Ngày 15/12, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Phát (SN 1996, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Giết người (điểm g, khoản 1, Điều 93, BLHS) và tội Cướp tài sản (khoản 1, Điều 133, BLHS).
Theo hồ sơ, do có ý định cướp tài sản nên vào 16h ngày 28/10/2016, Nguyễn Thành Phát đem theo một con dao nhỏ rồi điều khiển xe máy lượn lờ, xem ai sơ hở thì ra tay cướp tài sản.
Khi đối tượng đi qua khu Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, Hà Nội thì phát hiện chị Phạm Thị L. (SN 1980, trú tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) đang dọn hàng tạp hóa. Thấy chị L. đang đeo một chiếc túi, nghĩ bên trong có tiền nên Phát nhanh chóng dựng xe vào cửa hàng vờ hỏi mua một dây dầu gội.
Khi chị L. quay lưng đi vào trong lấy hàng thì Phát lập tức áp sát ngay phía sau, dùng dao đâm vào cổ chị L.. Sau đó, đối tượng nhanh tay tháo lấy chiếc túi của người phụ nữ này rồi toan bỏ chạy.
Đúng lúc này có người đến mua hàng phát hiện chị L. bị đâm nên vội vàng hô hoán mọi người đến cứu và bắt giữ đối tượng gây án. Chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Tại thời điểm giám định, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân là 26%.
Tại tòa, bị cáo Phát tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.
Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của bị cáo.
Sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Phát 17 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh mà bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù.
Tư Viễn