Bản án dành cho Phó công an xã giở trò đồi bại với trẻ em

Bản án dành cho Phó công an xã giở trò đồi bại với trẻ em

Thứ 5, 29/12/2016 | 16:45
0
Đóng giả tình nhân và diễn cảnh yêu nhau với bé gái 14 tuổi, một Phó công an xã đã bị TAND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) tuyên phạt 18 tháng tù giam, về tội Dâm ô với trẻ em.

Mới đây, TAND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm, đối với bị cáo Trịnh Văn Kiên (SN 1983), trú tại thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc, về tội Dâm ô trẻ em.

Nội dung cáo trạng của VKSND huyện Hậu Lộc nêu rõ: Vào lúc 20h00 ngày 6/7/2016, khi đang trên đường ra trụ sở, theo lịch trực đã được phân công, Trịnh Văn Kiên thấy cháu L.T.T. (SN 2002) mặc quần đùi, áo phông đứng một mình bên đường, chơi điện thoại di động nên đã nãy sinh ý định dâm ô.

Ngay sau đó, Kiên dừng xe hỏi chuyện và nói dối là nhờ cháu T. đi cùng, bắt vụ đánh bài. Lúc đầu cháu T. không đồng ý, nhưng Kiên năn nỉ nhiều lần nên T. đã ngồi lên xe của Kiên.

Hồ sơ điều tra - Bản án dành cho Phó công an xã giở trò đồi bại với trẻ em

Bị cáo Trịnh Văn Kiên trước vành móng ngựa.

Khi T. lên xe, Kiên chở cháu ra cánh đồng muối xã Hải Lộc. Đi ngang qua nhà mình, Kiên gặp vợ là Bùi Thị S. (SN 1987), đang bế con ở trước nên dừng xe nói dối vợ là nhờ T. đi rình bắt đám đánh bài.

Nghe chồng nói vậy, chị S. tưởng thật nên nhờ cháu T. đi giúp chồng. Ra đến cánh đồng muối, Kiên dặn T. là đóng giả cặp tình nhân đang yêu nhau. Tưởng bắt đám đánh bài thật nên T. gật đầu đồng ý.

Sau đó, Kiên bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại của mình, bằng cách 1 tay ôm lấy cháu T. và tay kia có hành vi dâm ô, sàm sỡ nạn nhân.

Mặc cho T. khóc lóc, van xin, Kiên vẫn không buông tha. Lợi dụng lúc Kiên sơ hở, T. vùng ra, chạy lại khu vực cánh đồng muối trốn và gọi điện thoại về cho bố mẹ, để cầu cứu.

Một lúc sau, anh L.V.V. (SN 1981), bố của T. đi xe máy ra đồng muối tìm và đưa cháu về nhà. Lúc này, Kiên cũng đi theo về nhà nạn nhân.

Sau khi về, T. chạy vào buồng khóc lóc, la hét, tinh thần hoảng loạn và liên tục đuổi Kiên về. Sau khi bình tĩnh trở lại, T. đã kể toàn bộ nội dung sự việc cho bố mẹ nghe. Ngày 11/7, gia đình anh L.V.V. đã gửi đơn tố cáo đến Công an xã Hải Lộc và Công an huyện Hậu Lộc.

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định, trưng cầu giám định cơ quan sinh dục, của cháu L.T.T. Kết quả khám và hội chẩn của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa xác định, cơ quan sinh dục của cháu T. bình thường, không phù nề, tổn thương.

Tuy nhiên, trên cơ sở lời khai của nạn nhân, người làm chứng và những tài liệu điều tra được, cơ quan công an xác định Kiên đã có hành vi dâm ô đối với trẻ em, dù trong quá trình triệu tập, lấy lời khai, Kiên luôn quanh co chối tội.

Với hành vi trên, Kiên bị TAND huyện Hậu Lộc tuyên phạt 18 tháng tù giam, bồi thường cho nạn nhân 12 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt bổ sung đối với Trịnh Văn Kiên, là cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngành công an, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày mãn hạn tù.

Thiên Vân

Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.