Ngày 13/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo Nông Văn Thực (SN 1995, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nông Văn Phóng (SN 1998, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, ngày 4/4/2016, Thực đến nhà Phóng uống rượu. Đến chập tối cùng ngày, Thực dùng xe máy chở Phóng về nhà mình ở huyện Ea Kar chơi.
Trên đường về, khi đi đến địa phận xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ), xe của Thực xảy ra va chạm nhẹ với cháu Nguyễn Thị Tr. (SN 2003, ngụ xã Ea Siên) đang đạp xe trên đường đi học về.
Vụ va chạm không làm ai bị thương nên hai bên lại lên xe để tiếp tục lộ trình. Thế nhưng, khi đi qua được một đoạn, Thực đã nảy sinh ý đồ đồi bại, liền nói với Phóng: “Con bé này xinh, tao với mày quay lại chọc”.
Lúc này, Thực nhặt một khúc gỗ bên đường, quay xe lại, rồi ép xe cháu Tr. vào lề. Khi cháu Tr. loạng choạng tay lái, Thực đã dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu. Sau đó, Thực bế nạn nhân vào vườn cà phê bên đường để thực hiện hành vi đồi bại, còn Phóng đứng bên ngoài chờ.
Khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi, nạn nhân tỉnh dậy. Thực sợ bị lộ nên đánh nạn nhân tới chết để bịt đầu mối.
Sau khi sát hại cháu Tr., Thực lấy điện thoại, rồi cùng Phóng khiêng thi thể nạn nhân xuống vứt xuống suối (cách hiện trường khoảng 1km) để phi tang.
Tại phiên tòa, xét thấy gia đình bị cáo Thực đã chủ động bồi thường cho phía nạn nhân 50 triệu đồng, ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, HĐXX đã tuyên mức án chung thân về tội Giết người.
Về bị cáo Phóng, xét thấy thời điểm gây án bị cáo chưa đủ 18 tuổi, HĐXX đã tuyên phạt 12 năm tù giam về tội danh tương tự.
Mai Cường