Bạc Liêu: Xáng cạp đè sập nhà dân, cả gia đình sống vất vưởng

Bạc Liêu: Xáng cạp đè sập nhà dân, cả gia đình sống vất vưởng

Hữu Việt Tâm
Chủ nhật, 06/05/2018 | 19:19
0
Trong lúc đang hoạt động, chiếc xáng cạp bất ngờ lật ngang đè sập nhà dân khiến 7 người sống khổ sở, phải dựng lều bên hông nhà ở tạm.

Ngày 6/5, bà Nguyễn Hồng Cúc (SN 1972, ngụ xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, bà đã làm đơn gửi đến UBND huyện Phước Long yêu cầu làm rõ việc căn nhà cấp 4 của gia đình bà bị xáng cạp lật ngang đè sập khiến gia đình bà lâm vào cảnh không có nơi để ở.

Theo đơn yêu cầu, chiều 10/4, trong lúc thi công công trình cầu đấu nối tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp đến trung tâm xã Phong Thạnh Tây A (bắt qua kênh xáng Phụng Hiệp), do công ty Trung Kiên làm đơn vị thi công thì bất ngờ chiếc cần cẩu dài gần 20m bị lật ngang rồi rơi trúng vào nóc nhà của bà Cúc.

Bạc Liêu: Xáng cạp đè sập nhà dân, cả gia đình sống vất vưởng

Hiện trường xáng cạp đè sập nhà bà Cúc.

Hậu quả, làm căn nhà bà Cúc bị hư hỏng nặng và một người hàng xóm bị thương được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long điều trị và nhiều người khác hoảng loạn bỏ chạy.

Được biết, gia đình bà Cúc có 7 người đang phải sống khổ sở vì không có nơi ở, buộc lòng phải che lều ở bên hông nhà để ở tạm, trời mưa thì đến ở nhờ nhà bà con chứ không dám vào nhà vì sợ bị sập. Chồng bà Cúc thường xuyên bị bệnh, gia đình cũng không có đất sản xuất.

Bạc Liêu: Xáng cạp đè sập nhà dân, cả gia đình sống vất vưởng (Hình 2).

Chiếc xáng cạp bị gãy làm đôi.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đinh Công Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long) cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, địa phương đã chỉ đạo công an xã xuống hiện trường lập biên bản vụ việc và phía công trình có hứa là sẽ khắc phục thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Luận, chiều 3/5, chính quyền địa phương cũng tổ chức cho phía đại diện đơn vị thi công và gia đình bà Cúc thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại, nhưng không thành. “Về phía đơn vị thi công chỉ chấp nhận bồi thường với số tiền khoảng 120 triệu đồng (chi phí sửa lại hoàn toàn căn nhà), còn gia đình bà Cúc thì yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng”, ông Luận thông tin.

Lãnh đạo xã Phong Thạnh Tây A cho biết thêm, trước đây, gia đình bà Cúc thuộc diện hộ nghèo của địa phương và đã được thoát nghèo. Vừa thoát nghèo thì lại gặp phải sự cố nói trên, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn.

Sóc Trăng: Tạm giữ nghịch tử ra tay giết mẹ trong cơn say

Chủ nhật, 06/05/2018 | 16:33
Khi tàn tiệc rượu, nam thanh niên ở Sóc Trăng về nhà cự cãi với mẹ rồi ra tay bóp cổ đấng sinh thành đến chết.

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, thầy giáo ở Cà Mau bị xem xét kỷ luật

Thứ 7, 05/05/2018 | 17:10
Nam giáo viên dạy môn Toán tại trường THCS Lợi An 2 vừa bị hội đồng nhà trường họp phê bình và xem xét kỷ luật vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực với một nữ học sinh lớp 8.

Ra hóng gió, người đàn ông phát hiện thi thể trôi sông ở Cà Mau

Thứ 5, 03/05/2018 | 18:28
Một người đàn ông ở Cà Mau hốt hoảng phát hiện thi thể nam thanh niên trôi sông khi ra bờ sông hóng gió.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.