Bản án cho kẻ tâm thần vung dao chém 2 vợ chồng già sau màn trộm bất thành

Bản án cho kẻ tâm thần vung dao chém 2 vợ chồng già sau màn trộm bất thành

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 14/05/2018 | 12:59
0
Biết vợ chồng ông bà Nhạc sống một mình, vắng người đến thăm nom, Mai Thanh Toàn đã lẳng lặng chuẩn bị đồ nghề, chờ đêm xuống ra tay trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn tiêu.

Ngày 14/5, một nam bị cáo dáng người nhỏ thó, đen nhẻm được các đồng chí công an dẫn giải tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để kịp giờ xét xử. 

Bản án cho kẻ tâm thần vung dao chém 2 vợ chồng già sau màn trộm bất thành

Bị cáo Mai Thanh Toàn tại phiên tòa

Đó là Mai Thanh Toàn (SN 1986, trú tại thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị VKS truy tố về tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS.

Hồ sơ vụ án thể hiện, do là hàng xóm, Toàn biết vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhạc (SN 1935) và bà Nguyễn Thị Thịnh (SN 1934) sống một mình, vắng người đến thăm nom nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Khoảng 11h30 ngày 31/10/2016, Toàn đi bộ đến khu vực nhà ông Nhạc để quan sát lối ra vào, sau đó về nhà chuẩn bị 1 con dao kim loại, 1 khẩu trang, 1 đôi găng tay và 1 áo khoác có mũ cất ở đầu giường làm công cụ đi trộm cắp tài sản. Chờ đến 2h sáng ngày 01/11/2016, Toàn trang bị kín mít rồi đi đến nhà ông Nhạc.

Sau khi trèo qua tường rào, đột nhập được vào bên trong, quan sát trong phòng khách, thấy ông bà Nhạc đang ngủ, Toàn rón rén tiến về phía cửa buồng đang mở. Thấy trong buồng có một tủ gỗ không khóa, đối tượng nhanh chóng lục lọi đồ.

Đúng lúc này, bà Thịnh thức dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động phát ra từ trong gian buồng nên đã đi vào kiểm tra, bật đèn trong buồng lên thì thấy Toàn đang lục tủ.

Bị bà Thịnh nhìn thấy hành vi của mình, Toàn chạy tới, cầm dao chém bà cụ hàng xóm. Sau đó, Toàn xông vào phòng chém ông Nhạc rồi hắn ta bỏ chạy ra ngoài sân, trèo tường tẩu thoát.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Nhạc, bà Thịnh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến khoảng 16h30 ngày 01/11/2016, Mai Thanh Toàn đến Công an huyện Ứng Hòa đầu thú.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan giám định pháp y kết luận “trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Mai Thanh Toàn bị bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can không thuộc diện cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, nhưng cần được điều trị”.

Tại tòa, Mai Thanh Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng của người khác nên cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài. Tuy nhiên khi lượng hình, HĐXX sơ thẩm nhận thấy bị cáo nhân thân chưa tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, bị cáo mắc bệnh tâm thần, đây là tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm cải tạo, trở về với xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bố bị cáo Mai Thanh Toàn phạm tội Giết người, và tuyên phạt bị cáo 10 năm tù. Về trách nhiệm bồi thường dân sự, buộc bị cáo Toàn bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 55 triệu đồng.

Đà Nẵng: Điều tra vụ giết người chôn xác rúng động dư luận, lộ diện hai nghi phạm

Thứ 7, 12/05/2018 | 15:55
Một xác chết vừa được phát hiện tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ giết người chôn xác.

Thảm án ở Cao Bằng: Khởi tố đối tượng sát hại 4 người về tội giết người

Thứ 6, 11/05/2018 | 22:12
Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Đình Khánh về tội danh Giết người. Đối tượng Khánh là thủ phạm gây ra vụ thảm sát khiến 4 người tử vong.

Ngày đền tội của kẻ giết người yêu, giấu xác trong rừng

Thứ 6, 11/05/2018 | 15:49
Bực tức vì người yêu đòi chia tay, Quý đã ra tay sát hại, rồi giấu xác nạn nhân ở trong rừng. Vụ án này vừa được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.