với du lịch, huyện đang thúc đẩy chủ đề “Lục Ngạn mùa quả chín”, sẵn sàng phục vụ du khách đến với quê hương Lục Ngạn.

Tiêu dùng & Dư luận - Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch (Hình 5).

Ngoài vải thiều, Lục Ngạn còn là thủ phủ của nhiều loại nông sản khác.

Tại điểm cầu Bộ Công thương, ông Nguyễn Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công thương, đánh giá cao những nỗ lực của Bắc Giang, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp từ giữa năm 2021, tỉnh vẫn đảm bảo tiêu thụ vải thiều cho bà con với hơn 215 nghìn tấn. Không chỉ vải thiều, các loại nông sản như: cam, bưởi, na, thịt lợn, thịt gà…tỉnh cũng có nhiều tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Ngoài ra, Bắc Giang còn tổ chức thành công 2 hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải tại huyện Tân Yên và Tp.Bắc Giang, qua đó quảng bá quả vải thiều đến nhiều điểm cầu trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, ông Hải khẳng định, với vai trò cơ quan quản lý điều hành trong lưu thông hàng hoá, Bộ Công thương luôn xác định ưu tiên việc hỗ trợ các địa phương tiêu thụ, kết nối giao thương đến thị trường trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, Bộ Công thương xác định, thị trường trong nước là thị trường tiêu thụ chính. Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ cùng Bộ, ban, ngành tiếp tục có những định hướng, hướng dẫn, tạo thuận lới cho địa phương chủ động trong việc đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đến thị trường.

Tiêu dùng & Dư luận - Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch (Hình 6).

Lễ ký biên bản ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ nông sản tại hội nghị.

Tại hội nghị này, có 57 văn bản đã được ký kết về tiêu thụ nông sản của tỉnh.

Thâm hụt ngân sách Mỹ cao kỷ lục khi năm tài khóa 2021 dần khép lại

Thứ 4, 15/09/2021 | 07:00
Nguyên nhân thâm hụt ngân sách khổng lồ chủ yếu do Chính phủ Mỹ chi tiêu mạnh tay để ngăn chặn những tác động của đại dịch Covid-19.

Lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục, tiền gửi vào một số ngân hàng sụt giảm

Thứ 4, 28/07/2021 | 14:45
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại nhiều ngân hàng chỉ ở mức 3,1-3,3%/năm, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Giá 240 nghìn/quả, người dân vẫn lặn lội cả 100km mua vải thiều 1.500 tuổi

Thứ 2, 21/06/2021 | 12:00
Cây vải thiều 1.500 năm tuổi, có giá lên tới 240 nghìn/ 1 quả nhưng nhiều người vẫn tò mò tìm đến và mua bằng được để thưởng thức.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.