Bản án nghiêm khắc cho người cha thú tính

Bản án nghiêm khắc cho người cha thú tính

Thứ 6, 23/06/2017 | 15:47
0
Suốt một thời gian dài, Soaih dùng vũ lực, cưỡng hiếp con gái ruột của mình cho đến khi bị vợ bắt quả tang, tố cáo lên cơ quan công an.

Sáng 23/6, TAND tỉnh Gia Lai tiến hành xét xử bị cáo Puih Soaih (36 tuổi, ngụ làng Kom Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu K.B. (9 tuổi), con ruột của Soaih.

Theo cáo trạng, Puih Soaih và chị K.M. (31 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) quen biết, sống chung với nhau như vợ chồng và có 5 người con.

Từ cuối năm 2015, lợi dụng con gái ruột là K.B. còn nhỏ, khả năng nhận thức còn hạn chế, Puih Soaih đã dùng vũ lực đe dọa, dụ dỗ và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với K.B. tại nhà riêng.

Hồ sơ điều tra - Bản án nghiêm khắc cho người cha thú tính

 Bị cáo Soaih tại tòa.

Cuối tháng 10/2016, chị K.M. bắt quả tang Soaih đang thực hiện hành vi đồi bại với con mình nên đã đến đồn Biên phòng xã Ia Chía trình báo sự việc.

Khi biết vợ tố cáo mình, Soaih liền bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều ngày lẩn trốn, biết thể không thoát tội, Soaih đã đến Công an huyện Ia Grai đầu thú.

HĐXX cho biết, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Bên cạnh đó, hành vi của Soaih trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm về tình dục của trẻ em.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Soaih 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em và buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại 12,1 triệu đồng.

Hồ Nam

Hòa Bình: Bắt khẩn cấp nam thanh niên hiếp dâm trẻ em

Thứ 6, 02/12/2016 | 15:57
Thấy con có những biểu hiện lạ thường, gia đình gặng hỏi thì tá hỏa phát hiện bé gái có dấu hiệu bị hãm hại…

'Yêu' bé gái 12 tuổi, thanh niên bị khởi tố tội hiếp dâm trẻ em

Thứ 6, 21/10/2016 | 11:04
Quen nhau qua facebook, đối tượng rủ bé gái 12 tuổi sang nhà mình chơi. Do không có người lớn ở nhà nên hai người đã cùng nhau làm “chuyện người lớn”.

Đối tượng hiếp dâm trẻ em sa lưới sau 12 năm trốn truy nã

Thứ 4, 07/09/2016 | 10:33
Sau khi bị phát hiện thực hiện hành vi cầm thú đối với bé gái 10 tuổi ở gần nhà, đối tượng Sơn đã lập tức trốn khỏi nơi cư trú suốt hơn 12 năm qua.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.