Bạc Liêu: Quy định phòng dịch với các địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và 19

Bạc Liêu: Quy định phòng dịch với các địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và 19

Hữu Việt Tâm
Thứ 7, 02/10/2021 | 17:00
0
Từ 0h ngày 3/10, tỉnh Bạc Liêu có 4 phường, thị trấn áp dụng Chỉ thị 15. Tất cả xã, phường, thị trấn còn lại sẽ tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị số 19.

Quán ăn, uống ven tuyến Quốc lộ không bán cho phương tiện luồng xanh

Ngày 2/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định “áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ”.

Cụ thể, phường 1, phường 2, phường 5 của Tp.Bạc Liêu và thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi từ 0h ngày 3/10 sẽ áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15. Tất cả xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 19.

Đối với các địa bàn áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 1m và không tập trung quá 20 người tại một địa điểm ở nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp,…

Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Quán bar, karaoke, phòng game, cơ sở massage. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phục vụ khách tại chỗ nhưng bố trí một bàn không quá 4 người, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2m.

Dân sinh - Bạc Liêu: Quy định phòng dịch với các địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và 19

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu quản lý thật chặt “vòng ngoài” thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp người ra, người vào tỉnh và các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khi khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Đối với lễ cưới, lễ tang phải rút ngắn thời gian, hạn chế tối đa số người tham gia (chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình) và nhất là phải thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã nơi tổ chức để có biện pháp phòng, chống dịch.

Chính quyền cấp xã phải kiểm tra, giám sát thật sự chặt chẽ nội dung này và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Riêng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ven các tuyến đường quốc lộ được kinh doanh phục vụ tại chỗ nhưng tuyệt đối không được bán phục vụ cho các phương tiện thuộc diện luồng xanh; không được kinh doanh phục vụ tại chỗ đối với các loại thức uống có cồn.

"Phải lưu thông tin khách hàng để phục vụ công tác điều tra truy vết khi có tình huống xảy ra; đồng thời phải ký biên bản cam kết với chính quyền địa phương về việc chấp hành đóng cửa trong các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi vi phạm bán hàng cho xe luồng xanh", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lưu ý.

Tiếp tục thi công các dự án điện gió và các dự án trọng điểm

Đối với các địa bàn áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu mọi người dân không ra đường nếu không cần thiết; giữ khoảng cách tối thiểu 2m; không tập trung quá 10 người/địa điểm ở nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp,…

Các hoạt động tiếp tục dừng gồm: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ (quán bar, karaoke, phòng game, phòng tập gym, yoga, bida, cơ sở massage, spa, thẩm mỹ viện, phun xăm thẩm mỹ; chợ đêm; chợ tự phát).

Các hoạt động thăm nuôi tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm bảo trợ xã hội; không thăm bệnh nhân tại các cơ sờ y tế, quán triệt nguyên tắc mỗi bệnh nhân chỉ có một người nuôi và các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tập trung trên 10 người.

Riêng các hoạt động tiệc mừng hoặc sự kiện đông người được tổ chức nhưng cần hạn chế, nếu tổ chức thì không tập trung quá 10 người/địa điểm/thời điểm. Chính quyền cấp xã phải kiểm tra, giám sát thật sự chặt chẽ việc thực hiện quy định này và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Dân sinh - Bạc Liêu: Quy định phòng dịch với các địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và 19 (Hình 2).

Các dự án điện gió và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh được tiếp tục thi công nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng (trừ các phương tiện xe taxi chở bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế) do Sở Giao thông Vận tải cấp phép trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Chủ tịch UBND.

Các công ty, doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh ăn uống được phép hoạt động nhưng hạn chế về quy mô. Thực hiện mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m; không được kinh doanh phục vụ tại chỗ đổi với các loại thức uống có cồn.

Hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, giải trí thì tập trung không quá 10 người/địa điểm/thời điểm. Các cơ sở dịch vụ gội đầu, làm móng, làm tóc, hớt tóc được phép hoạt động nhưng không tập trung quá 10 người/địa điểm/thời điểm, bố trí các ghế ngồi chờ của khách tối thiểu 2m.

Riêng, các dự án điện gió và các dự án trọng điểm khác được tiếp tục thi công nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành, các ngành chức năng và chính quyền địa phương phải vừa hướng dẫn, vừa giám sát việc thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo yêu cầu tiến độ chung.

Việc sử dụng các chuyên gia, người lao động đặc thù từ ngoài tình vào để thực hiện các dự án này là cần thiết, song phải quản lý, kiểm soát nghiêm để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Bạc Liêu: Chỉ còn 4 địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Thứ 7, 25/09/2021 | 20:47
Kể từ 0h ngày 26/9, tỉnh Bạc Liêu chỉ còn 4 địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Tất cả các xã, phường, thị trấn còn lại áp dụng Chỉ thị 19.

Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng Chỉ thị 15, người dân được đi lại như thế nào?

Thứ 6, 24/09/2021 | 17:59
Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15, Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép người dân đi ra ngoài địa bàn huyện, thị, thành phố khi thật sự cần thiết và một số quy định khác.

Nhiều huyện thị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng Chỉ thị 15

Thứ 5, 23/09/2021 | 11:16
Từ ngày 23/9, nhiều địa phương tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được áp dụng Chỉ thị 15, một số hoạt động kinh tế, xã hội, du lịch được phép mở lại.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.