Kẻ cuồng yêu vác dao chém dã man bố bạn gái

Kẻ cuồng yêu vác dao chém dã man bố bạn gái

Thứ 2, 10/06/2013 | 15:21
0
Làng quê nghèo thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trở nên xáo trộn khi vụ giết người xảy ra bởi cả hung thủ và bị hại đều là người địa phương.

Nguyên nhân xảy ra vụ án đau lòng xuất phát từ việc bị ngăn cấm yêu đương nên Phùng Xuân Thành đã vung dao chém bố bạn gái của mình ngay trong bữa cơm tối.

Vụ truy sát kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20h ngày 23/8/2012, khi xóm nhỏ đang yên tĩnh bỗng phát ra từ gia đình ông La Tài S. (SN 1971) tiếng hô hoán thất thanh. Nhanh chóng nhiều hàng xóm xung quanh vội vã chạy sang xem thì hoảng hốt thấy ông S. đang nằm bất động, trên người đầy vết chém. Ngay sau đó, người dân vội vã đưa ông S. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Các bác sĩ nhận định ông S. bị mất máu nhiều, sốc đa chấn thương và tình trạng khá nguy kịch. Sau nhiều giờ cố gắng bằng mọi biện pháp chuyên môn cấp cứu, ông S. đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nhận được tin báo từ quần chúng, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, khi ông S. vừa ăn tối xong chuẩn bị pha trà, uống nước thì bất ngờ có kẻ lạ mặt xông thẳng vào nhà. Người này tay cầm cây dao lớn, không nói gì và xông vào chém tới tấp vào người ông S. Hoảng sợ, ông S. cố lao ra ngoài chạy thoát thân và kêu cứu nhưng hung thủ tiếp tục đuổi theo và chém tiếp nhiều nhát vào lưng. Chỉ đến lúc khi ông S. gục ngã, hắn mới bỏ chạy.

Lúc này vợ con ông S. đang ở dưới bếp, nghe tiếng kêu cứu của chồng mới chạy lên hô hoán nhưng hung thủ đã bỏ chạy. Vợ ông chỉ kịp nhìn sau lưng là một người thanh niên mặc chiếc áo màu vàng. Lúc đó khoảng 20h nên trời tối mọi người trong nhà không nhận ra ai. Bởi bản thân ông S. và gia đình cũng không có mâu thuẫn, xích mích thù hằn hay tranh chấp với ai.

Pháp luật - Kẻ cuồng yêu vác dao chém dã man bố bạn gái

Nạn nhân La Tài S. khi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Dựa vào những dấu vết tại hiện trường vụ án, các trinh sát nhận định hung thủ là người địa phương, thông thuộc đường đi lối lại nên mới có thể tẩu thoát nhanh chóng trong đêm tối. Sau khi rà soát những đối tượng có khả năng gây án, đối chiếu thời gian xảy ra vụ việc và các mối quan hệ có liên quan của nạn nhân và gia đình, chỉ sau 4 giờ, cơ quan công an đã tóm gọn đối tượng Phùng Xuân Thành, nghi can của vụ án khi hắn đang lẩn trốn trên đồi tìm cách thoát thân.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Xuân Thành khai sinh năm 1989, con ông Phùng Thế Y. (SN 1962) và bà Đặng Thị C. (SN 1963). là người cùng thôn với vợ chồng ông La Tài S.. Bản thân Thành cũng chỉ mới học hết lớp 9 rồi nghỉ học, ở nhà làm ruộng với gia đình. Thành có tình cảm với con gái của ông S. nên thường xuyên qua nhà chơi nhưng bị con gái ông S. từ chối. Nghĩ vì ông S. chê mình và ngăn cản con gái yêu mình, Thành hậm hực trong lòng. Lâu dần khi sự nghi ngờ ngày càng lớn hơn, Thành nghĩ tới việc giết ông S. để trả thù.

