Sau 2 ngày xét xử, chiều 31/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt những bản án thích đáng đối với 15 bị cáo có hành vi phá rừng.
Theo đó, những bị cáo này được xác định với tội danh “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng”, “đưa và nhận hối lộ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là những đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng trên địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Nhưng thay vì làm tốt trách nhiệm của mình, một số cán bộ thông đồng, tiếp tay cho nhiều đối tượng khai thác, vận chuyển hơn 700 m3 gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII.
Chủ mưu khởi xướng, cầm đầu trong việc tổ chức khai thác, mua gỗ trái phép là Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ở xã Sơn Hồng) và Nguyễn Hữu Huân (SN 1970), ở xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn. Chính các bị cáo này đã trực tiếp mua chuộc các cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng và được cựu Trưởng ban QLBVXDR HL Phạm Anh Tuấn (SN 1969) cho vào rừng khai thác, vận chuyển trái phép 138,072 m3 gỗ tròn và nhận hối lộ 24 triệu đồng.
Được sự giúp sức của Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), ở xã Sơn Hồng, cùng với sự tiếp tay của Phạm Anh Tuấn, Bình nhiều lần tổ chức cho Nguyễn Tuấn Khánh (SN 1984), ở xã Sơn Hồng) và Nguyễn Văn Tuấn trực tiếp vào rừng phòng hộ Khe Sinh khai thác, vận chuyển trái phép 68,295m3 gỗ. Sau khi vận chuyển số gỗ trên về xưởng của mình, Bình đưa hối lộ 12 triệu đồng cho Phạm Anh Tuấn.
Cũng trong thời gian này, Lê Văn Tình (SN 1974), Lê Quốc Vương (SN 1977) và Uông Công Giáo (SN 1974), cùng ở xã Sơn Hồng, tạm ứng tiền của Nguyễn Thanh Bình để vào rừng khai thác được 117,692m3 gỗ.
Với thủ đoạn trên, Bình và Huân tổ chức cho Phan Văn Vy (SN 1984), xã Sơn Lâm, Hương Sơn vào rừng Khe Sinh khai thác được 28m3 gỗ. Sau khi vận chuyển số gỗ này ra khỏi rừng, Huân hối lộ Phạm Anh Tuấn 12 triệu đồng.
Các đối tượng: Bùi Văn Thảo (Phó ban QLXDBVR HL), Phạm Nhật Tân (Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét) được xác định đã tiếp tay cho các lâm tặc phá rừng. Trần Văn Khoa (SN 1974, Trạm trưởng Kiểm lâm Sơn Lĩnh) và 2 kiểm lâm viên Lê Quý Ly (SN 1971), Phạm Văn Cẩn (SN 1960) đã không làm tròn nhiệm vụ, để rừng bị chặt phá.
Trước giờ tuyên án, chủ tòa phiên tòa cũng đã khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Trong số 15 bị cáo phá rừng thì hành vi phạm tội của Phạm Anh Tuấn rất nguy hiểm, bởi Tuấn là cán bộ bảo vệ rừng nhưng tiếp tay cho lâm tặc vào rừng khai thác với một số lượng gỗ lớn và lâu dài. Đặc biệt Tuấn còn "làm luật" với các đối tượng khai thác rừng trái phép là số gỗ khi qua trạm phải để lại 30% và mỗi chuyến phải đưa cho Tuấn 2 triệu đồng.
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tuấn 12 năm tù; Nguyễn Thanh Bình 4 năm 6 tháng; Nguyễn Hữu Huân, Phan Nhật Tân 3 năm tù; Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Khánh, Lê Tình và Bùi Văn Thảo cùng mức 2 năm tù; Lê Quốc Vương, Uông Công Giáo cùng lĩnh 18 tháng tù; Nguyễn Duy Tý, Phan Văn Vy lĩnh 12 tháng tù
Các đối tượng Trần Văn Khoa 24 tháng, Phạm Văn Cẩn 18 tháng, Lê Quý Ly 18 tháng nhưng được hưởng án treo. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.
Đây là vụ án được đông đảo dư luận quan tâm và theo dõi bởi tính chất nghiêm trọng của nó. Bản án mà TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt các bị cáo được đánh giá là nghiêm minh, thích đáng mà người dân đặc biệt hoan nghênh và đồng tình, bởi những đối tượng trên vì lợi ích cá nhân đã ra sức tàn phá rừng phòng hộ đầu nguồn.
Ngoài ra, nhiều cán bộ là người giữ và bảo vệ rừng, thế nhưng đã bị tha hóa, biến chất để tiếp tay cho lâm tặc hoạt động một cách trắng trợn và khai thác với một số lượng gỗ lớn và lâu dài.
K.Hồ