Bắc Giang: Truy tố thanh niên đánh người tử vong, tạo hiện trường giả

Bắc Giang: Truy tố thanh niên đánh người tử vong, tạo hiện trường giả

Thứ 7, 04/09/2021 | 13:41
0
Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, nhóm đối tượng đã dàn cảnh cứu giúp, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Sáng 4/9, VKSND tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Sinh Mạnh (24 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ án, Nguyễn Đức Hiếu (25 tuổi, quê Bắc Ninh); Đặng Văn Thêm (22 tuổi, ở Yên Bái); Nguyễn Văn Ích (52 tuổi), Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, cùng ở Hiệp Hòa) bị xác định đồng phạm với Mạnh.

Theo cáo trạng, Mạnh là người chuyên "cung cấp" nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở huyện Hiệp Hòa. Trong số các cô gái do Mạnh tuyển có N.T.P (19 tuổi, ở Hà Nội).

Khuya 10/11/2020, chị Trần Thị Ngân (SN 1989, trú tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) và em họ là Nguyễn Văn Lưu (SN 1993, ở tổ dân phố Đoàn Kết 1, thị trấn Nhã Nam) thuê tài xế N.V.B (SN 1988, nạn nhân vụ án) chở đến một quán karaoke ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Mục đích là tìm gặp P. nói chuyện vì Ngân cho rằng nữ nhân viên quán hát có quan hệ với chồng mình.

Đến rạng sáng 11/11, 2 người phụ nữ xảy ra xô xát. Toàn bộ quá trình đánh ghen được chị Ngân phát trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội của P.. Sau khi được chủ quán can ngăn, Ngân và Lưu lên xe của anh B. để ra về.

An ninh - Hình sự - Bắc Giang: Truy tố thanh niên đánh người tử vong, tạo hiện trường giả

Hình ảnh được cho là nạn nhân cầu xin nhóm đối tượng sau khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Giao Thông. 

Tuy nhiên, Mạnh sau đó phát hiện nữ nhân viên quán karaoke bị đánh nên cùng các bị can sử dụng ôtô và nhiều xe máy đuổi theo taxi.

Trong quá trình truy đuổi, nhóm của Mạnh đã sử dụng dao phóng lợn và nhiều vật dụng uy hiếp, chèn ép, đe dọa nạn nhân. Đến thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Nguyễn Sinh Mạnh đã điều khiển xe ô tô 7 chỗ của mình vượt lên chặn đầu nên anh B. đã điều khiển xe quay lại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Do bị truy đuổi quyết liệt với tốc độ cao, khi đến địa phận thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, xe của anh B. đã đâm vào ô tô tải do anh Khúc Văn Khiêm (SN 1987, trú tại xóm Trụ Sở, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, Thái Nguyên điều khiển đang đổ đất làm đường.

Sau đó, Mạnh và Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đã đến đạp, mở cửa xe của anh B. tại vị trí lái rồi kéo, đưa từng người trong xe ra ngoài đánh đập, hành hung.

Hậu quả, anh B. tử vong, chị Ngân bị thương nặng, ảnh hưởng 19% sức khỏe, anh Lưu bị thương nhẹ.

Đáng chú ý, sau khi phát hiện anh B., anh Lưu bất tỉnh, chị Ngân gãy tay, Mạnh đã bảo nữ nhân viên đi cùng mình tên Bình dùng điện thoại quay video dàn cảnh nhóm của Mạnh đang cứu giúp, đưa người bị TNGT đi cấp cứu và phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình điều tra, gia đình anh B. cho rằng, hành vi truy đuổi của các đối tượng trên không chỉ là gây rối trật tự công cộng mà có tính truy sát. Bởi trước đó, ngoài ô tô 7 chỗ còn có 4 người đi 2 xe máy cầm hung khí uy hiếp, khiến anh B. phải điều khiển xe tháo chạy, dẫn tới tai nạn.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển tội danh sang tội Giết người đối với các đối tượng liên quan vụ án.

Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Sinh Mạnh và 5 đồng phạm về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 123 và tội Cố ý gây thương tích theo điểm đ, khoản 2, Điều 134, Bộ luật hình sự sẽ diễn ra ngày 15/9 tới.

Theo cáo trạng, về trách nhiệm dân sự, gia đình anh N.V.B yêu cầu bồi thường ô tô bị hư hỏng, chi phí viện phí, mai táng, bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng nuôi bố, mẹ và các con anh B..

Chị Trần Thị Ngân yêu cầu bồi thường chi phí viện phí, mất thu nhập, tổn thất tinh thần, sức khỏe với tổng số tiền 43.777.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Lưu yêu cầu bồi thường 39.000.000 đồng chi phí viện phí, mất thu nhập. Tuy nhiên, đến nay, các bị can chưa bồi thường cho các nạn nhân.

Han (t/h từ Giao Thông, Zing News)

 

 

Sét đánh khi đang ngủ, con 4 tuổi tử vong, mẹ trọng thương

Thứ 6, 03/09/2021 | 19:10
Khi gia đình anh Và Bá M. đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ bị sét đánh. Vụ việc khiến cháu bé 4 tuổi tử vong, người mẹ bị thương.

Đi dự đám cưới, 17 người bị sét đánh tử vong

Thứ 5, 05/08/2021 | 13:44
Sét đánh đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng khi đang đi dự tiệc cưới ở huyện Chapainawabganj (Bangladesh) hôm 4/8.

Thiếu nữ bị người thân đánh tử vong vì…mặc quần jeans

Thứ 4, 28/07/2021 | 06:30
Thiếu nữ 17 tuổi đã bị chính ông nội và những người chú dùng gậy đánh đến chết vì dám mặc quần jeans để thực hiện một nghi lễ tôn giáo.

Thông tin mới nhất về vụ đánh hàng xóm tử vong rồi về nhà tắm rửa

Thứ 5, 22/07/2021 | 09:23
Theo người dân địa phương, nạn nhân là thầy dạy võ, giữa ông và nghi phạm chưa từng xảy ra mâu thuẫn.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.