Bạc Hy Lai lăng mạ nhân chứng trước tòa

Bạc Hy Lai lăng mạ nhân chứng trước tòa

Thứ 5, 22/08/2013 | 21:59
0
Chính trị gia Bạc Hy Lai tỏ ra rất nóng tính đồng thời có nhiều lời lẽ lăng mạ những người làm chứng khi phản cung trong phiên tòa xét xử ông ngày hôm nay (22/8).

Cựu bí thư Trùng Khánh bị cáo buộc nhận 1,1 triệu Tệ từ Đường Tiêu Lâm, Tổng giám đốc công ty phát triển quốc tế Đại Liên. Tại phiên tòa, ông phản cung lại rằng “tôi đã làm trái với lòng mình trong cuộc điều tra xét xử của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khi thừa nhận ông Đường Tiêu Lâm đưa tiền cho tôi ba lần liền. Hiện giờ, tôi đủ tâm lý, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp luật tuy nhiên ở thời điểm đó tôi không biết đang có chuyện gì đang xảy ra, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng”.

Tiêu điểm - Bạc Hy Lai lăng mạ nhân chứng trước tòa

Ông Bạc đã sử dụng nhiều từ ngữ không hay ho để gọi ông Đường và cho rằng ông này muốn đổ tội cho ông vì lợi ích riêng của mình. Nhà chính trị một thời oai nghiêm Trung Quốc nói ông Đường là “con chó điên” muốn khai chống lại ông để nhận được khoan hồng với các tội ác của riêng mình. Ông nói, “bằng chứng này quá ít để có thể cấu thành nên tội của tôi”. Ông kêu oan rằng “tôi chỉ là người bị lừa. Tôi nghĩ đó hoàn toàn là một vụ làm ăn chính thức”.

Bà Cốc Khai Lai không xuất hiện tại phiên tòa song lời khai của bà được đọc bởi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Trong thư gửi tới tòa án của bà Cốc, bà có viết bà đã nhìn thấy một số tiền mặt lớn trong các két an toàn ở hai ngôi nhà của họ, số tiền bà đưa ra hoàn toàn trùng khớp với số tiền mà ông Bạc nhận được từ ông Đường.

Tuy nhiên, sau khi nghe những lời trên, ông Bạc khẳng định bằng chứng đó quá “nực cười”.

Ngôn ngữ của ông Bạc trong phiên tòa cho thấy ông cực lực phản bác lại những cáo buộc chống lại ông. Cho đến nay, Tòa án tại tỉnh Tế Nam vẫn chưa thông tin rõ liệu ông đã và sẽ nhận tội đối với bất cứ cáo buộc nào được đưa ra như trên hay không.
Nhận hối lộ là một trong ba tội danh mà ông Bạc đối mặt tại phiên tòa khai mạc vào hôm nay, 22.8. Hai tội danh còn lại là tham nhũng và lạm quyền.

Phiên tòa xét xử ông kéo dài trong hai ngày bắt đầu từ ngày 22/8. Đây được coi là Phiên tòa đánh dấu đỉnh điểm vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc kể từ năm 1976 sự sụp đổ của Tứ nhân bang vào cuối cuộc cách mạng văn hóa.

Trang Trần (Theo Reuters, BBC)

'Phiên tòa thế kỷ' Bạc Hy Lai không được truyền hình trực tiếp

Thứ 5, 22/08/2013 | 15:34
Khác với những thông tin trước đó, thực tế, “phiên tòa thế kỷ” Bạc Hy Lai không hề được truyền hình trực tiếp, kể cả là trong phạm vi hẹp.

Những nhân vật chủ chốt trong vụ án Bạc Hy Lai

Thứ 5, 22/08/2013 | 13:50
Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh - Trung Quốc, hôm nay (22.8) đang phải đứng trước tòa và đối mặt với bản án về tội hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Vụ bê bối liên quan đến ông Bạc bắt đầu vỡ lở từ năm ngoái và bức màn bí ẩn cùng một số nhân vật đứng đằng sau được hé lộ.

Hình ảnh đầu tiên của Bạc Hy Lai tại phiên tòa

Thứ 5, 22/08/2013 | 11:27
Tòa án Tế Nam vừa công bố hình ảnh ông Bạc Hy Lai tại phiên tòa sáng nay.

Những ý kiến trái chiều xung quanh phiên xử Bạc Hy Lai

Thứ 5, 22/08/2013 | 10:31
Phiên tòa xử cựu bí thư Trung Khánh Bạc Hy Lai là giai đoạn cuối cùng của một vụ án chính trị lớn nhất ở Trung Quốc trong 30 năm qua, nhận được sự quan sát kỹ lưỡng của các chuyên gia và học giả.

Bạc Hy Lai bác bỏ lời buộc tội

Thứ 5, 22/08/2013 | 13:48
Ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh đã ra hầu tòa vì tội tham ô, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực tại Tòa án Nhân dân Trung Cấp tỉnh Tế Nam.

Con trai Bạc Hy Lai hi vọng cha sẽ được tự bào chữa

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:07
Con trai của chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai nói anh hy vọng cha anh sẽ được phép tự bào chữa "mà không bị kiềm chế" trong phiên tòa xét xử ông sắp tới.

Hình ảnh bên ngoài tòa án trước giờ xử Bạc Hy Lai

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:09
Trước phiên tòa xét xử cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, an ninh bên ngoài tòa án tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã được thắt chặt, giữa lúc xuất hiện một số người biểu tình ủng hộ ông Bạc.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.