Căng thẳng xung quanh vấn đề chủ quyền trên Biển Đông ngày càng gia tăng sau khi Trung Quốc tăng cường xây đắp đảo, đơn phương tuyên bố chủ quyền phi lý.
Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên Biển Đông .
Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa (chủ quyền của Việt Nam - PV) đã được Trung Quốc ngang nhiên cải tạo, mở rộng để trở thành hòn đảo lớn nhất trong nhóm. Với đường băng cũng như các cơ sở quân sự , truyền thông Mỹ nói rằng Đá Chữ Thập được ví như “tàu sân bay không thể đánh chìm của Trung Quốc”.
Hồi đầu tháng 5 này, tàu chỉ huy USS Blue Ridge của hải quân Mỹ đã đụng độ với hai tàu chiến Trung Quốc trên Biển Đông. Tuần trước, máy bay trinh sát P-8A Poseidon đã bay tuần tra trên các hòn đảo tranh chấp và bị phía Trung Quốc cảnh báo rời khỏi khu vực 8 lần. Phía Mỹ luôn khẳng định đang thực hiện nhiệm vụ trên không phận quốc tế.
Ngày 16/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định lại lập trường của Bắc Kinh về các hoạt động xây dựng (trái phép -PV) trên Biển Đông trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh.
Trung Quốc những năm qua đang ngày càng tập trung triển khai các trang thiết bị vũ khí cho Hạm đội Hải quân Nam Hải, tờ Yazhou Zhoukan nhận định., 19 tàu chiến đã bổ sung cho hạm đội này trong giai đoạn 2010-2013.
Hạm đội Nam Hải cũng sở hữu 7 chiến hạm Type 054A so với 4 chiến hạm loại này thuộc biên chế hạm đội Đông hải và Bắc Hải. Đây là hạm đội duy nhất của Trung Quốc được trang bị tàu đổ bộ tấn công Type 071.
Tuy vậy, Hải quân Mỹ trong khu vực vẫn đang nắm ưu thế vượt trội. Hạm đội 7 của hải quân Mỹ có khoảng 50-60 tàu chiến, 350 máy bay và 60.000 người, trong đó có 38.000 sĩ quan hải quân và 22.000 lính thủy đánh bộ
Hải quân Trung Quốc cũng không có các chiến hạm tương đương với tàu sân bay hạt nhân