Bản án cho 2 gã đàn ông chụp hình người yêu để mời chào mua dâm

Bản án cho 2 gã đàn ông chụp hình người yêu để mời chào mua dâm

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 11/04/2018 | 21:42
0
Vi và Lê là người yêu của 2 cô gái bán dâm. Họ sống chung ngay tại nhà nghỉ. Mỗi ngày, Vi và Lê chụp hình khêu gợi cho 2 cô gái rồi đăng lên mạng mời chào mua dâm.

Ngày 11/4, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Lan (50 tuổi) ngụ TP.Đà Nẵng, 6 năm tù, Đỗ Thị Thúy Mai (52 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Ngãi 2 năm 6 tháng cùng tội Chứa mại dâm. Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo Cao Thanh Vi (25 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Ngãi và Ngô Hồng Lê (27 tuổi), ngụ TP.Đà Nẵng cũng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Bản án cho 2 gã đàn ông chụp hình người yêu để mời chào mua dâm

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 30/7/2017, Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Thanh Thảo do Mai làm chủ và Lan làm lễ tân. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Lan và Mai thừa nhận, biết 2 cô gái này thuê phòng lưu trú nhiều ngày để bán dâm. Mai đồng ý để 2 cô gái thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ tổng cộng 90 lần.

Tại phiên tòa, Lan và Mai thú nhận biết hành vi của mình là sai trái. Tuy nhiên, vì ham tiền nên “nhắm mắt làm liều”.

Điều đáng nói, Vi và Lê là người yêu của 2 cô gái bán dâm bị bắt quả tang. Họ sống chung ngay tại nhà nghỉ. Mỗi ngày, Vi và Lê chụp hình khêu gợi cho 2 cô gái rồi đăng lên mạng mời chào mua dâm. Ngoài ra, Vi và Lê cũng làm bảo kê cho người yêu.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của 4 bị cáo là phạm tội có tổ chức. Thông qua bằng chứng, chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo, tòa có đầy đủ căn cứ để xác định các bị cáo có hành vi phạm tội. Xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định tuyên phạt mức án trên.

Y án đối tượng đâm chết kẻ gây sự để bênh bạn

Thứ 3, 10/04/2018 | 21:08
Thấy K. qua bàn và gây chuyện với bạn mình, Nhường cầm dao đâm chết thanh niên này.

Bắt thanh niên dùng ảnh khỏa thân cưỡng đoạt tiền

Thứ 5, 15/03/2018 | 19:36
Hoàng yêu cầu chị E. phải đưa 500 nghìn đồng, nếu không sẽ gửi những bức ảnh nóng đến chồng, người thân của nạn nhân.

Bêu riếu người mua bán dâm giữa phố: Non kém về nghiệp vụ!

Thứ 6, 02/02/2018 | 19:00
Liên quan đến sự việc bêu tên người mua bán dâm giữa đường, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho rằng, cán bộ công an làm như vậy là non kém về nghiệp vụ.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.