Được biết, Công ty TNHH GMIE có 100% vốn đầu tư nước ngòa i chuyên sản xuất, gia công vỏ điện thoại di động, linh kiện điện tử và các chi tiết khác của điện thoại di động; các thiết bị, linh kiện điện tử cao cấp khác.
Theo phản ánh của công nhân công ty, ngày 30/5 công ty GMIE vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tới sáng ngày 1/6 thì lãnh đạo công ty thông báo có “khách đến thăm” và cho công nhân đi vệ sinh nhà xưởng. Tới 11h trưa 1/6, giám đốc điều hành của công ty GMIE xuống họp với công nhân và bất ngờ thông báo cho công nhân nghỉ việc vô thời hạn mà không hề giải thích lý do vì sao. Tài sản, thiết bị máy móc trong công ty cũng bị chuyển đi nơi khác chỉ sau 1 đêm (1/6).
Điều này đã khiến các công nhân hết sức hoang mang và lo lắng. Ngày 3/6, Công đoàn công ty đã làm đơn đề nghị giải quyết khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng của tỉnh.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc với công nhân để ghi nhận và tổng hợp ý kiến của họ để kiến nghị cơ quan nhà nước xử lý.
Trước tình hình đó, Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Tổ công tác giải quyết các vấn đề đối với Công ty TNHH GMIE. Hiện toàn bộ tài sản hiện có trong xưởng đã bị niêm phong.
Tỉnh cũng chỉ đạo Ban quản lý Khu công nghiệp thống kê nợ nần giữa công ty với địa phương và người lao động để đưa ra phương án giải quyết.
Tuy nhiên, tới hôm nay (14/6), lãnh đạo Bắc Ninh cho biết vẫn không thể liên lạc được với lãnh đạo công ty này.
Tính đến hết tháng 3/2015, Công ty TNHH GMIE đang sử dụng 439 lao động. Hiện công ty đã trả lương tháng 5 cho CN nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội tháng 5 dù đã trừ vào tiền lương của công nhân. Việc không được chốt sổ BHXH sẽ khiến công nhân bị ảnh hưởng nặng nề.
Đối với những công n