6 năm tù cho thủ phạm gây ra vụ cháy xưởng socola làm 8 người chết

6 năm tù cho thủ phạm gây ra vụ cháy xưởng socola làm 8 người chết

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 22/05/2018 | 08:08
1
Là thủ phạm gây ra vụ cháy xưởng socola ở Hoài Đức làm 8 người chết, Kiều Tiến Vinh vừa bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Kiều Tiến Vinh (SN 1986, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), thủ phạm trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại xưởng sản xuất socola Được Nguyễn ở huyện Hoài Đức vừa bị đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 313, BLHS.

6 năm tù cho thủ phạm gây ra vụ cháy xưởng socola làm 8 người chết

Bị cáo Kiều Tiến Vinh tại tòa.

Trên cơ sở kết quả điều tra, nội dung vụ án được xác định như sau: Sáng ngày 29/7/2017, Kiều Tiến Vinh (lao động tự do), là anh rể của anh Nguyễn Văn Được (SN 1992, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), chở 2 thùng đựng socola xuống xưởng để giao cho anh Được ở huyện Hoài Đức.

Anh Được có nhờ Vinh sửa lại giúp giường trong phòng ngủ trên gác xép. Vinh đồng ý và đi mượn máy hàn, còn vợ chồng anh Được đưa con về quê ở Phúc Thọ.

Tại đây, trong lúc hàn sắt thì các tia lửa và vảy hàn bắn ra qua các khe hở của tấm lát sàn gác xép rơi xuống dưới.

Khoảng 15 phút sau, Vinh phát hiện thấy có khói bốc lên từ vị trí ngay dưới gác xép nên đi ra cầu thang nhìn xuống thì thấy cháy rất to từ các hộp xốp đặt ở phía dưới nên đã chạy ra ngoài.

Thời điểm xảy ra cháy, trong xưởng socola của nhà anh Được có 18 công nhân đang làm việc, 10 người chạy thoát ra ngoài, còn 8 người không thoát được và đã tử vong.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, tòa sơ thẩm đủ cơ sở kết luận: Kiều Tiến Vinh không có chứng chỉ hành nghề hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp phòng chống cháy, khi sử dụng máy hàn không có các thiết bị an toàn để bảo vệ.

Quá trình điều tra, gia đình Kiều Tiến Vinh và anh Nguyễn Văn Được đã tự nguyện bồi thường cho gia đình các bị hại với tổng số tiền là gần 1,4 tỷ đồng.

Xét thấy hành vi của Kiều Tiến Vinh là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm. Từ các căn cứ, nhận định nêu trên, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Kiều Tiến Vinh 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

TAND TP.Hà Nội chưa nhận được thông tin nữ thẩm phán bị khởi tố vì nhận tiền "chạy án"

Chủ nhật, 20/05/2018 | 16:56
Chánh Văn phòng TAND TP.Hà Nội cho biết, Tòa Hà Nội chưa nhận được thông báo về việc nữ thẩm phán Lê Thị Bích Anh, Phó Chánh án TAND huyện Đan Phượng bị VKSND Tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ.

Đà Nẵng: Cháy lớn luôn tiềm ẩn ở các khu chung cư, nhà cao tầng

Thứ 4, 16/05/2018 | 15:59
Trong quý I/2018, TP.Đà Nẵng xảy ra 56 vụ cháy gây thiệt hại 180 triệu đồng, so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy tăng 46 vụ. Các nguy cơ gây cháy lan, cháy lớn luôn tiềm ẩn cao tại cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, nhà cao tầng, khu chung cư, nơi tập trung đông người...

Vụ cháy nhà 3 tầng 1 người tử vong: Chủ nhà cố tình kinh doanh gas trái phép

Thứ 5, 10/05/2018 | 16:08
Lãnh đạo UBND phường Long Biên, TP.Hà Nội, cho biết, hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Nhiều khả năng vụ cháy có thể là do bình gas gây ra.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.