Trước cơ quan điều tra, Phùng Xuân Thành khai vào khoảng 20h ngày 23/8, đã tối trời nên Thành quyết định đến nhà ông S. để thực hiện ý định của mình. Y mang theo một con dao có chiều dài 51cm, rộng 5,5cm đến nhà ông S., khi đến sân y quan sát thấy trên nhà chỉ có một mình ông S. đang ngồi gần bàn uống nước xem tivi. Y liền chạy vào trong nhà, dùng dao chém một nhát theo hướng từ trái qua phải vào cổ ông S.. Đột nhiên bị chém, ông S. không kịp phòng bị nên không né tránh được. Ông cố gắng vùng dậy, lấy hai tay ôm cổ chạy thì bị Thành chém tiếp vào tay, vào mắt trái. Khi ông S. cố chạy vào trong nhà thì bị Thành dùng tay giữ lại chém tiếp. Ông S. vùng bỏ chạy ra sân nhưng bị ngã, Thành đuổi theo dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người. Nghĩ ông S. đã chết nên Thành cầm dao bỏ chạy rồi vứt con dao xuống con suối gần đó. Cho tới 1h sáng ngày 24/8 thì y bị bắt.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời và được sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái nên ông La Tài S. đã thoát chết. Tuy nhiên, ônh S. phải phẫu thuật khoét bỏ nhãn cầu, thay mắt trái bằng mắt giả, bị tổn hại 45% sức khoẻ. Theo kết luận giám định pháp y số 75/GĐPY ngày 20/10/2012 của phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Yên Bái thì ngoài vết thương ở mắt, ông S. còn bị 4 vết sẹo mềm vùng đầu với tỉ lệ 4%, 17 vết sẹo phần mềm vùng vai, lưng, tay, đùi chân có kích thước lớn, trung bình và nhỏ ảnh hưởng đến cơ năng, tỉ lệ 16%. Tổng cộng lại ông S. bị tổn hại 62% sức khỏe.

13 năm tù cho kẻ “điên tình”

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 3/2013 của TAND tỉnh Yên Bái, bị cáo Phùng Xuân Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, người bị hại và biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản giám định pháp y cũng như tang chứng, vật chứng vụ án mà cơ quan điều tra đã thu giữ được, HĐXX kết luận bị cáo Phùng Xuân Thành phạm tội giết người, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố.

Trước khi lượng hình, HĐXX đã xem xét kỹ lưỡng nhân thân của bị cáo. Phùng Xuân Thành bị mắc bệnh tâm thần phân liệt (theo biên bản chứng nhận pháp y của Trung tâm giám định pháp y tâm thần tỉnh Yên Bái), điều này khiến Thành bị giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo chưa từng có tiền án tiền sự, lại thành khẩn khai báo, phạm tội chưa đạt, gia đình tự nguyện bồi thường cho người bị hại để khắc phục hậu quả... Đây được coi là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Thành. Mức án 13 năm tù giam cho tội danh giết người của bị cáo Phùng Xuân Thành vừa thể hiện được tính nghiêm minh và sự khoan hồng của luật pháp.

Câu chuyện về một kẻ yêu mù quáng gây ra tội lỗi là bài học đắt giá cho những kẻ ngông cuồng, xem thường mạng sống của người khác. 13 năm tù, đối với Phùng Xuân Thành có thể không phải quá dài nhưng nỗi đau mà y đã gây ra cho gia đình nạn nhân cũng như gia đình mình thì không gì bù đắp nổi. Trước khi rời phòng xử, Thành xót xa khi nhìn hai mái đầu đã bạc của cha mẹ y... Bao giờ họ mới gột rửa được tiếng xấu là cha mẹ của kẻ giết người? 

Không yêu được con, ra tay chém bố

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX nhận thấy Phùng Xuân Thành hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức được hành vi chém ông La Tài S. là vi phạm pháp luật, đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Chỉ vì lý do nghi ông S. không cho phép mình yêu con gái ông S. nên Thành đã dùng dao tấn công nhằm tước đi tính mạng ông S. Hành vi dùng dao (là loại hung khí nguy hiểm), trực tiếp chủ động đến nhà ông S. rồi bất ngờ tấn công quyết liệt, chém nhiều nhát chí mạng vào người ông S. rồi lại còn rượt theo chém tới khi nạn nhân gục ngã, tưởng chết mới bỏ đi của Thành thể hiện tính côn đồ, liều lĩnh, trắng trợn xem thường tính mạng của người khác. Việc ông La Tài S. không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Mặc dù ông S. không chết song hành vi phạm tội của Phùng Xuân Thành là rất nguy hiểm, xâm phạm trái phép đến sức khỏe của ông S. và gây mất trật tự an ninh của địa phương. 

Hón Thỵ

Kết cục của những kẻ vì.... cuồng yêu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Vài năm trở lại đây, có rất nhiều vụ giết người gây xôn xao dư luận cả nước, trong đó chủ yếu là các vụ án những kẻ đang tâm giết hại người mình yêu.

Kẻ "cuồng yêu" máu lạnh hai lần giết chết người tình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Dù đã có vợ con đề huề, nhưng khi bị người tình cự tuyệt, yêu cầu cắt đứt mối quan hệ, Nguyễn Quang Vinh (biệt danh Vinh "rổ", 48 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Đa, Gia Lai) vẫn không cam tâm. Lặp lại sai lầm của đời mình cách đây hơn 20 năm, hung thủ đã dùng dao sát hại một cách dã man, rồi uống thuốc sâu, cắt gân tay tự tử...
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.