Tờ New York Times (NYT) của Mỹ vừa bày tỏ sự lo ngại đối với sức mạnh quân sự dưới lòng đại dương của Nga.
Tờ báo này dẫn lời của Đô đốc Mark Ferguson, tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ ở Châu Âu cho biết. Kể từ mùa thu năm ngoái, cường độ tuần tra của tàu ngầm Nga đã tăng gần 50%. Và các cuộc tuần tra là dấu hiệu dễ thấy nhất của sự cạnh tranh sức mạnh quân sự trên đại dương.
Một nhà phân tích quân sự độc lập người Mỹ cho rằng, tăng cường tuần tra trên biển, Nga đang thách thức Hoa Kỳ và NATO. Và Lầu Năm Góc cần phải có một ngân sách lớn để trang bị tàu ngầm và thực hiện những biện pháp chống lại.
Theo các quan chức hải quân Mỹ, quân đội Hoa Kỳ cần tăng cường số lượng tàu ngầm, máy bay và chiến hạm để bảo vệ bở biển châu Âu.
Về lâu dài, Lầu Năm Góc cần 8,1 tỷ USD trong 5 năm để tăng cường “khả năng dưới biển”. Trong đó có 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia có thể mang 40 tên lửa Tomahawk.
Cũng theo tờ báo này, điện Kremlin đã chi hàng tỷ USD để trang bị những mẫu tàu ngầm hoàn toàn mới, cả loại diesel và loại hạt nhân. Tàu ngầm của Nga được vũ trang tốt hơn và khó nhận biết hơn.Trình độ của thủy thủ đoàn cũng đã được tăng lên đáng kể.
Cũng theo NYT, Nga có khoảng 45 tàu ngầm tấn công - khoảng 20 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 20 là động cơ diesel - được thiết kế để đánh chìm tàu ngầm hoặc tàu chiến khác, thu thập thông tin tình báo và tiến hành tuần tra.
Nhưng theo các nhà phân tích hải quân phương Tây, chưa tới một nửa số tàu ngầm đang thực hiện nhiệm vụ trên khắp các đại dương. Hầu hết số còn lại chỉ duy trì hoạt động với nhịp độ thấp gần biên giới Nga.
Hoa Kỳ có 53 tàu ngầm tấn công, tất cả đều chạy bằng năng lượng hạt nhân,trong đó có 4 tàu được trang bị tên lửa hành trình tối tân nhất để thực hiện cuacs hoạt động đặc biệ