Trong những ngày gần đây, thông tin về việc hai miền Triều Tiên xảy ra cuộc đấu pháo ở khu vực biên giới đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế và khu vực. Đặc biệt là khi Bắc Triều Tiên đã có những động thái chứng tỏ quân đội nước này đang trong trạng thái “sẵn sàng cho chiến tranh” với Hàn Quốc.
Sự kiện đấu pháo ở biên giới hai miền lần này có là “giọt nước làm tràn ly” đưa bán đảo Triều Tiên tới bờ vực của một cuộc chiến tranh vốn vẫn chưa kết thúc trên danh nghĩa từ sau năm 1953 tới nay hay không có thể đã ngã ngũ trong ngắn hạn khi hai miền vừa đạt được những thỏa hiệp nhất định trong vòng đàm phán mới nhất diễn ra vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, về lâu dài, liệu bán đảo Triều Tiên có thể bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Nhằm cung cấp tới độc giả những thông tin khách quan và đa chiều về vấn đề này dưới góc nhìn chiến lược, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an.
Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an
“Không thể có xung đột lớn ít nhất tới năm 2022”
Tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay đang có những dấu hiệu leo thang vô cùng đáng quan ngại, đặc biệt là sau vụ hai miền Nam, Bắc Triều Tiên bất ngờ pháo kích vào nhau hôm 20/8 vừa qua.
Hiện tại phía Triều Tiên đã tuyên bố tình trạng sẵn sàng chiến tranh và tuyên bố này được thể hiện qua các hành động triển khai binh lực. Trong khi đó, phía Hàn Quốc cũng tuyên bố tiếp tục hoạt động bật loa tuyên truyền tại khu vực biên giới miền bắc. Đã có nhiều ý kiến của các nhà quan sát quốc tế lo lắng một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ có nguy cơ xảy ra.