Bạc Liêu: Yêu cầu kiểm điểm cán bộ vụ đóng quỹ mới nhận được thẻ BHYT

Bạc Liêu: Yêu cầu kiểm điểm cán bộ vụ đóng quỹ mới nhận được thẻ BHYT

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 25/09/2019 | 14:27
1
Ngày 25/9, tin từ UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đơn vị này vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về vấn đề thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.

Trước đó, người dân ở xã bãi ngang Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu phản ánh việc phải đóng một khoản tiền quỹ cho địa phương ít nhất là 100.000 đồng mới được nhận thẻ BHYT miễn phí do Nhà nước cấp, khiến họ rất bức xúc. 

Sau khi nhận được phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo UBND huyện Hòa Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Bình, xã Vĩnh Hậu là xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, có 100% hộ dân được hưởng BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Năm 2019, xã này có 11.560 thẻ BHYT, đến ngày 29/8 có 11.028 người dân nhận thẻ BHYT, còn tồn lại 532 thẻ. Trong đó, 100 thẻ người dân đã nhận xong, còn lại là 432 thẻ bị trùng, sai ngày tháng năm sinh, tên chữ lót, người chết hoặc các hộ đi làm ăn xa không nhận.

Khi thực hiện việc cấp, phát thẻ BHYT cho hộ dân, ấp không trực tiếp đến từng hộ gia đình phát, mà thông báo cho họ đến trụ sở ấp nhận thẻ. Khi phát thẻ, một số ấp vận dụng kết hợp để vận động quỹ của đối tượng đến nhận thẻ (có 4 ấp – PV).

Tin nhanh - Bạc Liêu: Yêu cầu kiểm điểm cán bộ vụ đóng quỹ mới nhận được thẻ BHYT

UBND huyện Hòa Bình chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hậu kiểm điểm trách nhiệm do thiếu kiểm tra đối với cán bộ xã và Trưởng ấp có sai phạm trong việc cấp thẻ BHYT.

Trong 4 ấp nói trên có 1 ấp vận động cả hộ nghèo, cận nghèo nhưng không bắt buộc (số tiền vận động của 40 hộ là hơn 3,1 triệu đồng). Tuy nhiên, phương pháp tuyên truyền, vận động đóng quỹ của các ấp này chưa phù hợp dẫn đến một số ít người dân ngộ nhận là khi nhận thẻ BHYT bắt buộc phải đóng quỹ.

Qua đó, UBND huyện Hòa Bình đề ra biện pháp xử lý đối với 432 thẻ còn tồn đọng, yêu cầu UBND xã Vĩnh Hậu lập danh sách báo giảm về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội huyện để hủy theo quy định. 

Còn về việc vận động quỹ đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo, UBND huyện yêu cầu UBND xã Vĩnh Hậu chỉ đạo các ấp mời hộ nghèo, cận nghèo đã vận động quỹ đến trụ sở để giải thích rõ vấn đề và chi trả lại toàn bộ số tiền mà người dân đã đóng góp quỹ trước đó.

Song song đó, UBND huyện Hòa Bình cũng chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hậu kiểm điểm trách nhiệm do thiếu kiểm tra đối với cán bộ xã và Trưởng ấp có sai phạm trong việc cấp thẻ BHYT kết hợp với vận động quỹ, nhất là vận động quỹ đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Bộ trưởng bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Thứ 2, 09/09/2019 | 16:21
Để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ra chỉ thị số 10, về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm nhân thọ cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện - Từ tài chính đến y tế

Thứ 4, 06/03/2019 | 14:15
Theo Nielsen, Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong các quốc gia có xu hướng tiết kiệm cao nhất thế giới, với 71% dân số có xu hướng tiết kiệm theo khảo sát Q2/2018.

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử sắp được triển khai

Thứ 3, 15/01/2019 | 10:21
BHXH Việt Nam nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT triển khai thực hiện trong thời gian tới theo quy định của Luật.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.