Bạc Liêu: Sớm hỗ trợ cho các xã viên nuôi nghêu khôi phục sản xuất

Bạc Liêu: Sớm hỗ trợ cho các xã viên nuôi nghêu khôi phục sản xuất

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 15/07/2022 | 14:32
0
Do trên 500 xã viên của HTX đa số là hộ nghèo nên UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu hỗ trợ 600 triệu đồng cho bà con.

Trước đó, Người Đưa Tin đã thông tin về tình trạng nghêu chết của Hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng vào tháng 12/2021, khi triển khai dự án Điện gió Hòa Bình 2, khiến nhiều xã viên gặp khó khăn.

Theo thống kê ban đầu của HTX Đồng Tiến, tại bãi nghêu thương phẩm của HTX xuất hiện tình trạng nghêu chết hàng loạt với diện tích khoảng 80 ha, phần bị xoáy lở cách trụ cầu dẫn điện gió rộng khoảng 100m, chạy dài khoảng 2km. Thiệt hại ước tính khoảng 9 tỷ đồng.

Từ đó, cử tri xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình kiến nghị tỉnh Bạc Liêu sớm hỗ trợ để hợp tác xã và xã viên có điều kiện khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống.

Trước kiến nghị của bà con cử tri, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trước khi thi công tuyến cầu dẫn Điện gió Hòa Bình 2, Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 đã có hỗ trợ cho HTX di dời nghêu do bị ảnh hưởng thi công diện tích 30,39 ha, với số tiền hơn 9,8 tỷ đồng và hai bên đã thống nhất với mức hỗ trợ này.

Khi triển khai thi công tuyến cầu dẫn có hiện tượng phá bãi (đào hầm) xảy ra ngay trên bãi nghêu, hiện trường để lại có nhiều xác nghêu chết với diện tích là 60,78 ha.

Xét thấy việc thiệt hại nghêu có ảnh hưởng đến cuộc sống của các xã viên nên sau khi làm việc với HTX Đồng Tiến thống nhất đề nghị được xem xét hỗ trợ thêm khoảng 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, để đánh giá nguyên nhân nghêu chết được khách quan, Sở NN&PTNT đã mời Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II (Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ) có kinh nghiệm chuyên môn để đánh giá cho ý kiến xử lý.

Đến ngày 9/5/2022, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp và đã thống nhất hướng xử lý. Cụ thể, do không xác định được nguyên nhân, mức độ thiệt hại, cũng như ảnh hưởng của dự án đối với thiệt hại nghêu của HTX Đồng Tiến, nên không có cơ sở tính toán bồi thường hỗ trợ.

Tuy nhiên, hiện tại HTX Đồng Tiến có trên 500 xã viên đa số là hộ nghèo, nguồn thu nhập chính chủ yếu vựa vào HTX, nên việc tự khôi phục lại sản xuất là rất khó khăn. Do đó, đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu hỗ trợ 600 triệu đồng cho HTX Đồng Tiến.

Đồng thời giao UBND huyện Hòa Bình mời Chủ đầu tư và HTX Đồng Tiến để trao đổi, thỏa thuận thống nhất mức hỗ trợ như đã nêu trên, sớm hỗ trợ cho các xã viên khôi phục sản xuất.

Bạc Liêu sẽ khảo sát lại hiện trạng hàng trăm tấn nghêu bất ngờ chết

Thứ 5, 06/01/2022 | 21:40
Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu sẽ khảo sát lại hiện trạng nghêu chết và sẽ có tổng hợp báo cáo về tỉnh.

Bạc Liêu: Hàng trăm tấn nghêu của HTX bất ngờ chết hàng loạt

Thứ 4, 29/12/2021 | 19:45
Hơn tháng nay, hàng trăm tấn nghêu tại hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Đã tìm ra nguyên nhân khiến 263 tấn nghêu nuôi tại Hà Tĩnh chết trắng

Thứ 3, 01/10/2019 | 20:48
263 tấn nghêu nuôi tại địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị chết hàng loạt tại bãi nuôi. Cơ quan chức năng tỉnh này đã xác định được nguyên nhân.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.