Giết người vì đòi tiền không được
Trương Thành Trúc (SN 1971, ngụ ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) có vợ và hai người con. Do cuộc sống khó khăn nên năm 2011, Trúc bỏ quê lên TP.HCM làm phụ hồ cho một công trình xây dựng tại quận Phú Nhuận (TP.HCM).
Trúc được chủ thầu giao ở lại công trường cùng với Hồ Đức T. (SN 1990, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để canh giữ đồ đạc.
Khoảng 19h ngày 9/10/2011, Trúc cùng với T. và hai người làm việc trong quán ốc đối diện công trình xây dựng chơi đánh bài cào ăn tiền. Do thua hết tiền nên T. giật lấy tiền của Trúc dẫn đến hai bên cãi nhau. T. liền lấy một chiếc đũa gỗ bẻ làm đôi đâm vào vai phải của Trúc. Dù tức giận nhưng Trúc không phản ứng lại mà bỏ sang quán ốc đối diện công trình kể lại chuyện cho những người trong quán ốc nghe.
Sau đó, Trúc cùng 4 thanh niên quay lại công trình gặp T. để đòi tiền, nhưng T. nói đã đốt hết tiền rồi. Trúc không đòi tiền nữa mà sang quán ốc ngồi nhậu. Còn T. lên sân thượng của công trình nằm ngủ.
Khoảng 23h cùng ngày, Trúc quay lại công trình xây dựng tìm T. để đòi tiền, thì xảy ra mâu thuẫn , đánh nhau. Trúc nhặt được một cây sắt và đánh liên tiếp vào trán, cổ, đầu của T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Trúc đón xe về Sóc Trăng để lẩn trốn. Sáng ngày 10/10/2011, một số công nhân đến công trình xây dựng để làm việc thì phát hiện T. đã chết, nên báo cho cơ quan công an. Trúc nhanh chóng được đưa vào diện nghi can số một, vì Trúc đã ở cùng với T. vào đêm trước khi T. bị sát hại. Sau đó Trúc bỏ trốn trong 3 năm.
Song Trúc không ngờ các trinh sát vẫn theo dấu mình và đến ngày 12/9/2014, Trúc bị bắt sau ba năm trốn chạy. Với tội ác của mình, Trúc bị cấp tòa sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người . Cho rằng mức án quá nặng, Trúc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.