Bạc Liêu chính thức tái lập 4 Sở từ 2

Bạc Liêu chính thức tái lập 4 Sở từ 2 "siêu Sở"

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 15/03/2023 | 18:50
0
Bạc Liêu tổ chức lại 2 "siêu Sở" gồm: Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, tái lập 4 Sở sau thời gian hoạt động không hiệu quả.

Ngày 15/3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai quyết định của của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lại 2 "siêu Sở" là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập 4 Sở gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong đó, bà Lâm Thị Sang, 55 tuổi, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Lưu Văn Liêm, Bí thư huyện Vĩnh Lợi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã sáp nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sau một thời gian hoạt động, chức năng quản lý của 2 Sở không tương đồng với nhau, chưa bổ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung, dẫn đến không phát huy hiệu quả.

Sau khi tái lập, Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; 21 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; 5 phòng chuyên môn, nghiệp và tương đương; 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc (nếu có biệt phái thì không quá 3 Phó Giám đốc); 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; một đơn vị sự nghiệp công lập.

Tạm dừng sáp nhập các sở, ngành nhằm tạo sự thống nhất giữa các địa phương

Thứ 3, 11/12/2018 | 16:53
Bộ trưởng bộ Nội vụ khẳng định, văn bản chỉ đề nghị tạm dừng sáp nhập các sở, ngành, phòng, ban chứ không dừng lại.

“Việc sáp nhập sở, ngành nên chờ nghị định”

Thứ 4, 18/07/2018 | 14:07
Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, việc sáp nhập sở, ngành nên chờ nghị định cụ thể.

Đề xuất sáp nhập Sở: Chánh Văn phòng bộ Nội vụ nói gì?

Thứ 3, 28/03/2017 | 07:30
Liên quan đến đề xuất sáp nhập một số Sở đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, Chánh Văn phòng bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết, nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng nhiều nơi đề nghị cân nhắc.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.