Bài học thu hút lao động quay lại làm việc nhìn từ

Bài học thu hút lao động quay lại làm việc nhìn từ "ổ dịch" Bắc Giang - công ty Hosiden

Trần Thu Thảo
Thứ 7, 23/10/2021 | 14:01
0
Từng ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong đợt dịch cao điểm tại Bắc Giang, Công ty Hosiden đã khôi phục hoàn toàn sản xuất sau 5 tháng nỗ lực.

Sáng 23/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đi kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty Hosiden, Khu Công nghiệp Quang Châu, nơi từng là tâm dịch của tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty cho biết Hosiden đã khôi phục hoàn toàn sản xuất. Hiện công ty có 5.121 lao động, tổng số lao động đã tiêm một mũi vắc-xin đạt 91%, số lao động đã tiêm đủ 2 mũi đạt 60%.

Hoạt động của công ty từ đầu năm tăng trưởng tốt nhưng từ tháng 6 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giảm mạnh. Theo đó, gần 70% nhân lực của công ty phải cách ly tập trung hoặc phải điều trị tại bệnh viện. 1.406 lao động nhiễm Covid-19. Đến nay, số người lao động là F0 đã khỏi bệnh, quay trở lại làm việc là 1.103 người (bằng 78% so với tổng số F0).

Công ty cũng đã thành lập 13 tổ phòng Covid-19 nội bộ, phân công nhiệm vụ từng thành viên có trách nhiệm báo cáo và xử lý vấn đề hàng ngày. Ngoài ra, công ty cũng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng loa phát thanh vào các giờ giải lao, giờ ăn ca.

Đối thoại - Bài học thu hút lao động quay lại làm việc nhìn từ 'ổ dịch' Bắc Giang - công ty Hosiden
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đặt câu hỏi về cách thức huy động công nhân quay trở lại làm việc đối với lãnh đạo Công ty Hosiden. (Ảnh: Đức Tuân)
 

Tại cổng công ty có bố trí đo thân nhiệt toàn bộ người lao động, khách hàng đến giao dịch, làm việc. Trong xưởng, đo thân nhiệt ngày 2 lần với mỗi lao động (Người có thân nhiệt từ 37,5 độ C trở lên được ghi tên theo dõi và cho ra khu cách ly để tổ phòng Covid-19 kiểm tra lại và xử lý theo chức năng được phân công).

Về tình hình thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, Công ty Hosiden đã nộp hồ sơ giải quyết chế độ lần một cho trên 2.500 lao động với số tiền nhận được hỗ trợ là gần 11 tỷ đồng. Công ty đang làm thủ tục đề nghị hỗ trợ lần 2 cho số lao động còn lại. 

Trả lời câu hỏi liên quan đến cách thức huy động công nhân quay trở lại làm việc do một số doanh nghiệp gặp tình trạng thiếu lao động khi phục hồi sản xuất, lãnh đạo Hosiden cho biết, công ty đã thông qua cán bộ công đoàn, đăng tải thông tin về tình hình hỗ trợ lao động như hỗ trợ lương thực; tình hình chống dịch tại nhà máy để các lao động đang ở khu nhà trọ, khu cách ly đều nắm được.

Theo lãnh đạo Hosiden, đa số lao động là ngoại tỉnh nên khi có dịch nhiều người khó tìm thuê nhà trọ. Công đoàn cơ sở của công ty đã trích quỹ công đoàn hỗ trợ đoàn viên 3 tỷ đồng. Công ty đã bố trí hơn 200 phòng trọ gần công ty cho lao động xa quê ở miễn phí. Hỗ trợ mỗi lao động 1,5 triệu đồng tháng đầu đi làm và 1 triệu đồng cho tháng thứ 2.

Về chi phí phòng, chống dịch Covid-19, Công ty cho biết đang giảm dần qua từng tháng, chiếm tỉ lệ thấp trong tổng chi phí hoạt động. Công ty bám sát các hướng dẫn của ngành y tế  để xét nghiệm cho công nhân như xét nghiệm định kỳ cho nhóm nguy cơ cao, mới tiêm một mũi vắc-xin.

Đối thoại - Bài học thu hút lao động quay lại làm việc nhìn từ 'ổ dịch' Bắc Giang - công ty Hosiden (Hình 2).

Lãnh đạo Công ty Hosiden cho biết khi dịch bệnh bùng phát, doanh nghiệp đã thông tin, hỗ trợ tối đa để giữ chân người lao động. (Ảnh: Đức Tuân)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự phục hồi sản xuất của khu công nghiệp cũng như của Công  ty Hosiden - doanh nghiệp từng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 tại Bắc Giang. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp là chủ thể trong quá trình phục hồi sản xuất cũng như bảo đảm an toàn dịch bệnh. Doanh nghiệp phải chủ động, chịu trách nhiệm chỗ ở, hỗ trợ, huy động lao động quay lại.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho biết chính quyền các cấp có vai trò lớn, là điểm tựa, trung tâm trong hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

"Phục hồi sản xuất nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn dịch bệnh", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ. Các doanh nghiệp phải kết nối chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương trong thực hiện giải pháp phòng chống dịch. Các khu vực, đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như khâu cung ứng vật tư, lái xe... cần xét nghiệm định kỳ, không chờ đến biểu hiện ho, sốt mới xét nghiệm. 

Công ty TNHH Hosiden Việt Nam có trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có tỷ lệ công nhân dương tính với Covid-19 cao hồi tháng 5 vừa rồi. Đây là ổ dịch nguy hiểm tại thời điểm bùng phát dịch tại Bắc Giang, khi toàn tỉnh có khoảng 5.000 ca nhiễm thì Công ty Hosiden có hơn 1.000 ca. Hàng nghìn công nhân đã phải cách ly tại khu cách ly tập trung.

[E] Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang kể về quyết định đóng cửa 4 KCN

Thứ 5, 14/10/2021 | 11:16
Bắc Giang – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 đã có những quyết sách mang tính đồng hành cùng doanh nghiệp.

 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Đồng Nai cần dồn lực để chống dịch

Thứ 4, 25/08/2021 | 22:10
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, Đồng Nai là 1 trong 4 tỉnh, thành đang có nguy cơ cao nhất về dịch bệnh Covid-19. Do đó, tỉnh phải dồn lực để chống dịch.

Chân dung ông Lê Văn Thành - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Thứ 5, 08/04/2021 | 10:07
Ông Lê Văn Thành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
     
Nổi bật trong ngày

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.