Bác sĩ bị lao không đeo khẩu trang khám cho hơn 600 người

Bác sĩ bị lao không đeo khẩu trang khám cho hơn 600 người

Thứ 4, 16/10/2013 | 15:30
0
Một bác sĩ Nhật Bản bị nhiễm bệnh lao đã khám bệnh cho hơn 600 bệnh nhân mà không đeo khẩu trang.

Vị bác sĩ này khoảng 50 tuổi và có một phòng khám tại trung tâm thành phố Ito, miền trung Nhật Bản, AFP đưa tin ngày 16.10.

Ông bắt đầu có các biểu hiện bị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo vào giữa tháng 8, nhưng phớt lờ vì cho rằng đó chỉ là cảm cúm thông thường, theo báo cáo của một quan chức y tế Nhật Bản.

Vị bác sĩ này sau đó vẫn tiếp tục khám cho các bệnh nhân mà không đeo khẩu trang cho đến khi đi xét nghiệm và phát hiện mình bị bệnh lao hồi đầu tháng 10.

Lạ & Cười - Bác sĩ bị lao không đeo khẩu trang khám cho hơn 600 người

Ảnh minh họa

Trong suốt thời gian trước đó, ông đã tiếp xúc 658 người, bao gồm cả người nhà của mình, nhân viên của phòng khám và hơn 600 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân có 5 trẻ em.

Bệnh lao là một bệnh nhiễm trùng ở phổi và có thể gây lây nhiễm khi người bệnh ho hoặc nhảy mũi.

Căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của một triệu người hàng năm trên khắp thế giới, theo thống kê của WHO.

Vị bác sĩ người Nhật nói trên đã gửi thư cho tất cả các bệnh nhân của mình, một phát ngôn viên của cơ quan y tế Nhật Bản cho hay, nhưng không tiết lộ tên phòng khám, cũng như danh tính của bác sĩ bị bệnh.

Theo Thanh Niên

Bác sĩ 'ép' bệnh nhân mua thực phẩm chức năng

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:10
Tại Viện Dinh dưỡng (Hà Nội) các loại thực phẩm chức năng được kê trong hầu hết đơn thuốc của bệnh nhân. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: "Phải chăng có sự “ăn dơ” giữa doanh nghiệp thực phẩm chức năng và bác sĩ?".

Smartphone khám bệnh như bác sĩ

Chủ nhật, 06/10/2013 | 20:54
Smartphone không chỉ là phương tiện liên lạc, giải trí thông thường mà còn được sử dụng làm công cụ khám và chẩn đoán bệnh khá hữu hiệu nhờ kết hợp giữa phần mềm chuyên biệt và những tính năng phần cứng sẵn có như microphone, cảm biến chuyển động, cảm biến gia tốc…

Bi hài chuyện bác sĩ nữ khám ‘của quý’

Thứ 4, 02/10/2013 | 09:48
Thấy vị bác sĩ nữ, nam thanh niên mặt đỏ tía tai, bảo cởi quần ra để khám mà anh chàng cứ loay hoay, mãi không dám cởi. Khi cởi xong, hai tay anh cứ giữ khư khư, nắm chặt “của quý”.

Bác sĩ bị cảnh cáo vì bé trai ngạt trong bụng mẹ

Thứ 5, 26/09/2013 | 21:23
Bệnh viện An Giang, nơi một sản phụ được chỉ định mổ chậm dẫn đến thai nhi ngạt và chết sau đó, vừa ra quyết định kỷ luật với kíp y bác sĩ trực.

30 người vây bệnh viện, dọa bắn bác sĩ

Thứ 2, 23/09/2013 | 15:50
Rạng sáng 23/9, khoảng 30 người cầm theo gậy gộc, mã tấu xông vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vây các phòng trực của bác sĩ ở Khoa cấp cứu, đe dọa nhân viên y tế.

Bác sĩ để sản phụ chết tại phòng mạch tư bị khởi tố

Thứ 3, 10/09/2013 | 09:52
Cho rằng Trưởng khoa sản có dấu hiệu vi phạm quy định về khám, chữa bệnh khiến sản phụ tử vong tại phòng mạch tư, bác sĩ Nương bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Bác sĩ 'ép' bệnh nhân mua thực phẩm chức năng

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:10
Tại Viện Dinh dưỡng (Hà Nội) các loại thực phẩm chức năng được kê trong hầu hết đơn thuốc của bệnh nhân. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: "Phải chăng có sự “ăn dơ” giữa doanh nghiệp thực phẩm chức năng và bác sĩ?".

Smartphone khám bệnh như bác sĩ

Chủ nhật, 06/10/2013 | 20:54
Smartphone không chỉ là phương tiện liên lạc, giải trí thông thường mà còn được sử dụng làm công cụ khám và chẩn đoán bệnh khá hữu hiệu nhờ kết hợp giữa phần mềm chuyên biệt và những tính năng phần cứng sẵn có như microphone, cảm biến chuyển động, cảm biến gia tốc…

Bi hài chuyện bác sĩ nữ khám ‘của quý’

Thứ 4, 02/10/2013 | 09:48
Thấy vị bác sĩ nữ, nam thanh niên mặt đỏ tía tai, bảo cởi quần ra để khám mà anh chàng cứ loay hoay, mãi không dám cởi. Khi cởi xong, hai tay anh cứ giữ khư khư, nắm chặt “của quý”.

Bác sĩ bị cảnh cáo vì bé trai ngạt trong bụng mẹ

Thứ 5, 26/09/2013 | 21:23
Bệnh viện An Giang, nơi một sản phụ được chỉ định mổ chậm dẫn đến thai nhi ngạt và chết sau đó, vừa ra quyết định kỷ luật với kíp y bác sĩ trực.

30 người vây bệnh viện, dọa bắn bác sĩ

Thứ 2, 23/09/2013 | 15:50
Rạng sáng 23/9, khoảng 30 người cầm theo gậy gộc, mã tấu xông vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vây các phòng trực của bác sĩ ở Khoa cấp cứu, đe dọa nhân viên y tế.

Bác sĩ để sản phụ chết tại phòng mạch tư bị khởi tố

Thứ 3, 10/09/2013 | 09:52
Cho rằng Trưởng khoa sản có dấu hiệu vi phạm quy định về khám, chữa bệnh khiến sản phụ tử vong tại phòng mạch tư, bác sĩ Nương bị xem xét trách nhiệm hình sự.