Bác sỹ giúp Mỹ tiêu diệt Bin Laden bị truy tố tội giết người

Bác sỹ giúp Mỹ tiêu diệt Bin Laden bị truy tố tội giết người

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:29
0
Hôm 22/11, Pakistan truy tố tội giết người đối với bác sỹ Shakil Afridi-người đã giúp Mỹ tìm và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Bác sỹ Shakil Afridi, người được Mỹ ca ngợi như một anh hùng, đã bị chính quyền Pakistan bắt sau cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden của đặc nhiệm Mỹ vào tháng 5/2011. Vụ này đã làm mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ- Pakistan bị rạn nứt.

Năm ngoái, tòa án Pakistan đã kết an ông Afridi 33 năm tù vì tội phản quốc. Tuy nhiên, ông phủ nhận tội danh này.

Tháng 8 vừa qua, Pakistan lật lại vụ này với lý do sai sót thủ tục tố tụng và tiến hành xét xử lại.

Tiêu điểm - Bác sỹ giúp Mỹ tiêu diệt Bin Laden bị truy tố tội giết người

Bác sỹ Shakil Afridi, người giúp Mỹ tìm và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Trong phiên tòa hôm qua (22/11), bác sỹ Shakil Afridi đã bị tòa án Pakistan truy tố tội giết với cáo buộc sát hại một bệnh nhân từ 8 năm trước. Vụ việc chuyển hướng từ liên quan đến khủng bố tới cái chết của bệnh nhân Suleman Afridi tại bệnh viện Khyber Agency năm 2005, khiến cơ hội cho ông Afridi được tự do càng trở nên mong manh. Theo giới chức địa phương, mẹ của bệnh nhân là người tố cáo.

“Người phụ nữ cáo buộc Afridi đã gây ra cái chết của con trai mình. Bà nói ông mổ cho con trai tại bệnh viện Khyber Agency trong khi ông không phải bác sỹ phẫu thuật và gây nên cái chết cho anh này”, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức địa phương.

Pakistan cũng cáo buộc bác sỹ Afridi điều hành một chiến dịch tiêm phòng giả. Khi đó, ông đã thu thập các mẫu DNA để giúp Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ theo dõi bin Laden.

Theo Tiền phong

Doanh nhân Mỹ đòi 25 triệu USD công chỉ điểm Bin Laden

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:58
Một doanh nhân từ bang Michigan (Mỹ) đòi nhận phần thưởng là 25 triệu USD vì cho rằng ông ta có công trong việc giúp Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

‘Dấu ấn Trung Quốc’ trên khẩu AK-47 của Osama bin Laden

Thứ 6, 26/07/2013 | 20:05
AK-47, khẩu súng trường tấn công mà đặc nhiệm Hải quân Mỹ thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011 hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Bin Laden nhiều lần trốn thoát nhờ chiếc mũ cao bồi

Thứ 5, 11/07/2013 | 20:09
Trong hành trình trốn chạy của mình, Osama Bin Laden từng đội một chiếc mũ cao bồi để tránh bị máy bay Mỹ phát hiện.

Ảnh: Nước mắt người Mỹ nhớ tổng thống Kennedy

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:19
Nhiều giọt nước mắt của người Mỹ đã rơi trong lễ tưởng niệm lần thứ 50 ngày Tổng thống John F.Kennedy bị ám sát, tổ chức hôm 22/11 (giờ Mỹ), tại Dallas.

Nhà ngoại cảm giúp người sống hơn 100 năm, nhưng không cứu được con

Thứ 7, 23/11/2013 | 09:05
Ở Nga hiện có nhà ngoại cảm Eugenia Davitashvili người Gruzia, một phụ nữ được cho là có một cuộc sống huyền bí.

Philippines đòi Mỹ trả lại 3 quả chuông từ 100 năm trước

Thứ 7, 23/11/2013 | 08:07
Manila đang tìm cách lấy lại ba quả chuông mà binh sĩ Mỹ đưa về Washington hơn 100 năm trước đây, từ nhà thờ Công giáo ở thị trấn Balangiga, Nam Samar.

Doanh nhân Mỹ đòi 25 triệu USD công chỉ điểm Bin Laden

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:58
Một doanh nhân từ bang Michigan (Mỹ) đòi nhận phần thưởng là 25 triệu USD vì cho rằng ông ta có công trong việc giúp Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

‘Dấu ấn Trung Quốc’ trên khẩu AK-47 của Osama bin Laden

Thứ 6, 26/07/2013 | 20:05
AK-47, khẩu súng trường tấn công mà đặc nhiệm Hải quân Mỹ thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011 hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Bin Laden nhiều lần trốn thoát nhờ chiếc mũ cao bồi

Thứ 5, 11/07/2013 | 20:09
Trong hành trình trốn chạy của mình, Osama Bin Laden từng đội một chiếc mũ cao bồi để tránh bị máy bay Mỹ phát hiện.

Ảnh: Nước mắt người Mỹ nhớ tổng thống Kennedy

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:19
Nhiều giọt nước mắt của người Mỹ đã rơi trong lễ tưởng niệm lần thứ 50 ngày Tổng thống John F.Kennedy bị ám sát, tổ chức hôm 22/11 (giờ Mỹ), tại Dallas.

Nhà ngoại cảm giúp người sống hơn 100 năm, nhưng không cứu được con

Thứ 7, 23/11/2013 | 09:05
Ở Nga hiện có nhà ngoại cảm Eugenia Davitashvili người Gruzia, một phụ nữ được cho là có một cuộc sống huyền bí.

Philippines đòi Mỹ trả lại 3 quả chuông từ 100 năm trước

Thứ 7, 23/11/2013 | 08:07
Manila đang tìm cách lấy lại ba quả chuông mà binh sĩ Mỹ đưa về Washington hơn 100 năm trước đây, từ nhà thờ Công giáo ở thị trấn Balangiga, Nam Samar.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.